Đối tượng giả người nước ngoài lừa đảo tiền tỉ được di lý về Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Lê Thị Kim Hoàn đã được Công an tỉnh Quảng Trị di lý từ TP.Hồ Chí Minh ra Quảng Trị để điều tra về việc lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,8 tỉ đồng của một người ở địa phương.

Ngày 6.1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã di lý Lê Thị Kim Hoàn (SN 1990, quê ở Tây Ninh, trú tại TP.Hồ Chí Minh) từ TP.Hồ Chí Minh ra đến Quảng Trị.

Trước đó, đối tượng Hoàn giả là người nước ngoài để làm quen với các nạn nhân trên mạng xã hội. Khi trò chuyện làm quen, Hoàn ngỏ ý tặng cho nạn nhân món quà có giá trị và chuyển về Việt Nam. Tiếp đó, Hoàn giả danh là cán bộ hải quan, an ninh, nhân viên sân bay… đề nghị nạn nhân chuyển một khoản tiền là thuế, phí để nhận món quà từ nước ngoài gửi về. Khi nhận được khoản tiền nói trên, đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc.

Hiện, Hoàn thừa nhận đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm bị hại với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Riêng tại Quảng Trị, đối tượng khai đã thực hiện 1 vụ lừa đảo với phương thức nói trên với số tiền chiếm đoạt của 1 nạn nhân là 3,8 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bắt 1 phụ nữ "giăng bẫy tình" lừa đảo 1,2 tỉ đồng

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt đối tượng giả danh để lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân 1,2 tỉ đồng.

Rộ cạm bẫy lừa đảo trên môi trường truyền thông số

Thế Lâm |

Trên môi trường truyền thông số như email, mạng xã hội Facebook, hay các công cụ chat Messenger, Zalo…, đối tượng lừa đảo không ngừng tung chiêu mới khi năm hết, Tết sắp đến.

Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, bị đề nghị y án 24 năm tù

Anh Tú |

Lợi dụng danh nghĩa luật sư, trong quá trình hành nghề, Phạm Thị Ái Liên (44 tuổi, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối vay tiền của nhiều người, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bắt 1 phụ nữ "giăng bẫy tình" lừa đảo 1,2 tỉ đồng

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt đối tượng giả danh để lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân 1,2 tỉ đồng.

Rộ cạm bẫy lừa đảo trên môi trường truyền thông số

Thế Lâm |

Trên môi trường truyền thông số như email, mạng xã hội Facebook, hay các công cụ chat Messenger, Zalo…, đối tượng lừa đảo không ngừng tung chiêu mới khi năm hết, Tết sắp đến.

Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, bị đề nghị y án 24 năm tù

Anh Tú |

Lợi dụng danh nghĩa luật sư, trong quá trình hành nghề, Phạm Thị Ái Liên (44 tuổi, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối vay tiền của nhiều người, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.