Bắt 1 phụ nữ "giăng bẫy tình" lừa đảo 1,2 tỉ đồng

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt đối tượng giả danh để lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân 1,2 tỉ đồng.

Ngày 5.1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thùy (36 tuổi, trú xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2014, do quen biết với Thùy, người nhà chị N.T.T.T (36 tuổi, trú xã Quế Xuân 2) nhờ Thùy mai mối cho T. một người đàn ông để tìm hiểu nhằm đi đến hôn nhân.

Nhận lời, Thùy giới thiệu một người đàn ông tên Lê H.V. (quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để mai mối và đưa số điện thoại của anh V. cho chị T. Tuy nhiên, đây là màn kịch mai mối do Thùy dựng lên bởi chính Thùy là người giả danh anh V. để nhắn tin trò chuyện với T.

Sau một thời gian, ngày 20.10.2014, Thùy giả danh V. và nhắn tin cho chị T. bảo rằng chuẩn bị sang công tác tại Nhật Bản 3 tháng. Cùng thời điểm này, Thùy gặp chị T. và xác nhận những thông tin "anh V." nhắn cho chị là thật.

Cuối năm 2014, Thùy đã dựng chuyện "anh V." bị tai nạn ở Nhật Bản, sau đó được đưa về TP.HCM và đang cần số tiền lớn để sang Pháp phẫu thuật.

Tin lời Thùy, chị T. đồng ý gửi tiền cho "anh V." thông qua Thùy. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2019, chị T. đã chuyển cho Thùy tổng số tiền 1,2 tỉ đồng với nhiều lý do khác nhau. Sau khi biết người đàn ông tên V. mà Thùy giới thiệu là người đã có vợ và mọi chuyện từ đầu đến cuối do là Thùy dựng lên.

Hoàn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo giả danh Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài để lừa đảo

Phạm Đông |

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa có cảnh báo về tình trạng giả danh Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rộ cạm bẫy lừa đảo trên môi trường truyền thông số

Thế Lâm |

Trên môi trường truyền thông số như email, mạng xã hội Facebook, hay các công cụ chat Messenger, Zalo…, đối tượng lừa đảo không ngừng tung chiêu mới khi năm hết, Tết sắp đến.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Minh Nhật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cảnh báo giả danh Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài để lừa đảo

Phạm Đông |

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa có cảnh báo về tình trạng giả danh Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rộ cạm bẫy lừa đảo trên môi trường truyền thông số

Thế Lâm |

Trên môi trường truyền thông số như email, mạng xã hội Facebook, hay các công cụ chat Messenger, Zalo…, đối tượng lừa đảo không ngừng tung chiêu mới khi năm hết, Tết sắp đến.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Minh Nhật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.