Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo trấn áp tội phạm chưa thành niên

Quang Việt |

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên, Giám đốc Công an Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 193.

Công an Hà Nội thông tin, Kế hoạch “Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Hà Nội”, được triển khai từ cuối tháng 10.2022.

Theo Công an Hà Nội, thời gian gần đây, vào ban đêm, nhất là những ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ… trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành từng nhóm, điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, rú còi, lạng lách đánh võng trên các tuyến phố.

Đặc biệt có nhóm còn mang theo hung khí (dao, kiếm, ống tuýp sắt gắn phóng lợn…) diễu hành, rượt đuổi, đánh nhau trên các tuyến phố, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội.

Chỉ tính riêng trong quý III năm nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 83 vụ, 266 đối tượng là người chưa thành niên phạm tội và vi phạm pháp luật, tăng 15 vụ so với 6 tháng đầu năm 2022; tập trung vào các hành vi Cướp; Cướp giật; Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích; Gây rối trật tự công cộng; xâm hại tình dục…

Trong đó, đối tượng phạm tội lần đầu chiếm 91,7%; đối tượng ngoại tỉnh chiếm 7,9%; đối tượng là học sinh bỏ học chiếm 23,7%. 

Qua các vụ án, vụ việc đã điều tra, khám phá cho thấy, người chưa thành niên phạm tội và vi phạm pháp luật có nhận thức về pháp luật, nhất là pháp luật về hình sự còn hạn chế.

Bên cạnh đó, do tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; hoàn cảnh, môi trường sống; sự quan tâm, giáo dục từ gia đình còn buông lỏng; sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quản lý còn hạn chế; tác động tiêu cực của các thông tin trên mạng internet… đã trực tiếp ảnh hưởng xấu đến nhận thức của các đối tượng này.

Các đối tượng thường có xu hướng cấu kết hình thành từng nhóm để thực hiện hành vi vi phạm, nhiều vụ việc có tính chất liều lĩnh, manh động, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây bức xúc, lo lắng trong dư luận xã hội. 

Trước tình trạng trên, ngày 27.10 vừa qua, Giám đốc Công an Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 193 về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên trên địa bàn thành phố.

Ngày 4.11, Giám đốc Công an Hà Nội tiếp tục ban hành Kế hoạch 196 về kiểm tra công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm ngoài giờ hành chính.

Trong đó, Giám đốc Công an thành phố đã phân công lãnh đạo trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác trực ban, trực chiến;

Huy động các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm ngoài giờ hành chính, nhất là khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trấn áp các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng thanh thiếu niên mang theo hung khí (dao, kiếm, ống típ sắt gắn phóng lợn…) đuổi đánh nhau vào ban đêm tại các tuyến phố, gây rối trật tự công cộng.

Qua đây, Công an Hà Nội đề nghị gia đình, nhà trường và cả cộng đồng cùng chung sức quan tâm, giáo dục, quản lý, kiểm soát con, em mình, học sinh, người chưa thành niên…

Kịp thời phát hiện những lệch lạc trong suy nghĩ, hành động của các em, sớm có biện pháp tháo gỡ hoặc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an Hà Nội cũng đề nghị các tầng lớp nhân dân, khi phát hiện những dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những vi phạm có liên quan đến người chưa thành niên hãy cung cấp thông tin ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113, trang Facebook Công an Hà Nội…

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát hình sự toàn thành phố đã điều tra, khám phá 38 vụ với 600 đối tượng có liên quan đến hành vi đi xe máy thành đoàn chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng…

Kết quả, xử lý hình sự 397 đối tượng, xử phạt hành chính 62 trường hợp và có tới 141 đối tượng không xử lý vì chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên

Việt Dũng |

Hà Nội - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, nhu cầu nghiên cứu hình thành một đạo luật cho người chưa thành niên để các em tránh mặc cảm, mở rộng đường hoàn lương... là đòi hỏi tất yếu của cuộc sống.

Ai là người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên?

nhật lệ |

Bạn đọc có email namhoaixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi nếu cha mẹ mất thì ai là người giám hộ của con chưa thành niên?

Sớm ban hành Luật về tư pháp người chưa thành niên

ThS Phạm Văn Chung |

Pháp luật về tư pháp người chưa thành niên dùng để chỉ tất cả các quá trình và thủ tục xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (cả hành chính và hình sự) do những người dưới 18 tuổi thực hiện.

Giờ thứ 9: Số máy lạ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trong xã hội hiện đại của chúng ta có lẽ điện thoại di động đã trở nên thân thuộc và không thể thiếu đối với rất nhiều người. Tuy nhiên, điện thoại cũng gây ra cho con người ta không ít phiền nhiễu. Và cũng đã có không ít người đã từng khóc dở mếu dở chỉ vì tin nhắn điện thoại ấy.

Cháy bãi chứa ca nô ven sông Sài Gòn, nhiều tàu thuyền bị thiêu rụi

Chân Phúc |

TPHCM - Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h45 ngày 26.2, xảy ra  vụ cháy kèm tiếng nổ lớn tại một bãi chứa ca nô ven sông Sài Gòn (hẻm 625, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức). Vụ cháy làm nhiều tàu thuyền, ca nô bị cháy rụi.

Man United: 6 năm, 1 tỉ bảng và 2.104 ngày để thoát khỏi địa ngục

TAM NGUYÊN |

6 năm là quá dài và gần 1 tỉ bảng là quá nhiều để Man United đổi lấy một danh hiệu.

Công nhân ly hương gạt nước mắt xa con để mưu sinh

Mạnh Cường |

Chị Phạm Thị Ngọc (29 tuổi, quê ở Nam Định ) - công nhân Công ty TNHH SamSung Thái Nguyên không giấu nổi những giọt nước mắt khi có 9 năm làm công nhân xa quê, xa con. Mỗi ngày đi làm, chị Ngọc chỉ mong hoàn thành công việc và nhanh đến cuối tuần để bắt xe về với các con.

Ban hành thông tư sửa đổi về đấu thầu thuốc trong bệnh viện trước 15.4

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc, ban hành Thông tư trước 15 tháng 4 năm 2023.

Xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên

Việt Dũng |

Hà Nội - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, nhu cầu nghiên cứu hình thành một đạo luật cho người chưa thành niên để các em tránh mặc cảm, mở rộng đường hoàn lương... là đòi hỏi tất yếu của cuộc sống.

Ai là người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên?

nhật lệ |

Bạn đọc có email namhoaixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi nếu cha mẹ mất thì ai là người giám hộ của con chưa thành niên?

Sớm ban hành Luật về tư pháp người chưa thành niên

ThS Phạm Văn Chung |

Pháp luật về tư pháp người chưa thành niên dùng để chỉ tất cả các quá trình và thủ tục xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (cả hành chính và hình sự) do những người dưới 18 tuổi thực hiện.