Hội đồng Thẩm phán góp ý dự án “Luật Tư pháp người chưa thành niên”

Việt Dũng |

Với những ý kiến khác nhau về dự án "Luật Tư pháp người chưa thành niên", Chánh án Nguyễn Hoà Bình đề nghị thành viên Hội đồng thẩm phán tiếp tục nghiên cứu, góp ý.

Ngày 7.9, Toà án Nhân dân Tối cao tổ chức phiên họp Toàn thể Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao. Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao chủ trì và điều hành phiên họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao các ý kiến của các thành viên Hội đồng đối với kết cấu, đề cương, nội dung của dự thảo "Luật Tư pháp người chưa thành niên"; khẳng định việc đề xuất xây dựng "Luật Tư pháp người chưa thành niên" là hết sức cần thiết.

Đây là đạo luật mang tính nhân văn, tiến bộ, phù hợp với xu hướng của thế giới, tháo gỡ được rất nhiều bất cập của thực tiễn, tạo ra hành lang pháp lý cho việc xử lý trong thực tiễn.

Về những nội dung còn có ý kiến khác nhau, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị các thành viên Hội đồng Thẩm phán tiếp tục nghiên cứu, góp ý để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Luật; đặc biệt cần tập trung góp ý, hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án “Luật Tư pháp người chưa thành niên”.

Cũng tại phiên họp, Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao đã cho ý kiến và thông qua 4 án lệ về dân sự, hôn nhân và gia đình. Nâng tổng số án lệ được thông qua lên thành 56 án lệ.

Trước đó, chiều 6.9, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Theo chương trình làm việc, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng sẽ cho ý kiến đối với Hồ sơ dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 ngày 20.1.2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

Cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ; cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định việc phân công Thẩm phán xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên

Việt Dũng |

Hà Nội - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, nhu cầu nghiên cứu hình thành một đạo luật cho người chưa thành niên để các em tránh mặc cảm, mở rộng đường hoàn lương... là đòi hỏi tất yếu của cuộc sống.

Ai là người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên?

nhật lệ |

Bạn đọc có email namhoaixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi nếu cha mẹ mất thì ai là người giám hộ của con chưa thành niên?

Sớm ban hành Luật về tư pháp người chưa thành niên

ThS Phạm Văn Chung |

Pháp luật về tư pháp người chưa thành niên dùng để chỉ tất cả các quá trình và thủ tục xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (cả hành chính và hình sự) do những người dưới 18 tuổi thực hiện.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên

Việt Dũng |

Hà Nội - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, nhu cầu nghiên cứu hình thành một đạo luật cho người chưa thành niên để các em tránh mặc cảm, mở rộng đường hoàn lương... là đòi hỏi tất yếu của cuộc sống.

Ai là người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên?

nhật lệ |

Bạn đọc có email namhoaixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi nếu cha mẹ mất thì ai là người giám hộ của con chưa thành niên?

Sớm ban hành Luật về tư pháp người chưa thành niên

ThS Phạm Văn Chung |

Pháp luật về tư pháp người chưa thành niên dùng để chỉ tất cả các quá trình và thủ tục xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (cả hành chính và hình sự) do những người dưới 18 tuổi thực hiện.