Mua bán, sử dụng trái phép quân trang của ngành Công an có thể phải ngồi tù

Việt Dũng |

Ngoài việc mua bán, sử dụng trái phép quân trang... bị phạt hành chính, người nào dùng vào mục đích lừa đảo, gây rối sẽ bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, hoạt động mua bán, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng và công cụ hỗ trợ của ngành Công an diễn ra công khai ở nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo nhỏ lẻ, các chợ, trên mạng xã hội, ở phạm vi toàn quốc.

Nhiều đối tượng chống đối, phần tử xấu đã sử dụng quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ của ngành Công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như: giả danh Công an chiếm đoạt tài sản của cá nhân, tổ chức; trà trộn vào đám đông với ý đồ giả danh Công an tấn công người biểu tình, gây kích động, bạo loạn, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

"Việc sản xuất, cấp phát, quản lý, sử dụng quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ của CAND được pháp luật điều chỉnh khá chặt chẽ", luật sư Trạch nói.

Ngày 23.7.2018, Bộ trưởng Tô Lâm ban hành Công điện số 05/CĐ-BCA về việc tăng cường đấu tranh, xử lý với hoạt động mua bán, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ ngành Công an; nghiêm cấm mua bán, trao đổi, cho, tặng quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ của Công an nhân dân dưới mọi hình thức, đối với mọi đối tượng.

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 1.7.2016, kinh doanh công cụ hỗ trợ, quân trang, quân dụng dành cho ngành Công an là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hoặc cơ sở kinh doanh ngoài Quân đội, Công an được cơ quan có thẩm quyền của Quân đội hoặc Công an theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản chấp thuận hoặc có hợp đồng theo quy định của pháp luật mới được kinh doanh các mặt hàng đặc biệt nêu trên.

Cá nhân, tổ chức có hành vi làm giả, sản xuất, mua bán, sử dụng, tàng trữ công cụ hỗ trợ, quân trang, quân dụng dành cho ngành Công an, tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính theo quy định của Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26.8.2020.

Trường hợp cá nhân có hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác mà không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 339 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, tùy hành vi vi phạm cụ thể, tính chất, mức độ phạm tội mà còn có thể bị xử lý hình sự về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm sở hữu, tội phạm quy định tại Điều 304, Điều 307 BLHS hiện hành.

Trường hợp sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ để xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác còn có thể bị xử lý về các tội danh tương ứng như tội giết người, cố ý gây thương tích.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ quái mặc trang phục công an để lừa đảo "chạy án"

Mai Hường |

Trần Thị Thanh Hoa (36 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) thường đăng hình mặc trang phục công an lên tài khoản mạng xã hội, giới thiệu đang làm trong ngành này để lừa đảo.

Phó Giám đốc làm giả hàng chục nghìn bộ trang phục y tế phòng dịch

Việt Dũng |

Trương Thị Bình (38 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Đức Anh) và La Văn Thi (Giám đốc Công ty Đức Anh) làm giả hàng chục nghìn bộ trang phục phòng chống dịch COVID-19, số tiền cả tỉ đồng.

Huyền thoại “sói độc” và bè tre chở quân trang vượt biển khơi

Quang Đại - Trần Lâm |

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt, bên cạnh những chuyến xe quân đội nối dài chở vũ khí, quân trang và những chuyến tàu không số chi viện cho miền Nam, ít ai ngờ có một đội quân vận tải biển do những ngư dân chân chất xã vùng Sầm Sơn (Thanh Hóa) dùng thuyền tre chở hàng nghìn tấn vũ khí, quân trang vượt biển từ Bắc vào Nam, góp phần làm nên chiến thắng. Những ngư dân Thanh Hóa đầu trần, chân đất, bằng ý chí và lòng yêu nước tuyệt vời, đã viết nên huyền thoại về cuộc chiến  tranh nhân dân.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nữ quái mặc trang phục công an để lừa đảo "chạy án"

Mai Hường |

Trần Thị Thanh Hoa (36 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) thường đăng hình mặc trang phục công an lên tài khoản mạng xã hội, giới thiệu đang làm trong ngành này để lừa đảo.

Phó Giám đốc làm giả hàng chục nghìn bộ trang phục y tế phòng dịch

Việt Dũng |

Trương Thị Bình (38 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Đức Anh) và La Văn Thi (Giám đốc Công ty Đức Anh) làm giả hàng chục nghìn bộ trang phục phòng chống dịch COVID-19, số tiền cả tỉ đồng.

Huyền thoại “sói độc” và bè tre chở quân trang vượt biển khơi

Quang Đại - Trần Lâm |

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt, bên cạnh những chuyến xe quân đội nối dài chở vũ khí, quân trang và những chuyến tàu không số chi viện cho miền Nam, ít ai ngờ có một đội quân vận tải biển do những ngư dân chân chất xã vùng Sầm Sơn (Thanh Hóa) dùng thuyền tre chở hàng nghìn tấn vũ khí, quân trang vượt biển từ Bắc vào Nam, góp phần làm nên chiến thắng. Những ngư dân Thanh Hóa đầu trần, chân đất, bằng ý chí và lòng yêu nước tuyệt vời, đã viết nên huyền thoại về cuộc chiến  tranh nhân dân.