Bất chấp cảnh báo, phụ kiện công an, quân phục vẫn bán tràn lan trên mạng

Nhóm PV |

Bất chấp cảnh báo mua bán, sử dụng trái phép quân trang, phụ kiện ngành công an... có thể sẽ phải ngồi tù, nhiều đối tượng vẫn công khai bán tràn lan trên mạng xã hội.

Rao bán tràn lan​

Chỉ với vài thao tác trao đổi đơn giản, bất cứ ai cũng có thể mua cho mình một bộ quân trang, quân phục y như thật của các chiến sĩ công an. Việc rao bán tràn lan các mặt hàng này trên mạng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Gõ cụm từ “Quân phục công an” hay “Phụ kiện công an” trên công cụ tìm kiếm của mạng xã hội Facebook, loạt kết quả tìm kiếm hiện ra với rất nhiều các cửa hàng, nhóm rao bán.

Trong vai là người muốn mua đồ quân phục, PV Báo Lao Động liên lạc đến một chủ shop được quảng cáo trên Facebook và được người này giới thiệu chi tiết giá cả cho từng loại đồ, phụ kiện.

Một đoạn chat giữa PV và trang bán phụ kiện ngành công an.
Một đoạn chat giữa PV và trang bán phụ kiện ngành công an. Ành chụp màn hình

"Còng số 8 giá 499 nghìn đồng, được kiểm tra hàng trước khi nhận và miễn phí hoàn toàn phí ship" - Fanpage Hồng Ly phản hồi câu hỏi của PV.

Tại một cửa hàng khác, người đàn ông bán hàng còn giới thiệu chỗ của họ có bán quần áo bộ của Cảnh sát cơ động (CSCĐ) với giá 500 nghìn đồng/bộ.

Thậm chí, khi hỏi chủ cửa hàng rằng, chúng tôi không phải người trong ngành mà mua đồ quân phục này thì có vấn đề gì không, chủ cửa hàng khẳng định là không sao. “Không sao, bạn cứ mua. Cách đây ít ngày có khách hàng mua 8 bộ, hơn 20 triệu đồng”.

Tại một số cửa hàng khác, chủ cửa hàng không bán cảnh phục nhưng đồ phụ kiện ngành như giày, tất, dây lưng, mũ, khẩu trang, dùi cui điện... thì luôn sẵn có. Ngay sau khi gọi điện thoại, nếu muốn đặt mua, khách hàng chỉ cần để lại thông tin địa chỉ là có thể mua hàng.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Gần đây, liên tiếp các vụ án giả mạo cán công an, quân đội rồi nhận tiền lừa giúp xin việc, làm ăn cùng nhiều rắc rối xảy ra cho thấy, việc mua bán quân trang, phù hiệu của lực lượng quân đội, công an hiện nay quá dễ dàng. Điều này tạo ra nhiều kẽ hở cho các đối tượng xấu lợi dụng làm điều phạm pháp.

Trao đổi với PV, luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay, trước hết phải khẳng định rằng quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục của quân đội nhân dân hay lực lượng công an nhân dân là những mặt hàng được Nhà nước sản xuất riêng và trang bị, cấp cho các đơn vị, cá nhân trong lực lượng vũ trang để thực thi nhiệm vụ. Như vậy, việc mua bán trao đổi những mặt hàng này là vi phạm pháp luật.

Tang vật trong một vụ án giả mạo sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Sơn Dũng.
Tang vật trong một vụ án giả mạo sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Sơn Dũng

Theo quy định tại khoản 3, Điều 4, Nghị định 82 năm 2016 quy định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu rõ cấm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân làm giả, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng tương tự với lực lượng Công an nhân dân, tại khoản 5, Điều 1, Nghị định số 29 năm 2016, Nghị định của Chính phủ đã sửa đổi bổ sung Nghị định 160 năm 2007 cũng đã quy định rõ về cấp hiệu, phù hiệu, trang phục của Công an nhân dân.

Đối tượng Mai Thị Lan tự nhận mình là đại tá công an để đi lừa đảo tài sản.
Đối tượng Mai Thị Lan tự nhận mình là đại tá công an để đi lừa đảo tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Do vậy, nghiêm cấm các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, làm giả, tàng trữ, mua bán, trao đổi, sử dụng trái phép công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Công an nhân dân.

Tùy từng trường hợp cũng như tính chất, mức độ vi phạm, các đối tượng vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý, kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Vào ngày 8.3 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm bị cáo Mai Thị Lan (SN 1977, trú quận Ba Đình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Lan bị cáo buộc tự nhận mình là đại tá Công an nhân dân Việt Nam rồi lừa đảo nhiều nạn nhân chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng.

Trước đó, lực lượng chức năng còn phát hiện xử lý nhiều vụ việc mạo danh sĩ quan công an quân đội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc các phù hiệu, quân hàm, quần áo, giày, tất, còng số 8... được bày bán công khai tự do đang tiếp tay cho một số kẻ mang ý đồ xấu, mang dã tâm lừa đảo trục lợi về mình.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công an điều tra vụ hàng loạt ô tô bị xịt sơn ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Công an Hà Nội đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ hàng loạt ô tô đỗ sát lề đường chung cư Ruby Goldmark City bị kẻ xấu xịt sơn lên thân xe.

Công an kiểm tra 13 địa điểm kinh doanh của F88 tại Tiền Giang

Thành Nhân |

Ngày 17.3, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, 13 Tổ công tác của Công an tỉnh Tiền Giang vừa đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh  F88 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chủ tịch doanh nghiệp mua quân phục, ve hàm đại tá, giả danh Cục trưởng chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Mua quân phục an ninh nhân dân, ve hàm đại tá, biển hiệu đề tên Trần Mạnh Hùng - Cục trưởng, người đàn ông trung niên chiếm đoạt tiền tỉ của 4 người.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xử lý các công trình sai phép

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm nóng về tình trạng vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 ở Hà Nội

Bích Hà |

Trong hai ngày 7 và 8.4, toàn bộ học sinh lớp 12 ở Hà Nội sẽ làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cơ hội lội ngược dòng của ông Trump trước nguy cơ hầu tòa

Thảo Phương |

Đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp có thể giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cáo buộc và tránh nguy cơ phải hầu tòa trong thời điểm tái tranh cử.

Công an điều tra vụ hàng loạt ô tô bị xịt sơn ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Công an Hà Nội đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ hàng loạt ô tô đỗ sát lề đường chung cư Ruby Goldmark City bị kẻ xấu xịt sơn lên thân xe.

Công an kiểm tra 13 địa điểm kinh doanh của F88 tại Tiền Giang

Thành Nhân |

Ngày 17.3, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, 13 Tổ công tác của Công an tỉnh Tiền Giang vừa đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh  F88 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chủ tịch doanh nghiệp mua quân phục, ve hàm đại tá, giả danh Cục trưởng chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Mua quân phục an ninh nhân dân, ve hàm đại tá, biển hiệu đề tên Trần Mạnh Hùng - Cục trưởng, người đàn ông trung niên chiếm đoạt tiền tỉ của 4 người.