Hai băng nhóm dùng mã tấu hỗn chiến, công an bắt khẩn cấp 9 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.8, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 10.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng, đồng thời tiến hành truy bắt hơn 20 đối tượng để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến các băng nhóm dùng hung khí, dao, mã tấu, tuýp sắt giải quyết mâu thuẫn tại xã Xuân Đông huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn từ trước nên giữa Hoàng Quốc Đạt (Đạt cáo, (31 tuổi, ngụ tại xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ), và Nguyễn Bá Kỳ (25 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ), xảy ra mâu thuẫn. Chiều ngày 8.8, Đạt cùng anh ruột gọi 30 đối tượng từ TP.Biên Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu đi trên 6 ô tô đến huyện Cẩm Mỹ để giải quyết mâu thuẫn.

Biết nhóm Đạt sẽ tới gây chuyện, nhóm của Nguyễn Bá Kỳ cũng đã tụ tập tại nhà của bố mẹ Kỳ ăn nhậu và sẵn sàng hỗn chiến. Khoảng 15h 0 phút cùng ngày nhóm đối tượng của “Đạt cáo” cầm đầu mang theo mã tấu, tuýp sắt xông đến đe dọa, đập phá, ném đất đá vào nhà gia đình Kỳ.

Lúc này nhóm của Kỳ thấy các đối tượng nhóm của “Đạt cáo” kéo đến, cả hai bên xảy ra cự cãi và ném đất đá vào nhau. Nhóm của “Đạt cáo” dùng mã tấu, dao, tuýp sắt nghênh ngang giữa đường và tiến sát gần nhà của Kỳ.

Lúc này, lực lượng Công an có mặt, các đối tượng của cả 2 băng nhóm này đã tháo chạy.

Hung khí gây án. Ảnh: Công an cung cấp
Hung khí gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài bắt khẩn cấp 9 đối tượng cùng nhiều hung khí tự chế, lực lượng Cảnh sát Hình sự cũng đã tiến hành tạm giữ 5 phương tiện xe ô tô các loại của các đối tượng dùng để chở nhau tới hiện trường vụ việc, đồng thời tiếp tục truy bắt hơn 20 đối tượng còn lại để điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng khởi xướng vụ băng nhóm "áo cam" vừa ra đầu thú khai gì ?

Anh Tú |

Sáng ngày 23.7, một đối tượng cộm cán trong băng nhóm 200 người "áo cam" vừa ra đầu thú sau khi cơ quan công an phát lệnh truy nã trước đó.

Kiên Giang: Triệt xoá băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy

NGUYÊN ANH |

Hàng chục chiếc xe máy bị trộm vào khoảng cuối tháng 2 đến giữa tháng 4.2020 trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã bắt được thủ phạm. Người cầm đầu là Trần Quang Khởi cùng với 4 đồng bọn đã liên tục gây án.

Truy tìm thêm 3 đối tượng trong "băng nhóm áo cam"

Chân Phúc |

Ngày 26.6, cơ quan Cảnh sát điều tra công an TPHCM cho biết đã ra thông báo truy tìm thêm 3 đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ "băng nhóm áo cam" gây náo loạn quán ốc ở quận Bình Tân khiến một người bị thương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đối tượng khởi xướng vụ băng nhóm "áo cam" vừa ra đầu thú khai gì ?

Anh Tú |

Sáng ngày 23.7, một đối tượng cộm cán trong băng nhóm 200 người "áo cam" vừa ra đầu thú sau khi cơ quan công an phát lệnh truy nã trước đó.

Kiên Giang: Triệt xoá băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy

NGUYÊN ANH |

Hàng chục chiếc xe máy bị trộm vào khoảng cuối tháng 2 đến giữa tháng 4.2020 trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã bắt được thủ phạm. Người cầm đầu là Trần Quang Khởi cùng với 4 đồng bọn đã liên tục gây án.

Truy tìm thêm 3 đối tượng trong "băng nhóm áo cam"

Chân Phúc |

Ngày 26.6, cơ quan Cảnh sát điều tra công an TPHCM cho biết đã ra thông báo truy tìm thêm 3 đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ "băng nhóm áo cam" gây náo loạn quán ốc ở quận Bình Tân khiến một người bị thương.