Viện kiểm sát đề nghị cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 19.3, đại diện Viện kiểm sát (VKS) bắt đầu trình bày luận tội đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Đại diện VKS xác định hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm và cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Theo VKS, việc giải quyết vụ án thể hiện không có vùng cấm, đặc quyền, ngoại lệ dù người đó là ai, đặc biệt là tội phạm kinh tế, tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với Nhà nước.

VKS nhận định trong những ngày thẩm vấn, đã chứng minh được bị cáo Trương Mỹ Lan đã lợi dụng việc tái cơ cấu ngân hàng, sau khi hợp nhất 3 ngân hàng từng bước nắm giữ cổ phần của Ngân hàng SCB - 95%, sử dụng SCB như công cụ tài chính, rút tiền SCB; bố trí thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB; chỉ đạo thành lập các công ty “ma”; thông đồng với các công ty thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; chỉ đạo tạo lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn khống tại SCB; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước để che giấu sai phạm tại SCB.

Từ đó, VKS khẳng định Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu; việc nâng khống tài sản, rồi đưa tài sản vào SCB là phương thức, thủ đoạn phạm tội với mục đích rút tiền của SCB.

Theo VKS, tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn quanh co chối tội… trong khi các bị cáo là khác thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng là hơn 498.000 tỉ đồng. Dù bị cáo Lan có thành tích, trong đó có thời gian chống dịch COVID-19, tuy nhiên bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần, bằng thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nên đề nghị HĐXX loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Đối với bị cáo Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, đang bị truy nã, xét xử vắng mặt), theo đại diện Viện kiểm sát viên, bị cáo Thành đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan trong thời gian dài thực hiện hành vi phạm tội... Cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Đối với bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), VKS đánh giá quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo đã tích cực phối hợp, khai báo thành khẩn, khắc phục hậu quả, bị cáo phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội có tổ chức, từ 2 lần trở lên với thủ đoạn tinh vi, nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Đối với bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB), theo VKS, bị cáo Văn giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo tích cực phối hợp, khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu, được tặng huân chương… đây là tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 2 lần, có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

VKS đang tiếp tục đánh giá vai trò của từng bị cáo trong vụ án.

Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản (gồm 1.057 khoản khách hàng cá nhân và 1.470 khoản khách hàng tổ chức) với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng.

Đến ngày 17.10.2022 (thời điểm khởi tố vụ án), còn 1.284 khoản vay (gồm 440 cá nhân vay 512 khoản và 435 tổ chức vay 772 khoản) với dư nợ hơn 677.000 tỉ đồng. Các khoản vay đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra cho Ngân hàng SCB là hơn 498.000 tỉ đồng.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, đề nghị mức án với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay (19.3), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan sẽ bước vào phần luận tội và đề nghị án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân.

Tòa cao ốc đất vàng Hà Nội bà Trương Mỹ Lan muốn rao bán 1 tỉ USD

Thu Giang |

Tại phiên tòa xét xử bị cáo trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều tổ chức khác, bị cáo Trương Mỹ Lan đã khai muốn rao bán tòa nhà Capital Palace (số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) với giá 1 tỉ USD để khắc phục hậu quả vụ án.

Trương Mỹ Lan đề nghị bán khách sạn 5 sao ở Hà Nội để khắc phục hậu quả

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 15.3, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác, tiếp tục với phần xét hỏi làm rõ yêu cầu của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trước HĐXX, Trương Mỹ Lan liệt kê ra hàng loạt công ty, dự án bất động sản để khắc phục hậu quả.

Bắc Ninh điều tra vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên

Trần Tuấn |

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch.

Huấn luyện viên Troussier: Người hâm mộ chờ tôi bị thay thế

MINH DƯƠNG |

Huấn luyện viên Troussier cảm nhận nhiều người hâm mộ đánh giá ông không hợp với bóng đá Việt Nam và chờ ngày VFF sa thải ông.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Ngày mai, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng ngày 21.3 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 630-640 đồng/lít.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Hôm nay, đề nghị mức án với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay (19.3), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan sẽ bước vào phần luận tội và đề nghị án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân.

Tòa cao ốc đất vàng Hà Nội bà Trương Mỹ Lan muốn rao bán 1 tỉ USD

Thu Giang |

Tại phiên tòa xét xử bị cáo trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều tổ chức khác, bị cáo Trương Mỹ Lan đã khai muốn rao bán tòa nhà Capital Palace (số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) với giá 1 tỉ USD để khắc phục hậu quả vụ án.

Trương Mỹ Lan đề nghị bán khách sạn 5 sao ở Hà Nội để khắc phục hậu quả

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 15.3, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác, tiếp tục với phần xét hỏi làm rõ yêu cầu của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trước HĐXX, Trương Mỹ Lan liệt kê ra hàng loạt công ty, dự án bất động sản để khắc phục hậu quả.