Cảnh báo giả danh Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài để lừa đảo

Phạm Đông |

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa có cảnh báo về tình trạng giả danh Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 4.1, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (Viết tắt là BAOOV) vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc cảnh báo hiện tượng giả danh tổ chức này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài là hiệp hội duy nhất của của người Việt Nam ở nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam theo Quyết định 273/QĐ-BNV ngày 13.3.2009 của Bộ Nội vụ, chịu sự quản lý của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành khác.

BAOOV là tổ chức xã hội nghề nghiệp với sứ mệnh kết nối các doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới để thu hút, kêu gọi các nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài về phát triển kinh tế trong nước. Hiệp hội còn là một trong những cầu nối kinh tế Việt Nam với thế giới.

Gần đây nhiều địa phương trong cả nước xuất hiện tình trạng 1 số tổ chức, cá nhân nhân danh kiều bào Mỹ, Nhật Bản, Pháp…là thành viên Hiệp hội Việt Mỹ, Hội đồng doanh nhân Việt – Mỹ (VABC), Câu lạc bộ Doanh nhân, Doanh nghiệp nước ngoài và nhiều tổ chức khác lợi dụng danh nghĩa của BAOOV để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người này thông qua hình thức xúc tiến thương mại, đầu tư các dự án ở nước ngoài, thu hút các nhà đầu tư ở nước ngoài vào Việt Nam thông qua các quỹ tài trợ nhân đạo ở nhiều lĩnh vực như: Y tế, vật tư y tế, giáo dục, xuất nhập khẩu nông sản….

Họ thu phí kết nối trước, sau đó không thực hiện nghĩa vụ theo cam kết. Các đơn vị này đã lập hồ sơ, đơn thư tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tìm kiếm, khai thác “ kho báu”, “tiếp nhận di sản”, “tiền trôi nổi” có giá trị đến hằng trăm tỉ đồng.

Vì vậy Công an tỉnh Bắc Kạn khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn cần nâng cao cảnh giác, cẩn trọng trong các hoạt động đầu tư, giao dịch tránh bị các tổ chức giả danh hoặc lợi dụng BAOOV thực hiện hành vi lừa đảo.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Rộ cạm bẫy lừa đảo trên môi trường truyền thông số

Thế Lâm |

Trên môi trường truyền thông số như email, mạng xã hội Facebook, hay các công cụ chat Messenger, Zalo…, đối tượng lừa đảo không ngừng tung chiêu mới khi năm hết, Tết sắp đến.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Minh Nhật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt thầy cúng giả danh Phó Tổng Giám đốc lừa đảo tiền của nhiều người

QUÁCH DU |

Dương Văn Minh làm nghề thầy cúng, tuy nhiên "gã" lại giả danh là Phó Tổng Giám đốc một công ty lớn, rồi lừa đảo tiền của nhiều người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rộ cạm bẫy lừa đảo trên môi trường truyền thông số

Thế Lâm |

Trên môi trường truyền thông số như email, mạng xã hội Facebook, hay các công cụ chat Messenger, Zalo…, đối tượng lừa đảo không ngừng tung chiêu mới khi năm hết, Tết sắp đến.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Minh Nhật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt thầy cúng giả danh Phó Tổng Giám đốc lừa đảo tiền của nhiều người

QUÁCH DU |

Dương Văn Minh làm nghề thầy cúng, tuy nhiên "gã" lại giả danh là Phó Tổng Giám đốc một công ty lớn, rồi lừa đảo tiền của nhiều người.