Xe tải chở quá thành thùng “đại náo” Hà Tĩnh, lực lượng chức năng ở đâu?

TRẦN TUẤN |

Hiện nay, tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, chở đất, cát, đá đầy ắp thùng lưu thông trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh rất dễ bắt gặp, nhất ở những địa phương có nhiều mỏ vật liệu xây dựng. Điều này đặt ra câu hỏi liệu lực lượng chức năng đã quyết liệt, nghiêm túc làm đúng trách nhiệm hay chưa?

Đá vương vãi, dân bức xúc

Phóng viên Báo Lao Động vừa có mặt tại trục đường 58, nơi có các mỏ đá VN1 (thuộc thị xã Hồng Lĩnh), Trường Kỳ, Hồng Vượng, Ngọc Hải, Huy Hoàng thuộc xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, ghi nhận có rất nhiều xe tải cơi nới thành thùng đến chở đá từ khu vực mỏ này ra với thùng đầy ắp, có dấu hiệu quả tải.

Một xe chở đá vừa “ăn hàng” từ mỏ đá ra đang lưu thông trên tuyến đường 58 đoạn giáp ranh xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc với thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Một xe chở đá vừa “ăn hàng” từ mỏ đá ra đang lưu thông trên tuyến đường 58 đoạn giáp ranh xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc với thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.

Anh Đặng Nhân (45 tuổi, trú thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc) cho biết, nhà anh ở đối diện phía đường từ mỏ đá Trường Kỳ ra. Hàng ngày, xe chở đá qua lại trước nhà chất đầy thành thùng nên rơi vãi đá ra đường gia đình phải quét dọn suốt. “Không nói hết ảnh hưởng nữa. Đá rơi vãi lung tung và bụi bặm mù mịt” - anh Nhân bức xúc.

Một xe chở đá đầy thùng từ khu vực mỏ đá VN1 ra Quốc lộ 1A đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Một xe chở đá đầy thùng từ khu vực mỏ đá VN1 ra Quốc lộ 1A đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.

Một người hàng xóm với anh Nhân nói: “Ở đây mà cân tải trọng thì có lẽ xe nào cũng bị bắt cả”. Theo một số người dân thôn Hồng Lĩnh, cao điểm mỗi ngày có cả trăm xe tải lưu thông qua lại ở khu vực các mỏ này để chở đá.

Đáng nói, rất nhiều xe tải sau khi đến mỏ lấy đá thì lưu thông ra Quốc lộ 1A với lưu lượng lớn. Mặt đường Quốc lộ 1A nơi đây lâu nay vương vãi nhiều cát, đá khiến công nhân đơn vị khai thác, quản lý đường bộ phải vất vả thu gom, quét dọn, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng khi dòng xe liên tục qua, lại.

Máy xúc cát tràn thùng xe tải ở một mỏ cát bên sông Lam thuộc xã Xuân Lam. Ảnh: Trần Tuấn.
Máy xúc cát tràn thùng xe tải ở một mỏ cát bên sông Lam thuộc xã Xuân Lam. Ảnh: Trần Tuấn.
Xe tải chở cát cao quá thành thùng lưu thông từ mỏ cát ra Quốc lộ 1A. Ảnh: Trần Tuấn.
Xe tải BKS 38N-2134 chở cát cao quá thành thùng lưu thông từ mỏ cát ra Quốc lộ 1A. Ảnh: Trần Tuấn.
Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam nơi có nhiều mỏ cát vương vãi một lớp cát dày trên mặt đường. Ảnh: Trần Tuấn.
Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam nơi có nhiều mỏ cát vương vãi một lớp cát dày trên mặt đường. Ảnh: Trần Tuấn.

Tại khu vực có nhiều mỏ cát bên sông Lam ở xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân), ghi nhận của phóng viên Lao Động cũng cho thấy có rất nhiều xe tải vào chở cát. Mỗi khi “ăn hàng” xong rời khỏi mỏ, hầu hết đều chở cát chất cao quá thành thùng với dấu hiệu quá tải chạy trên Quốc lộ 1A. Mặt đường Quốc lộ 1A đoạn này cũng có nhiều cát rơi vãi trên đường tạo ra bụi, ảnh hưởng đến môi trường và đi lại của người dân.

Cơ quan chức năng khó xử lý?

Ngày 8.3, ông Nguyễn Minh Vị - Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc khẳng định có tình trạng xe quá tải lưu thông trên tuyến đường 58 ở khu vực có 4 mỏ đá trên địa bàn xã Vượng Lộc. Sự việc đã được người dân bức xúc phản ánh nên mỗi năm vài lần, chính quyền xã mời đại diện các mỏ đá đến làm việc và yêu cầu cam kết thực hiện các biện pháp để không ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. Ngoài ra, chính quyền cũng đề nghị Công an huyện tăng cường kiểm tra, xử lý để hạn chế xe quá tải.

