Vận động viên thể thao Hà Nội 2 tháng chưa được nhận lương

HOÀI VIỆT - AN NGUYÊN |

Vận động viên các đội thể thao Hà Nội tập luyện nhưng suốt 2 tháng nay họ chưa được nhận được tiền lương.

Các vận động viên của nhiều đội thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội chia sẻ, họ tập luyện chương trình mới của năm 2024 từ tháng 1.2024.

Vậy nhưng đến nay, chưa ai được nhận bất kỳ lương, chế độ dinh dưỡng như quy định. Tính đến ngày 6.3, các khoản của tháng 1.2024, tháng 2.2024 chưa được trả vào tài khoản của vận động viên.

Thực tế, để được chi trả lương, chế độ dinh dưỡng thì thể thao Hà Nội phải có quyết định thành lập tập trung các đội tuyển thể thao. Kết thúc năm 2023, các đội thể thao muốn nối tiếp tập luyện thì quyết định thành lập tập trung phải được xây dựng và ban hành trong tháng 12 năm trước, từ đó bước sang tháng 1.2024 thì việc tập luyện chuyên môn được nối tiếp.

Đến lúc này, một số đội thể thao đã được quyết định phê duyệt thành lập từ các ngày 6.2 và 7.2, tuy nhiên nội dung chỉ rõ việc tập luyện sẽ được tính chế độ từ ngày 1.1.2024.

Dẫu thế, chế độ mà vận động viên cần được hưởng đúng thời gian quy định chưa có. Chưa được nhận lương, chế độ, nhiều vận động viên thể thao Hà Nội cho biết rất ngại hỏi cấp quản lý.

Thể thao Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước trong thi đấu thành tích cao tại nhiều giải quốc gia, giải trẻ quốc gia. Hiện tại, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội đào tạo huấn luyện 30 môn với tổng 40 phân môn và có số lượng vận động viên vượt trội so với các địa phương khác. Không được nhận lương, chế độ dinh dưỡng đúng thời gian, vận động viên ở cảnh khóc dở mếu dở bởi cuộc sống phần nào bị ảnh hưởng sẽ tác động đến tâm lý tập luyện.

Cuối năm ngoái, ngày 28.12.2023, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã ban hành thông báo Kết luận của Tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội thống nhất chủ trương về công tác cán bộ của Trung tâm huấn luyện và thể thao Hà Nội.

Theo thông báo trên, Phó Giám đốc Trung tâm là ông Đặng Xuân Hưởng được giao nhiệm vụ phụ trách các công việc của đơn vị này cho tới khi Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội có quyết định về công tác cán bộ theo quy định.

Tại Nghị định số: 152/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 7.11.2018 về Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu thì mức lương mà vận động viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được nhận là 180.000 đồng/người/ngày; Lương vận động viên đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 75.000 đồng/người/ngày; Lương vận động viên đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 55.000 đồng/người/ngày.

Theo Thông tư Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao của Bộ Tài chính ban hành ngày 26.10.2020, chế độ dinh dưỡng của vận động viên đội tuyển cấp tỉnh, ngành là 240.000 đồng/người/ngày; chế độ dinh dưỡng của vận động viên trẻ đội tuyển cấp tỉnh, ngành là 200.000 đồng/người/ngày.

Trao đổi với Lao Động ngày 7.3, ông Đặng Xuân Hưởng - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội cho biết: “Về vấn đề lương, chế độ, Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội vẫn chi trả chế độ tháng 1, tháng 2.2024 cho vận động viên. Tuy nhiên, thời điểm vừa qua là đầu năm mới, giao mùa nên cũng chậm hơn một chút. Hiện tại, chúng tôi cũng đang tiến hành các thủ tục thanh, quyết toán cho các bộ môn. Dự kiến trong khoảng 1-2 ngày tới sẽ chuyển hết chế độ cho các vận động viên".

HOÀI VIỆT - AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương từ chối nhận lại tiền thưởng huy chương?

AN NGUYÊN |

Người đại diện của cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương cho biết, đã nhận lại phần tiền thưởng nóng mà các huấn luyện viên thu trái quy định, song từ chối nhận lại khoản tiền thưởng huy chương.

Thực đơn của các vận động viên trọng điểm Olympic có gì?

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Các vận động viên trọng điểm Olympic của thể thao Việt Nam đang được đầu tư, chú trọng về mặt dinh dưỡng nhằm đảm bảo thể lực, đáp ứng cường độ tập luyện cao.

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội trao giải 2 cuộc thi đặc biệt

Thanh Hương |

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã trao 16 giải thưởng cho cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội” và 13 giải cho cuộc vận động thiết kế trang trí TP. Hà Nội năm 2023.

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của bà Hoàng Thị Thúy Lan

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cho phép các cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Mẹ của NSND Tự Long tiết lộ điều khiến bà tự hào về con trai

Bình An |

Nghệ sĩ Minh Phức được chồng và con trai là NSND Tự Long "hộ tống" đến tận Nhà hát Lớn để nhận danh hiệu NSƯT hôm 6.3.

CLB Nam Định tuột chiến thắng trước Thanh Hóa phút bù giờ

NHÓM PV |

Dẫn bàn cho đến những phút bù giờ cuối cùng nhưng câu lạc bộ Nam Định cuối cùng vẫn chỉ có 1 điểm trước Thanh Hóa tại vòng 13 V.League 2023-2024.

Bạc Liêu có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 8.3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) đã bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bí thư Thành ủy Bạc Liêu và Bí thư Huyện ủy huyện Hồng Dân được các đại biểu đầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Vì sao vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương từ chối nhận lại tiền thưởng huy chương?

AN NGUYÊN |

Người đại diện của cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương cho biết, đã nhận lại phần tiền thưởng nóng mà các huấn luyện viên thu trái quy định, song từ chối nhận lại khoản tiền thưởng huy chương.

Thực đơn của các vận động viên trọng điểm Olympic có gì?

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Các vận động viên trọng điểm Olympic của thể thao Việt Nam đang được đầu tư, chú trọng về mặt dinh dưỡng nhằm đảm bảo thể lực, đáp ứng cường độ tập luyện cao.

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội trao giải 2 cuộc thi đặc biệt

Thanh Hương |

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã trao 16 giải thưởng cho cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội” và 13 giải cho cuộc vận động thiết kế trang trí TP. Hà Nội năm 2023.