Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, bị đề nghị y án 24 năm tù

Anh Tú |

Lợi dụng danh nghĩa luật sư, trong quá trình hành nghề, Phạm Thị Ái Liên (44 tuổi, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối vay tiền của nhiều người, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Ngày 29.12, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Thị Ái Liên (sinh năm 1976, nghề nghiệp là luật sư) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phát biểu quan điểm luận tại phiên tòa, đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tuyên y án sơ thẩm 24 năm tù về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX tiến hành nghị án và sẽ tuyên án phúc thẩm vụ "luật sư lừa đảo" vào sáng thứ năm 31.12.

Theo hồ sơ, Liên nguyên là luật sư, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình hành nghề luật, Liên quen biết bà H. Từ tháng 12.2012 đến tháng 4.2013, Liên vay tiền bà H. năm lần tổng cộng trên 2,6 tỉ đồng. Khi vay, nữ luật sư này nói vay để đưa cho người khác vay đáo nợ ngân hàng. Nhưng thực chất Liên mang tiền cho người khác vay lấy lãi cao hơn và tiêu xài hết.

Khi bị nhiều người đòi tiền tiếp tục, lấy lý do đáo hạn ngân hàng, Liên vay của anh P. 2,5 tỉ đồng nhưng không trả đúng hạn và tránh mặt. Vụ việc được tố cáo với công an.

Liên cũng được một thân chủ khác ủy quyền nhận hơn 120 triệu đồng thi hành án. Số tiền này Liên cũng chiếm đoạt, chỉ trả lại 50 triệu đồng sau nhiều lần thân chủ đòi.

Tổng số tiền Liên lừa đảo chiếm đoạt trên 4,7 tỉ đồng; lạm dụng chiếm đoạt tài sản 70 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Liên biết rõ đã mất khả năng tài chính nhưng để che giấu hành vi của mình, Liên đến nhà bà H. viết giấy xác nhận với nội dung: Liên không còn nợ vốn và lãi gì với bà H., các khoản nợ đã thanh toán xong; bà H. vẫn còn giữ phần hùn của Liên, với số tiền 2,2 tỉ đồng nhằm chứng minh còn có khả năng chi trả nợ.

Ngoài ra, Liên lợi dụng danh nghĩa luật sư và sự tin tưởng của thân chủ ủy quyền nhận tiền tại Chi cục Thi hành án dân sự TP. Cao Lãnh chiếm đoạt tiêu xài nhưng nói dối là chưa nhận được tiền.

Tháng 5.2020, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt bị cáo Liên mức án 24 năm tù về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Không chấp nhận với phán quyết cấp sơ thẩm, bị cáo Liên sau đó kháng cáo.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Khởi tố 5 người chiếm đoạt tiền ngân sách ở dự án thuỷ lợi

BẢO TRUNG |

Các bị can nói đã kê khai đất không đúng thực tế để được nhận tiền đền bù, hỗ trợ không đúng đối tượng, chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 567 triệu đồng.

Bắt giám đốc công ty làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt một giám đốc làm giả sổ đỏ bán cho khách hàng để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Lợi dụng chính sách vay tín chấp, chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng của ngân hàng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Tân (31 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội) cựu cộng tác viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank bị cáo buộc làm giả hồ sơ để vay tiền rồi chiếm đoạt.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Nông: Khởi tố 5 người chiếm đoạt tiền ngân sách ở dự án thuỷ lợi

BẢO TRUNG |

Các bị can nói đã kê khai đất không đúng thực tế để được nhận tiền đền bù, hỗ trợ không đúng đối tượng, chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 567 triệu đồng.

Bắt giám đốc công ty làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt một giám đốc làm giả sổ đỏ bán cho khách hàng để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Lợi dụng chính sách vay tín chấp, chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng của ngân hàng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Tân (31 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội) cựu cộng tác viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank bị cáo buộc làm giả hồ sơ để vay tiền rồi chiếm đoạt.