Công nhân ly hương gạt nước mắt xa con để mưu sinh

Mạnh Cường |

Chị Phạm Thị Ngọc (29 tuổi, quê ở Nam Định ) - công nhân Công ty TNHH SamSung Thái Nguyên không giấu nổi những giọt nước mắt khi có 9 năm làm công nhân xa quê, xa con. Mỗi ngày đi làm, chị Ngọc chỉ mong hoàn thành công việc và nhanh đến cuối tuần để bắt xe về với các con.

"Buổi tối đi làm về lúc nào cũng nghĩ đến con. Gần như cả tối tôi dành thời gian gọi video call cho ông bà để được nhìn thấy hình ảnh các con" - chị Ngọc nói.

Gần như cả tối mình dành thời gian gọi video call cho ông bà để được nhìn thấy hình ảnh các con - Chị Ngọc tâm sự (Ảnh NVCC)
Gia đình nữ công nhân Phạm Thị Ngọc thường gọi video call vào mỗi tối. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trước đây, khi có chồng ở bên, chị Ngọc bớt buồn tủi hơn, từ khi chồng ra nước ngoài lao động, chị càng cảm thấy cô đơn và thương con hơn bao giờ hết.

Chị Ngọc cho biết - ở Thái Nguyên không có người chăm lo, đưa đón đi học và chi phí khá đắt đỏ nên chị không dám đưa con lên ở cùng.

Trung bình khoảng 1 tuần, chị Ngọc sẽ về quê 1 lần để thăm các con. Lúc nào bận rộn hoặc công ty có nhiều việc thì nữ công nhân cũng cố gắng sắp xếp 2 tuần về quê 1 lần. Mỗi lần nghe tin con ốm nhưng không về được, người mẹ này đã khóc rất nhiều.

Bản thân chị Ngọc luôn tự trách vì chưa làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, không thể ở bên chăm sóc các con mỗi ngày. Vì thế, lúc nào về, chị cũng làm thật nhiều điều, cố gắng đáp ứng hầu hết các nhu cầu để bù đắp cho chúng.

Khổ tâm nhất là lúc chuẩn bị rời xa, quay trở lại công ty làm việc. Dù biết rằng 1 tuần nữa lại được gặp các con nhưng khuôn mặt chị Ngọc vẫn không thể giấu nổi những giọt nước mắt vì nhớ, thương con.

Theo chị Ngọc, hiện tại công ty đang có rất nhiều chính sách hấp dẫn cho phụ nữ có con nhỏ. Điển hình như nghỉ thứ 7, chủ nhật hằng tuần, không phải tăng ca, phụ cấp cộng trực tiếp vào tiền lương. Vẫn có thời gian về với các con nên chị Ngọc chọn ở lại công ty làm việc.

Hiện tại, tổng lương của chị Ngọc khoảng 9 triệu đồng/tháng, mỗi năm tăng lương cơ bản một lần từ 260.000 đồng đến 340.000 đồng.

Mỗi lần về quê chị Ngọc đều sẽ cố gắng đáp ứng hết các nhu cầu của các con đề bù đắp tình thương (Ảnh NVCC)
Mỗi lần về quê chị Ngọc đều sẽ cố gắng đáp ứng hết các nhu cầu của các con đề bù đắp tình thương. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nói về dự định sắp tới, chị Ngọc chia sẻ: "Hiện tại, tôi đang làm thêm một công việc tự do bán thời gian khác. Nếu sau này thu nhập ổn định, tôi sẽ xin nghỉ ở công ty. Vừa để gần con, gần gia đình vừa giúp bản thân có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ hơn".

Chị Trần Thị Thắm (quê Nam Định, sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) hiện tại đang làm nhân viên tư vấn bảo hiểm.

Chị Thắm cho biết, vì mục tiêu lớn phía trước nên hai vợ chồng phải gửi tạm con cho ông bà nội chăm sóc để lên Hà Nội làm việc. Có thời gian rảnh, chị Thắm mới gọi điện cho ông bà hỏi thăm sức khỏe và để được nhìn, nói chuyện cùng con.

Chị Thắm lựa chọn rời xa con lên Hà Nội làm việc vì nơi đây thuận lợi hơn để phát triển công việc (Ảnh NVCC)
Chị Thắm lựa chọn rời xa con lên Hà Nội làm việc vì nơi đây thuận lợi hơn để phát triển công việc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Nhớ con lắm chứ, đi làm xa lúc nào cũng chỉ muốn gặp con. Nhìn thấy gia đình đồng nghiệp được quây quần, đầy đủ mọi thành viên, tôi cũng chỉ biết ước. Rồi những lúc đi chơi trên này không có con bên cạnh tự dưng lại thấy chạnh lòng thương con. Càng thương, càng nhớ lại càng trở thành động lực để hai vợ chồng càng cố gắng mỗi ngày" - chị Thắm nghẹn ngào kể lại.

