UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý xe quá tải sau phản ánh của Báo Lao Động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 14.3, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản Số: 153/UBND-VP4 về việc kiểm tra, xử lý tình trạng  xe quá tải, quá khổ, chạy quá tốc độ, cơi nới thành thùng trên cơ sở phản ánh của Báo Lao Động.

Văn bản nêu rõ: "Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn tình trạng các xe quá tải, quá khổ, phóng nhanh, vượt ẩu, che phủ bạt không hiệu quả chạy trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ỗ nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Theo kế hoạch, sáng ngày 15.3, lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông tỉnh Ninh Bình sẽ đồng loạt ra quan xử lý xe quá khổ, quá tải. Ảnh: NT
Theo kế hoạch, sáng ngày 15.3, lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông tỉnh Ninh Bình sẽ đồng loạt ra quân xử lý xe quá khổ, quá tải. Ảnh: NT

Nhất là trên các tuyến đường QL1, QL10, QL12B (đoạn qua địa bàn thành phố Tam Điệp), đường tỉnh ĐT.477 Gián Khẩu - Nho Quan (đoạn qua thị trấn Nho Quan), QL1 tránh thành phố Ninh Bình; khu vực bến cảng trên sông Đáy thuộc xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh; tuyến đường trục xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, trên cơ sở phản ánh của Báo Lao động ngày 10.3.2022.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công an tỉnh này chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải, quá khổ, phóng nhanh, vượt ẩu, khói bụi, che bạt không hiệu quả gây mất vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông.

Yêu cầu Sở GTVT tỉnh Ninh Bình chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Ninh Bình, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị vận tải, đầu mối hàng hóa vi phạm cam kết về xếp hàng hóa lên xe ô tô vượt quá tải trọng cho phép, cơi nới thành thùng, không che phủ bạt.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe tại các nơi xếp dỡ hàng hóa, khai thác vật liệu, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Những đoàn xe quá khổ, quá tải chạy đến đâu bụi bay mù mịt tới đấy. Ảnh: NT
Những đoàn xe quá khổ, quá tải chạy đến đâu bụi bay mù mịt tới đấy. Ảnh: NT

Đối với UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND phường, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền vận động đến các chủ phương tiện, chủ cửa mỏ, nơi khai thác vật liệu, khoáng sản cũng như phục vụ cho việc xây dựng các công trình, thực hiện nghiêm việc bốc, xếp hàng hóa, vật tư, vật liệu lên xe đúng tải trọng, có che chắn, chạy đúng tốc độ, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh, Sở GTVT và các đơn vị có liên quan trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 10 và 12.3, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải tung hoành trên các cung đường ở Ninh Bình.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Không có bảo kê, đố xe quá khổ, quá tải dám tung hoành!

Lê Thanh Phong |

Xe "vua", xe quá khổ, quá tải tung hoành, phá nát đường, đe dọa tai nạn giao thông, tình trạng này xảy ra ở nhiều địa phương.

Những đoàn "xe vua" ở Ninh Bình

Nguyễn Trường - Xuân Hùng |

Ninh Bình - Những đoàn xe tải gắn logo "VT Ngọc Dương", "008", "Nam Phương"... được xem là những đoàn "xe vua" ở Ninh Bình. Các đoàn xe này có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải, đang ngày đêm cày xới các cung đường ở Ninh Bình nhưng rất ít bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Binh đoàn xe "quá tải" tung hoành trên các cung đường ở Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, tình trạng những đoàn xe quá khổ, quá tải thường xuyên chạy trên các tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ đến các đường liên xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình khiến nhiều tuyến đường bị cày nát, tai nạn luôn rình rập đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Không có bảo kê, đố xe quá khổ, quá tải dám tung hoành!

Lê Thanh Phong |

Xe "vua", xe quá khổ, quá tải tung hoành, phá nát đường, đe dọa tai nạn giao thông, tình trạng này xảy ra ở nhiều địa phương.

Những đoàn "xe vua" ở Ninh Bình

Nguyễn Trường - Xuân Hùng |

Ninh Bình - Những đoàn xe tải gắn logo "VT Ngọc Dương", "008", "Nam Phương"... được xem là những đoàn "xe vua" ở Ninh Bình. Các đoàn xe này có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải, đang ngày đêm cày xới các cung đường ở Ninh Bình nhưng rất ít bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Binh đoàn xe "quá tải" tung hoành trên các cung đường ở Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, tình trạng những đoàn xe quá khổ, quá tải thường xuyên chạy trên các tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ đến các đường liên xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình khiến nhiều tuyến đường bị cày nát, tai nạn luôn rình rập đối với người và phương tiện tham gia giao thông.