Hà Tĩnh: Phạt xe quá khổ, quá tải hơn 180 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quân xử lý tình trạng xe chở quá thành thùng, quá tải.

Ngày 18.3, thượng tá Trần Xuân Sinh - Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh thông tin, ngay sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh tình trạng nhiều xe tải cơi nới, chở quá thành thùng có dấu hiệu quá tải hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quân quyết liệt để xử lý.

Kết quả bước đầu sau một tuần ra quân (từ ngày 10.3 đến nay), Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt 30 xe quá khổ, quá tải và che đậy bạt không đảm bảo khi chở vật liệu xây dựng với tổng số tiền 182 triệu đồng.

Hình ảnh một trong số các xe chở quá thành thùng mà Báo Lao Động phản ánh. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh một trong số các xe chở quá thành thùng mà Báo Lao Động phản ánh. Ảnh: Trần Tuấn.

Cũng theo thượng tá Sinh, với những xe chở có dấu hiệu quá tải mà bài Báo Lao Động phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trích xuất dữ liệu camera và xử phạt 2 xe về lỗi che đậy bạt không đảm bảo với mức phạt 3 triệu đồng/xe.

Trước đó, ngày 8.3, Báo Lao Động có bài viết “Xe tải chở quá thành thùng “đại náo” Hà Tĩnh, lực lượng chức năng ở đâu?” phản ánh tình trạng xuất hiện nhiều xe chở quá thành thùng có dấu hiệu quá tải trên địa bàn Hà Tĩnh, nhất là trên Quốc lộ 1A khu vực gần các mỏ đá ở Can Lộc, mỏ cát ở Xuân Lam, huyện Nghi Xuân.

Bài báo cũng đặt ra trách nhiệm của lực lượng chức năng Hà Tĩnh ở đâu khi để xe có dấu hiệu quá tải “tung hoành”, “đại náo” như vậy?

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý xe quá tải sau phản ánh của Báo Lao Động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 14.3, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản Số: 153/UBND-VP4 về việc kiểm tra, xử lý tình trạng  xe quá tải, quá khổ, chạy quá tốc độ, cơi nới thành thùng trên cơ sở phản ánh của Báo Lao Động.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Phòng CSGT Hà Tĩnh ra quân ngăn xe quá tải

TRẦN TUẤN |

2 ngày sau khi Báo Lao Động có bài viết “Xe tải chở quá thành thùng “đại náo” Hà Tĩnh, lực lượng chức năng ở đâu?”, sáng nay (10.3), Phòng CSGT Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra tải trọng xe tải chở quá thành thùng, có dấu hiệu quá tải.

Xe tải chở quá thành thùng “đại náo” Hà Tĩnh, lực lượng chức năng ở đâu?

TRẦN TUẤN |

Hiện nay, tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, chở đất, cát, đá đầy ắp thùng lưu thông trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh rất dễ bắt gặp, nhất ở những địa phương có nhiều mỏ vật liệu xây dựng. Điều này đặt ra câu hỏi liệu lực lượng chức năng đã quyết liệt, nghiêm túc làm đúng trách nhiệm hay chưa?

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý xe quá tải sau phản ánh của Báo Lao Động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 14.3, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản Số: 153/UBND-VP4 về việc kiểm tra, xử lý tình trạng  xe quá tải, quá khổ, chạy quá tốc độ, cơi nới thành thùng trên cơ sở phản ánh của Báo Lao Động.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Phòng CSGT Hà Tĩnh ra quân ngăn xe quá tải

TRẦN TUẤN |

2 ngày sau khi Báo Lao Động có bài viết “Xe tải chở quá thành thùng “đại náo” Hà Tĩnh, lực lượng chức năng ở đâu?”, sáng nay (10.3), Phòng CSGT Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra tải trọng xe tải chở quá thành thùng, có dấu hiệu quá tải.

Xe tải chở quá thành thùng “đại náo” Hà Tĩnh, lực lượng chức năng ở đâu?

TRẦN TUẤN |

Hiện nay, tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, chở đất, cát, đá đầy ắp thùng lưu thông trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh rất dễ bắt gặp, nhất ở những địa phương có nhiều mỏ vật liệu xây dựng. Điều này đặt ra câu hỏi liệu lực lượng chức năng đã quyết liệt, nghiêm túc làm đúng trách nhiệm hay chưa?