Điều tra nhiều vụ lừa đảo qua kiếm tiền online, có vụ bị lừa hàng tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều người do tin tưởng đã mất đi số tiền lớn cho các nhóm lừa đảo thông qua bẫy kiếm tiền qua mạng xã hội, có trường hợp bị lừa mất nhiều tỉ đồng.

Ngày 18.3, Công an tỉnh cho biết đang làm rõ đơn tố giác một trường hợp bị lừa đảo 2,28 tỉ đồng qua hình thức kiếm tiền trên mạng xã hội.

Nạn nhân của vụ lừa với số tiền lớn là chị L.T.C.H (sinh năm 1987, ngụ phường 11 TP.Vũng Tàu). Theo thông tin ban đầu nạn nhân trình báo, trong khoảng thời gian từ ngày 10.2 đến ngày 18.2, chị H đã tham gia nhóm công việc kiếm tiền qua mạng xã hội dưới hình thức chuyển tiền làm nhiệm vụ sau đó nhận lại tiền hoa hồng và tiền gốc.

Vì tin tưởng sẽ kiếm được tiền qua công việc, chị H đã chuyển cho nhóm lừa đảo tổng cộng số tiền lên đến 2,28 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền, nhóm đối tượng chẳng những không  chuyển tiền gốc, tiền hoa hồng cho chị H mà ngược lại, nhanh chóng ngắt liên lạc.

Sau thời gian liên hệ bất thành, ngày 14.3 chị H đến cơ quan Công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố một vụ án với cách thức lừa đảo tương tự, số tiền hơn 142 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18.12.2022, chị T.T.T.T (sinh năm 1991, ngụ TX.Phú Mỹ) cũng tham gia nhóm công việc kiếm tiền qua mạng xã hội dưới hình thức chuyển tiền mua hàng sau đó nhận lại tiền hàng và tiền hoa hồng.

Sau khi tham gia, vào ngày 19.12.2022, chị T đã thực hiện 11 lần  chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền  hơn 142 triệu đồng.

Sau đó, chị T được nhận số tiền hoa hồng tương ứng với số tiền đã chuyển, phần còn lại bị các đối tượng chiếm đoạt và cắt liên hệ. Do vậy, chị T đã trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, Công an TX.Phú Mỹ xác định số tài khoản trên có chủ sở hữu là Lê Ngọc Quyền (sinh năm 1987, thường trú tỉnh Gia Lai), nên đã ủy thác cho Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai tiến hành làm việc với đối tượng Lê Ngọc Quyền. Đồng thời đã ra quyết định khởi tố vụ án vào ngày 20.2.2023 để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Trước ngày khoá sim, thời điểm nở rộ các cuộc gọi lừa đảo

Anh Vũ |

Lợi dụng thông tin các thuê bao chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư có thể bị khoá sim một chiều từ ngày 31.3, nhiều đối tượng đã giả mạo Cục Viễn thông để gọi điện thoại lừa đảo hòng chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng.

Lừa đảo làm cộng tác viên online: Tiền lời cao, nhiều người sập bẫy

PHẠM ĐÔNG |

Dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng nhiều người vẫn sập bẫy các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn tuyển cộng tác viên online, đầu tư tài chính qua mạng.

Dễ bị lừa đảo do không cập nhật thông tin thường xuyên

LƯƠNG HẠNH |

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tâm lý tội phạm học đánh giá một trong những nguyên nhân khiến nhiều người trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo là do không cập nhật thông tin thường xuyên.

Elon Musk: Ông Trump có thể thắng cử vang dội năm 2024 nếu bị bắt giữ

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump dự đoán ông sẽ bị bắt giữ vào ngày 21.3. Elon Musk cho rằng, vụ bắt giữ (nếu có) sẽ khiến ông Trump giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

TPHCM gấp rút chuẩn bị hơn 500 nhân sự vận hành tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cần 550 nhân sự vận hành thương mại đầu năm 2024. Do đó, công tác đào tạo lái tàu, nhân viên nhà ga, kỹ thuật viên điều độ đang được đơn vị quản lý gấp rút triển khai.

Lo ngại thiếu thuốc gây tê nếu chậm đấu thầu lại để mua sắm

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi tổ chức đấu thầu thành công 2 gói thầu cung cấp thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế Hà Tĩnh năm 2023 và 2024, tình trạng thiếu thuốc tại địa phương này đang dần được khắc phục. Tuy nhiên, đáng lo ngại là thuốc gây tê sử dụng nhiều lại chưa trúng thầu.

Dự báo diễn biến mùa nắng nóng và mùa mưa bão năm nay

AN AN - MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định xu thế mùa nắng nóng và mùa mưa, bão lũ trong năm nay.

Bất chấp cảnh báo, phụ kiện công an, quân phục vẫn bán tràn lan trên mạng

Nhóm PV |

Bất chấp cảnh báo mua bán, sử dụng trái phép quân trang, phụ kiện ngành công an... có thể sẽ phải ngồi tù, nhiều đối tượng vẫn công khai bán tràn lan trên mạng xã hội.

Trước ngày khoá sim, thời điểm nở rộ các cuộc gọi lừa đảo

Anh Vũ |

Lợi dụng thông tin các thuê bao chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư có thể bị khoá sim một chiều từ ngày 31.3, nhiều đối tượng đã giả mạo Cục Viễn thông để gọi điện thoại lừa đảo hòng chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng.

Lừa đảo làm cộng tác viên online: Tiền lời cao, nhiều người sập bẫy

PHẠM ĐÔNG |

Dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng nhiều người vẫn sập bẫy các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn tuyển cộng tác viên online, đầu tư tài chính qua mạng.

Dễ bị lừa đảo do không cập nhật thông tin thường xuyên

LƯƠNG HẠNH |

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tâm lý tội phạm học đánh giá một trong những nguyên nhân khiến nhiều người trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo là do không cập nhật thông tin thường xuyên.