Dùng chiêu "hứa giúp xin việc ngành công an" để lừa đảo

H.L |

Ngày 4.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phạm Văn Nại (SN 1965, trú xã Đắk Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 8.2015-25.3.2016, Phạm Văn Nại nhận hồ sơ và 200 triệu đồng của gia đình ông Ng.V.Đ (trú tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song), cùng với lời hứa hẹn sẽ xin việc cho con ông Đ vào làm việc trong ngành Công an.

Ngày 9.10.2015, Phạm Văn Nại nhận 70 triệu đồng của ông Ng.T.N (trú tại xã Đắk Hòa), rồi hứa xin việc cho con gái ông N. vào làm y tế học đường tại thị xã Gia Nghĩa.

Tuy nhiên, do mãi không thấy con mình được đi làm, gia đình Đ. và ông N. đã nhiều lần đến nhà Nại để đòi lại tiền nhưng không gặp.

Đầu năm 2019, ông Đ. và ông N. đã làm đơn gửi Công an huyện Đắk Song tố cáo Phạm Văn Nại về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Thiếu nữ 17 tuổi đi xin việc, bị ép kích dục, bán dâm đến hoảng loạn

Huân Cao |

Nhóm SOS 247 TPHCM vừa giải cứu một cô gái 17 tuổi bị lừa vào làm ở một điểm kinh doanh có hoạt động kích dục. Hiện sức khỏe và tinh thần của cô gái không ổn định.

Đi xin việc làm bị bắt phải mua sản phẩm 8 triệu đồng mới được nhận

Huân Cao - Anh Tú - Quân Trường |

Một hộ kinh doanh đóng trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM) tổ chức "tuyển dụng" nhân viên trên danh nghĩa là bán hàng. Tuy nhiên, để tham gia công việc này, mỗi người lao động phải mua sản phẩm nước yến trị giá 7,9 triệu đồng, sau đó phải giới thiệu người thân vào mua thì mới có lương.

DN hoạt động chui lừa xin việc ở Đắk Lắk: Cơ quan quản lý bị động?

Hữu Long |

Công ty TNHH Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng Nghiệp) công khai môi giới việc làm trái quy định giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhưng cơ quan quản lý không hay biết.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thiếu nữ 17 tuổi đi xin việc, bị ép kích dục, bán dâm đến hoảng loạn

Huân Cao |

Nhóm SOS 247 TPHCM vừa giải cứu một cô gái 17 tuổi bị lừa vào làm ở một điểm kinh doanh có hoạt động kích dục. Hiện sức khỏe và tinh thần của cô gái không ổn định.

Đi xin việc làm bị bắt phải mua sản phẩm 8 triệu đồng mới được nhận

Huân Cao - Anh Tú - Quân Trường |

Một hộ kinh doanh đóng trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM) tổ chức "tuyển dụng" nhân viên trên danh nghĩa là bán hàng. Tuy nhiên, để tham gia công việc này, mỗi người lao động phải mua sản phẩm nước yến trị giá 7,9 triệu đồng, sau đó phải giới thiệu người thân vào mua thì mới có lương.

DN hoạt động chui lừa xin việc ở Đắk Lắk: Cơ quan quản lý bị động?

Hữu Long |

Công ty TNHH Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng Nghiệp) công khai môi giới việc làm trái quy định giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhưng cơ quan quản lý không hay biết.