Xe tải vào mua đá ở mỏ đá thuộc xã Vượng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Xe tải vào mua đá ở một mỏ đá thuộc xã Vượng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.

“Không riêng gì trên đó mà giờ, tại các tuyến đường của xã, xe quá tải vẫn rất nhiều” - ông Vị thông tin.

Được biết, từ 1.3 - 5.3, Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, xử phạt 5 lái xe, chủ phương tiện chở quá tải, rơi vãi vật liệu trên đường với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đình Minh - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh cho hay, thực hiện một số văn bản chỉ đạo về tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải ôtô, kiểm soát tải trọng xe của Bộ GTVT, của Thanh tra Bộ GTVT và của UBND tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 11 và 12. 2021, Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng đường bộ.

Kết quả, từ ngày 1.11.2021 đến ngày 1.3.2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản 427 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, tước 28 giấy phép lái xe.

Một xe tải chở đầy cát đang đậu trên Quốc lộ 1A đoạn phía nam khu vực các mỏ cát ở xã Xuân Lam. Ảnh: Trần Tuấn.
Một xe tải rất khó quan sát biển kiểm soát chở đầy cát đang đậu trên Quốc lộ 1A đoạn phía nam khu vực các mỏ cát ở xã Xuân Lam. Ảnh: Trần Tuấn.
Xe tải chở đá lưu thông trên QL1A đoạn thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Xe tải 38C - 168.19 chở đá lưu thông trên QL1A đoạn thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Công nhân phải chấp nhận nguy hiểm quét dọn, thu gom đá vương vãi trên Quốc lộ 1A đoạn vòng xuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh ở phường Đậu Liêu. Ảnh: Trần Tuấn.
Công nhân phải chấp nhận nguy hiểm quét dọn, thu gom đá vương vãi trên mặt đường Quốc lộ 1A đoạn vòng xuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh ở phường Đậu Liêu. Ảnh: Trần Tuấn

Theo ông Minh, lực lượng Thanh tra giao thông Hà Tĩnh mỏng nên việc xử lý xe quá tải còn khó khăn. Thêm nữa, Thanh tra Sở chỉ được tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tỉnh, đường huyện, còn trên Quốc lộ do Phòng CSGT và Cục Quản lý đường bộ 2 kiểm tra, xử lý. Chỉ khi có chuyên đề phối hợp, Thanh tra Sở mới cùng tham gia tuần tra, xử lý trên Quốc lộ.

Ông Minh cho rằng, thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng để kiểm soát tải trọng ở khu vực đầu nguồn hàng và trên các tuyến đường phương tiện có dấu hiệu chở quá tải lưu thông nhiều, đồng thời cũng mong muốn các lực lượng khác cùng đồng bộ vào cuộc để kiểm tra, xử lý xe quá tải được hiệu quả hơn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

"Mùa” xe quá tải chở mía chạy ầm ầm trên Quốc lộ

THANH TUẤN |

Gia Lai - Gần đến Tết Nguyên đán cũng là dịp người nông dân phía Đông, Đông Nam tỉnh Gia Lai thu hoạch mía trên diện tích rộng lớn hàng nghìn ha. Từng đoàn xe quá tải vô tư di chuyển trên Quốc lộ, tỉnh lộ mà không gặp trở ngại nào từ Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông.

Bộ Giao thông Vận tải yêu siết chặt kiểm soát xe quá tải

Minh Hạnh |

Để ngăn chặn tình trạng xe quá tải, xe cơi nới kích thước thành thùng có nguy cơ tái diễn trở lại trên nhiều tuyến quốc lộ, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Thanh Hóa: Xe quá tải quá khổ hoành hành, CSGT kêu lực lượng mỏng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo đại diện lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, việc xử lý tình trạng xe chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải đang có phần gặp khó khăn do lực lượng mỏng, doanh nghiệp vận tải, lái xe lợi dụng vào đó để hoạt động.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

"Mùa” xe quá tải chở mía chạy ầm ầm trên Quốc lộ

THANH TUẤN |

Gia Lai - Gần đến Tết Nguyên đán cũng là dịp người nông dân phía Đông, Đông Nam tỉnh Gia Lai thu hoạch mía trên diện tích rộng lớn hàng nghìn ha. Từng đoàn xe quá tải vô tư di chuyển trên Quốc lộ, tỉnh lộ mà không gặp trở ngại nào từ Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông.

Bộ Giao thông Vận tải yêu siết chặt kiểm soát xe quá tải

Minh Hạnh |

Để ngăn chặn tình trạng xe quá tải, xe cơi nới kích thước thành thùng có nguy cơ tái diễn trở lại trên nhiều tuyến quốc lộ, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Thanh Hóa: Xe quá tải quá khổ hoành hành, CSGT kêu lực lượng mỏng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo đại diện lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, việc xử lý tình trạng xe chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải đang có phần gặp khó khăn do lực lượng mỏng, doanh nghiệp vận tải, lái xe lợi dụng vào đó để hoạt động.