Lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ cho con đi du học

TRẦN LƯU |

Trong số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của người khác trên 6 tỉ đồng, Dung lấy mua đất, tiêu xài cá nhân, và cho con đi du học hết 2 tỉ...

Ngày 14.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Bùi Thị Kim Dung (39 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP.Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2001, Dung đứng ra tổ chức đầu thảo hụi có giá trị từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng tại địa phương để hưởng tiền huê hồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thi hành các quyết định đối với Bùi Thị Kim Dung. Ảnh: Công an Trà Vinh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thi hành các quyết định đối với Bùi Thị Kim Dung. Ảnh: Công an Trà Vinh

Sau đó, Dung mở nhiều dây hụi. Đến tháng 7.2019, nhiều hụi viên kêu hốt, nhưng Dung không có khả năng thanh toán và bất ngờ tuyên bố vỡ hụi.

Tại thời điểm này, công an xác định, còn 41 dây hụi chưa kết thúc được Dung mở trong thời gian từ tháng 6.2017 đến tháng 6.2019. Trong số này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chứng minh được 28 dây hụi mà Dung có hành vi gian dối bỏ thăm hốt 191 phần chiếm đoạt số tiền trên 6,2 tỉ đồng.

Dung khai nhận lấy tiền trả ngân hàng và mua đất với số tiền 1,2 tỉ đồng, cho con du học hết 2 tỉ đồng, còn lại tiêu xài cá nhân.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo bán khẩu trang trên mạng, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

Trần Lâm |

Lợi dụng dịch COVID-19, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương đã lừa đảo bán khẩu trang trên mạng, chiếm đoạt lên đến 1,5 tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Cựu giáo viên lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Tuấn Quỳnh |

Nguyễn Lê Hải “nổ” mình là cán bộ công an đã nghỉ hưu, có khả năng lo lót, hứa sẽ “chạy án” để các bị can được tại ngoại. Theo đó, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 420 triệu đồng.

Cảnh giác chiêu lợi dụng COVID-19 để lừa đảo trực tuyến

Thế Lâm |

Các con số thống kê gần đây cho thấy trong hai tháng 1 và 2.2020 những cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến bằng cách mạo danh (phishing) đang gia tăng trên môi trường trực tuyến. Những cuộc tấn công lừa đảo dạng này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ngân hàng, tài chính… nhằm đánh cắp tiền của người dùng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lừa đảo bán khẩu trang trên mạng, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

Trần Lâm |

Lợi dụng dịch COVID-19, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương đã lừa đảo bán khẩu trang trên mạng, chiếm đoạt lên đến 1,5 tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Cựu giáo viên lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Tuấn Quỳnh |

Nguyễn Lê Hải “nổ” mình là cán bộ công an đã nghỉ hưu, có khả năng lo lót, hứa sẽ “chạy án” để các bị can được tại ngoại. Theo đó, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 420 triệu đồng.

Cảnh giác chiêu lợi dụng COVID-19 để lừa đảo trực tuyến

Thế Lâm |

Các con số thống kê gần đây cho thấy trong hai tháng 1 và 2.2020 những cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến bằng cách mạo danh (phishing) đang gia tăng trên môi trường trực tuyến. Những cuộc tấn công lừa đảo dạng này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ngân hàng, tài chính… nhằm đánh cắp tiền của người dùng.