Cựu giám đốc SCB phải nghỉ việc vì không nghe theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) cho biết, bị cáo Phương đã bị điều chuyển và phải xin nghỉ việc do không đồng ý với chỉ đạo sai phạm trong khoản vay tại Ngân hàng SCB.

Ngày 26.3, phiên toà xét xử Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Tại phiên tòa, bào chữa cho bị cáo Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) cho rằng, mô hình quản trị SCB là quản trị tập trung tại hội sở, tất cả các chi nhánh được xem là đơn vị kinh doanh, giám đốc chi nhánh chỉ thực hiện nhiệm vụ ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp mà không có quyền thẩm định lại những hồ sơ do khối tái thẩm định đưa xuống.

Theo luật sư, bị cáo Phương nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB - đã chết) và Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB). Các hồ sơ vay này đều phải được lập theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan và các bộ phận liên quan phải tuân thủ theo quy trình này. Nếu không tuân thủ, có thể bị thay thế hoặc mất việc.

Luật sư dẫn chứng lời khai của bị cáo Phương vào năm 2020, khi còn giữ chức Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn, có một số khoản vay được Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB) chỉ đạo chi nhánh lập hồ sơ cho vay, Phương đã có ý kiến không đồng ý đối với các khoản vay này, ngay sau đó, Phương bị điều chuyển qua đơn vị khác và dẫn đến việc phải nghỉ tại SCB.

Luật sư cho rằng, việc này chứng tỏ Phương đã có ý thức chủ quan khi từ chối thực hiện các hồ sơ vay vốn sai quy định và chấp nhận nghỉ việc thay vì tuân theo chỉ đạo sai trái. Do đó, luật sư mong muốn HĐXX cân nhắc lại mức án đề nghị 8-9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" với bị cáo Phương, vì theo luật sư là quá nặng so với vai trò và hành vi của Phương.

Theo cáo trạng, từ ngày 24.8.2017 đến ngày 9.10.2020, Lê Anh Phương đã ký hợp thức hồ sơ của 119 khoản vay. Qua đó đã gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 72.000 tỉ đồng.

Trong phiên tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo Trần Thuận Hòa (cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB), bị cáo Hoàng Minh Hoàn (nguyên Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi (nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB) cũng cho rằng, các bị cáo vì công việc chung của Ngân hàng SCB, không có động cơ vụ lợi cá nhân. Trong quá trình điều tra tại tòa, các bị cáo đã thể hiện sự ăn năn, hối cải và đã cố gắng khắc phục hậu quả. Vì vậy, mong HĐXX xem xét lại khi lượng hình.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Nguyễn Cao Trí thừa nhận sai lầm, xin khoan hồng để sớm chữa bệnh cột sống

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay (ngày 26.3), luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Trước đó, tại phiên tòa ngày 25.3, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) mong được HĐXX xem xét áp dụng mức án thấp nhất trong khuôn khổ pháp luật để bị cáo sớm trị bệnh cột sống.

Bị cáo thẩm định giá tiếp tay cho Trương Mỹ Lan vì muốn kiếm tiền giúp công ty

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 22.3, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo. Tự bào chữa, bị cáo Hồ Bình Minh (Cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD) trình bày, ở thời điểm dịch bệnh COVID-19, công ty gặp nhiều khó khăn nên bị cáo chỉ mong xoay xở để có thêm thu nhập cho công ty. Bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.600 tỉ để khắc phục thiệt hại cho cháu và chồng

Nhóm PV |

TPHCM - Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.600 tỉ đồng để giải quyết thiệt hại trong vụ án, bao gồm 1.300 tỉ đồng cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân, cùng 300 tỉ đồng cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ.

Đề nghị CSGT tránh lạm dụng quy định của luật để xử phạt nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan đề nghị, khi áp dụng, các cơ quan chức năng cần tránh lạm dụng quy định của luật để kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn gây sự phản cảm của người dân đối với lực lượng chức năng.

5 người kịp thoát thân trong vụ cháy nhà ở TPHCM

LÝ LINH |

TPHCM - Ngày 27.3, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trong hẻm đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A. Theo người sống bên trong căn nhà, thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người, tất cả đã may mắn kịp thoát ra ngoài an toàn. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện.

Hoàn cảnh bi thương của nam sinh lớp 8 bị đánh chết não khi chơi bóng rổ

Tô Công |

Phú Thọ - Bố mất vì tai nạn lao động, nam sinh lớp 8 và mẹ vừa chuyển hộ khẩu về quê ngoại ở huyện Cẩm Khê được vài tháng, chưa kịp về ở hẳn nay đã phải đối diện với cửa tử vì bị đánh đến chết não, hi vọng sống mong manh.

Xe bồn cháy trên đường, thông báo người dân di chuyển xa hiện trường

Phương Linh |

Một chiếc xe bồn bốc cháy khi đang chở khí hóa lỏng di chuyển trên đường đèo Khánh Lê (đoạn qua địa phận huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Các phương tiện lưu thông từ Nha Trang đi Đà Lạt phải tạm dừng qua lại.

Thu hồi hơn 46 tỉ đồng và nhiều tài sản có liên quan đại án đăng kiểm

Anh Tú |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM chuyển Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị truy tố 254 bị can về 11 tội danh liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Theo đó, quá trình điều tra, các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn 43 tỉ đồng và 118.800 USD cùng nhiều tài sản khác có liên quan.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí thừa nhận sai lầm, xin khoan hồng để sớm chữa bệnh cột sống

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay (ngày 26.3), luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Trước đó, tại phiên tòa ngày 25.3, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) mong được HĐXX xem xét áp dụng mức án thấp nhất trong khuôn khổ pháp luật để bị cáo sớm trị bệnh cột sống.

Bị cáo thẩm định giá tiếp tay cho Trương Mỹ Lan vì muốn kiếm tiền giúp công ty

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 22.3, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo. Tự bào chữa, bị cáo Hồ Bình Minh (Cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD) trình bày, ở thời điểm dịch bệnh COVID-19, công ty gặp nhiều khó khăn nên bị cáo chỉ mong xoay xở để có thêm thu nhập cho công ty. Bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.600 tỉ để khắc phục thiệt hại cho cháu và chồng

Nhóm PV |

TPHCM - Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.600 tỉ đồng để giải quyết thiệt hại trong vụ án, bao gồm 1.300 tỉ đồng cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân, cùng 300 tỉ đồng cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ.