Đề nghị mức án tử hình với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Chiều 19.3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đề nghị tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hành vi “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Chiều ngày 19.3, sau phần trình bày quan điểm luận tội, đại diện VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị mức án tử hình về hành vi “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội "Đưa hối lộ", 19 - 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Tổng hình phạt đề nghị chung là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Ngân hàng SCB.

VKS đánh giá trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn hối lỗi, không thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Bên cạnh đó, bị cáo phạm tội nhiều lần, đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước, ngân hàng và nhân dân… nên cần nghiêm trị với mức hình phạt nghiêm khắc. Từ đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

VKS đang tiếp tục đề nghị mức án cho các bị cáo khác...

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Cáo trạng của Viện kiểm sát cáo buộc Trương Mỹ Lan sở hữu tới 91,5% cổ phần của SCB và là cổ đông có “quyền lực” để thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích của mình. Để lấy tiền từ SCB, bị cáo Lan và đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi: tuyển chọn, bố trí nhân sự vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu; thành lập, sử dụng hàng ngàn “công ty ma”…

Cùng với đó là thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.

Từ năm 2012 đến 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản (gồm 1.057 khoản khách hàng cá nhân và 1.470 khoản khách hàng tổ chức) với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng.

Đến ngày 17.10.2022 (thời điểm khởi tố vụ án), còn 1.284 khoản vay (gồm 440 cá nhân vay 512 khoản và 435 tổ chức vay 772 khoản) với dư nợ hơn 677.000 tỉ đồng. Các khoản vay đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra cho Ngân hàng SCB là hơn 498.000 tỉ đồng...

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Viện kiểm sát đề nghị cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 19.3, đại diện Viện kiểm sát (VKS) bắt đầu trình bày luận tội đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Đại diện VKS xác định hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm và cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Hôm nay, đề nghị mức án với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay (19.3), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan sẽ bước vào phần luận tội và đề nghị án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân.

Trương Mỹ Lan đề nghị bán khách sạn 5 sao ở Hà Nội để khắc phục hậu quả

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 15.3, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác, tiếp tục với phần xét hỏi làm rõ yêu cầu của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trước HĐXX, Trương Mỹ Lan liệt kê ra hàng loạt công ty, dự án bất động sản để khắc phục hậu quả.

Khai trừ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ra khỏi Đảng

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương ngày 20.3.2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông chủ Tân Hoàng Minh nói về việc bị hại đòi trả lãi mua trái phiếu

Việt Dũng |

Trong phần thẩm vấn, các bị hại vụ Tân Hoàng Minh có trình bày ý kiến mong muốn về khoản tiền đầu tư mua trái phiếu, và không ít người xin giảm nhẹ cho bố con ông Đỗ Anh Dũng.

Vận động viên thể thao Hà Nội vẫn chưa nhận lương, chế độ từ tháng 1.2024

AN NGUYÊN |

Tính đến thời điểm này, các vận động viên thể thao Hà Nội vẫn chưa nhận lương từ tháng 1.2024, dù trước đó, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội xác nhận sẽ sớm chuyển tiền đến vận động viên.

Loài vật "hôi thối" quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng xuất hiện ở Huế

PHÚC ĐẠT - THANH TRANG |

HUẾ - Thông tin từ vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), đơn vị này vừa bắt gặp một cá thể Lửng Lợn Đông Dương quý hiếm xuất hiện tại km19 đường lên đỉnh Bạch Mã. Đây là loài vật được xếp vào loài sắp bị đe dọa trong sách đỏ IUCN năm 2008.

Thời tiết dị thường dồn dập, kịch bản ứng phó năm 2024 như thế nào?

AN AN - VŨ LINH |

Biến đổi khí hậu với biểu hiện chính là nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đã tạo nên nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường và khó dự báo hơn trước.

Viện kiểm sát đề nghị cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 19.3, đại diện Viện kiểm sát (VKS) bắt đầu trình bày luận tội đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Đại diện VKS xác định hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm và cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Hôm nay, đề nghị mức án với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay (19.3), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan sẽ bước vào phần luận tội và đề nghị án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân.

Trương Mỹ Lan đề nghị bán khách sạn 5 sao ở Hà Nội để khắc phục hậu quả

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 15.3, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác, tiếp tục với phần xét hỏi làm rõ yêu cầu của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trước HĐXX, Trương Mỹ Lan liệt kê ra hàng loạt công ty, dự án bất động sản để khắc phục hậu quả.