Hơn 100 nhân viên cấp dưới xin giảm án cho cựu Phó Chánh Thanh tra ngân hàng

Nhóm PV |

TPHCM - Hơn 100 cán bộ, nhân viên thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) khoan hồng cho bị cáo Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Chiều 26.3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - cùng 85 bị cáo khác, tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Luật sư bị cáo Nguyễn Văn Hưng cho rằng, mức án Viện kiểm sát đề nghị 14-15 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" với bị cáo Hưng là quá cao, nên mong HĐXX xem xét lại.

Luật sư cũng trình bày, thời điểm bị cáo Hưng mắc sai phạm là vì với vị trí Phó Chánh Thanh tra nên công việc quá nhiều, đồng thời tin tưởng vào cấp dưới vì đây đều là những cán bộ có năng lực, chuyên môn cao.

Trong phần bào chữa, luật sư nêu các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có bố và chú ruột là liệt sĩ, bà nội là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ngoài ra, có hơn 100 người là cán bộ, nhân viên công tác tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hưng.

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Nguyễn Văn Hưng cho hay, rất hối hận và đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và mong được xem xét mức án dựa trên tinh thần khoan dung của pháp luật.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hưng là người ra quyết định thanh tra, có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát nội dung hoạt động thanh tra của Đoàn Thanh tra tại SCB. Hưng cũng là người tiếp nhận các báo cáo từ Đoàn Thanh tra và báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Chính phủ về kết quả thanh tra.

Bị cáo Hưng vì động cơ cá nhân đã chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, Trưởng đoàn Thanh tra; Nguyễn Thị Phụng - Phó Trưởng đoàn Thanh tra và Tổ tổng hợp (Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh) xây dựng dự thảo, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, nội dung thể hiện không trung thực, không đầy đủ về tình hình, thực trạng tài chính yếu kém của Ngân hàng SCB; che giấu, không báo cáo về vi phạm, sai phạm của SCB tại các dự án, phương án theo kế hoạch tái cơ cấu theo các văn bản của chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước…

Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Hưng đã nhiều lần nhận tổng số tiền 390.000 USD từ SCB thông qua Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn. Sau khi xảy ra vụ án, bị cáo Hưng chủ động khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cựu giám đốc SCB phải nghỉ việc vì không nghe theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) cho biết, bị cáo Phương đã bị điều chuyển và phải xin nghỉ việc do không đồng ý với chỉ đạo sai phạm trong khoản vay tại Ngân hàng SCB.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí thừa nhận sai lầm, xin khoan hồng để sớm chữa bệnh cột sống

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay (ngày 26.3), luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Trước đó, tại phiên tòa ngày 25.3, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) mong được HĐXX xem xét áp dụng mức án thấp nhất trong khuôn khổ pháp luật để bị cáo sớm trị bệnh cột sống.

2 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước đổ lỗi cho nhau trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 14.3, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác, tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư bào chữa cho các bị cáo. Hội đồng xét xử cũng thông báo chiều nay sẽ xét hỏi làm rõ yêu cầu của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Không khí lạnh tác động, Hà Nội sắp trở mưa rào và dông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh sắp tác động, nhiều nơi ở Hà Nội trở mưa dông.

Chưa có dự án nhà ở xã hội nào ở Ninh Bình được giao đất

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch và đang triển khai 5 khu nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp với quy mô trên 80ha. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có dự án nào được giao đất.

Xác định nguyên nhân nước bị vẩn đục, có vị mặn, lợ sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động phản ánh vụ việc nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân xã Trà Giang, huyện Kiến Xương không đảm bảo chất lượng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Thái Bình đã chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu khắc phục tình trạng này.

Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT năm 2024 bao gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Cựu giám đốc SCB phải nghỉ việc vì không nghe theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) cho biết, bị cáo Phương đã bị điều chuyển và phải xin nghỉ việc do không đồng ý với chỉ đạo sai phạm trong khoản vay tại Ngân hàng SCB.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí thừa nhận sai lầm, xin khoan hồng để sớm chữa bệnh cột sống

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay (ngày 26.3), luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Trước đó, tại phiên tòa ngày 25.3, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) mong được HĐXX xem xét áp dụng mức án thấp nhất trong khuôn khổ pháp luật để bị cáo sớm trị bệnh cột sống.

2 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước đổ lỗi cho nhau trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 14.3, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác, tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư bào chữa cho các bị cáo. Hội đồng xét xử cũng thông báo chiều nay sẽ xét hỏi làm rõ yêu cầu của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.