Hôm nay (14.5) tuyên án phúc thẩm ông Đinh La Thăng

C. Nguyên |

Chiều nay 14.5, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ tuyên án phúc thẩm với ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí - PVN) cùng 13 người xin xem xét lại tội danh, kêu oan, xin giảm án, giảm trách nhiệm dân sự về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế và Tham ô tài sản (điều 165, 278 Bộ luật Hình sự 1999).

Bản án sơ thẩm do TAND Hà Nội tuyên đầu năm 2018 xác định ông Thăng cùng 21 bị cáo đã có các hành vi: Chỉ định thầu xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 trái luật, ký hợp đồng thi công tổng thầu không đủ cơ sở pháp lý (hợp đồng 33), tạm ứng 6 triệu USD và hơn 1.000 tỉ vốn trái quy định, sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích gây thiệt hại 119 tỉ đồng, “rút ruột” 13 tỉ đồng quỹ dự án Nhiệt điện Vũng Áng - Quảng Trạch.

Trong phiên phúc thẩm mở từ ngày 7.5, nhiều bị cáo đã “gỡ” trách nhiệm của mình bằng việc chứng minh đó là nhiệm vụ của người khác. Các cựu lãnh đạo cao cấp của PVN cho rằng chỉ có lỗi trong vai trò của người đứng đầu. Còn thuộc cấp của họ lại khăng khăng có việc làm sai do phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên.

Trước khi vào nghị án, VKSND Cấp cao đề nghị HĐXX áp dụng tất cả các tình tiết giảm nhẹ với ông Đinh La Thăng dù không kiến nghị giảm mức hình phạt. VKS đề nghị 13 năm tù đối với ông Đinh La Thăng.

C. Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Đinh La Thăng xin chuyển tội danh khi nói lời sau cùng

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 11.5, các bị cáo đã được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) bước vào phần nghị án và tuyên án vào 14.5.

"13 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng là nghiêm khắc nhưng cần thiết với tính chất vụ án"

VƯƠNG TRẦN |

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã nói như vậy trong phần đề nghị mức án dành cho các bị cáo. Theo VKS, mức hình phạt 13 năm tù cho bị cáo Đinh La Thăng là có phần nghiêm khắc. Nhưng sự nghiêm khắc này là cần thiết với tính chất vụ án.

Bị cáo Đinh La Thăng cảm ơn VKS đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho đồng nghiệp cũ

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 11.5, phiên tòa phúc thẩm xét xử  ông Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) liên quan đến dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tiếp tục phần tranh luận.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bị cáo Đinh La Thăng xin chuyển tội danh khi nói lời sau cùng

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 11.5, các bị cáo đã được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) bước vào phần nghị án và tuyên án vào 14.5.

"13 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng là nghiêm khắc nhưng cần thiết với tính chất vụ án"

VƯƠNG TRẦN |

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã nói như vậy trong phần đề nghị mức án dành cho các bị cáo. Theo VKS, mức hình phạt 13 năm tù cho bị cáo Đinh La Thăng là có phần nghiêm khắc. Nhưng sự nghiêm khắc này là cần thiết với tính chất vụ án.

Bị cáo Đinh La Thăng cảm ơn VKS đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho đồng nghiệp cũ

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 11.5, phiên tòa phúc thẩm xét xử  ông Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) liên quan đến dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tiếp tục phần tranh luận.