Găm hàng, đầu cơ trục lợi từ dịch bệnh COVID-19 có thể bị xử lý hình sự

Vương Trần |

Hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hoặc lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để định giá bán hàng hóa bất hợp lý sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 871/UBND-KT ngày 13.3.2020 chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm về đầu cơ, tăng giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bán hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị quản lý chợ đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc, không kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá, không lợi dụng dịch bệnh để gây sốt ảo, bán hàng tăng giá thu lời bất chính.

Cần tăng cường phun thuốc khử trùng tiêu độc trong và ngoài chợ thường xuyên đảm bảo an toàn cho các hộ kinh doanh và người tiêu dùng;

Cục quản lý thị trường thành phố chỉ đạo các đội quản lý thị trường thành lập các đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm về đầu cơ, tăng giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bán hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm trong chợ trên địa bàn từ nay cho đến khi Thành phố công bố hết dịch COVID-19.

Liên quan tới hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hoặc lợi dụng dịch bệnh  COVID-19 để định giá bán hàng hóa bất hợp lý, LS Đặng Văn Cường (Đoàn LS TP.Hà Nội) cho rằng việc một số người lợi dụng lúc khó khăn như vậy để trục lợi, làm giàu trên nỗi sợ hãi của cộng đồng là hành vi vi phạm pháp luật và có thể xem xét xử lý hình sự.

Theo luật sư Cường, khi gặp thiên tai, dịch bệnh hoặc những sự cố khác ảnh hưởng đến khả năng sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc tăng nhu cầu tiêu dùng dẫn đến nguồn cung hàng hóa đặc biệt là lương thực, thực phẩm và những hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu, tối thiểu đời sống là những thứ dễ bị tác động bởi tâm lý xã hội trên thị trường, đó cũng là điều kiện, thời cơ để một số gian thương thao túng thị trường, gom hàng, đẩy giá, đầu cơ, tích trữ làm cho tình hình càng trở nên rối ren để trục lợi.

"Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật bởi vậy người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự" - LS Cường nói.

Theo LS Đặng Văn Cường, Điều 196 BLHS năm 2015 đã quy định giá trị hàng hoá đầu cơ đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự là: Hàng hóa trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Số lượng hàng hóa dưới mức giá trị nêu trên hoặc việc thu lợi dưới mức nêu trên thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Còn mức độ vi phạm có thể định giá bằng tiền nêu trên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Giả nhân viên y tế, lừa dân tiêm vắc xin ngừa dịch COVID-19

Nguyễn Tri |

Ngày 16.3, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét tại nhà đối với bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đắk Lắk xử lý 12 trường hợp phao tin giả về dịch COVID-19

H.Long |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh 12 chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về diễn biến của dịch COVID-19.

Hà Nội: Thêm 15 trường hợp bị xử lý vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Tối 13.3, theo thông tin từ Cổng Công an TP Hà Nội, các đơn vị chức năng vừa xử lý thêm 15 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giả nhân viên y tế, lừa dân tiêm vắc xin ngừa dịch COVID-19

Nguyễn Tri |

Ngày 16.3, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét tại nhà đối với bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đắk Lắk xử lý 12 trường hợp phao tin giả về dịch COVID-19

H.Long |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh 12 chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về diễn biến của dịch COVID-19.

Hà Nội: Thêm 15 trường hợp bị xử lý vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Tối 13.3, theo thông tin từ Cổng Công an TP Hà Nội, các đơn vị chức năng vừa xử lý thêm 15 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.