Sở dĩ hai vợ chồng phải lên Hà Nội vì đặc thù công việc chỉ thuận lợi ở những thành phố lớn. Ở quê rất khó tìm kiếm khách hàng đồng thời thu nhập cũng không được nhiều như ở đây.

Trên này, thu nhập của hai vợ chồng của chị Thắm khoảng 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Lương của vợ dao động từ 13-17 triệu đồng/tháng, phụ thuộc vào lượng hợp đồng bảo hiểm ký được với khách hàng. Sau khi trừ hết các chi phí hằng ngày, cả hai vợ chồng còn dư được khoảng 20 triệu đồng.

Với mức thu nhập này, vợ chồng chị Thắm nhẩm tính nếu ổn định, khoảng vài năm nữa sẽ vay thêm ngân hàng và người thân để mua một căn nhà nhỏ ở Hà Nội rồi đưa con cái lên sống cùng.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất các chính sách liên quan đến nữ công nhân lao động

Lâm Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động, giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn tỉnh.

Công nhân được hưởng quyền lợi gì khi bị chấm dứt hợp đồng lao động?

NHÓM PV |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp gia công ngành dệt may, da giày tại Việt Nam đang rơi vào tình trạng khan hiếm đơn hàng và phải cắt giảm tới hàng nghìn công nhân. Vậy doanh nghiệp có quyền cắt giảm hàng nghìn lao động cùng một lúc hay không? Khi cắt giảm lao động như thế, doanh nghiệp có phải bồi thường cho người lao động hay không? Luật sư Lưu Phương Nhật Thuỳ - Đoàn Luật sư TPHCM sẽ giải đáp các thắc mắc trên.

Công nhân đi làm cầm chừng khi bị giãn việc

Minh Hương |

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội, nhiều công nhân thời điểm này chỉ đi làm cầm chừng, thậm chí chưa quay trở lại sau Tết.

Hàng nghìn bệnh nhân đang chờ được ghép tạng, không phải ai cũng may mắn

Thùy Linh |

Những thành công trong ghép tạng là thành tích nổi bật của hệ thống khám chữa bệnh của Việt Nam. Sự trưởng thành của nền y học Việt Nam đang mang lại cho bệnh nhân những hy vọng, cùng cơ hội lớn vượt qua các căn bệnh hiểm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thế nhưng, không phải bệnh nhân nào cũng may mắn chờ được đến khi có nguồn tạng hiến. 

Rầm rộ, công khai mua bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long

Hoàng Lộc |

Hơn 1 tháng nay, tình trạng mua bán mặt đất ruộng diễn ra công khai tại các xã trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Nữ công chứng viên ở Quảng Ninh bị nhổ bọt, đá sưng mặt lần đầu lên tiếng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chị Nguyễn Thị Thương - Công chứng viên, Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương (địa chỉ số 240, tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) người bị một người đàn ông nhổ bọt và đá sưng mặt trong một video clip được đăng tải cách đây vài ngày, gây phẫn nộ trong dư luận.

Toàn cảnh vụ người mẫu Hong Kong Abby Choi bị sát hại dã man

Thanh Hà |

Abby Choi - người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) bị sát hại trong một âm mưu do gia đình chồng cũ dàn dựng nghi do tranh chấp tài sản.

Nhật Bản sẽ mua 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ

Khánh Minh |

Nhật Bản sẽ mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ngày 27.2.

Đề xuất các chính sách liên quan đến nữ công nhân lao động

Lâm Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động, giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn tỉnh.

Công nhân được hưởng quyền lợi gì khi bị chấm dứt hợp đồng lao động?

NHÓM PV |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp gia công ngành dệt may, da giày tại Việt Nam đang rơi vào tình trạng khan hiếm đơn hàng và phải cắt giảm tới hàng nghìn công nhân. Vậy doanh nghiệp có quyền cắt giảm hàng nghìn lao động cùng một lúc hay không? Khi cắt giảm lao động như thế, doanh nghiệp có phải bồi thường cho người lao động hay không? Luật sư Lưu Phương Nhật Thuỳ - Đoàn Luật sư TPHCM sẽ giải đáp các thắc mắc trên.

Công nhân đi làm cầm chừng khi bị giãn việc

Minh Hương |

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội, nhiều công nhân thời điểm này chỉ đi làm cầm chừng, thậm chí chưa quay trở lại sau Tết.