Đắk Nông: 213 lãnh đạo huyện, xã có "sổ đỏ" từ đất rừng bị lấn chiếm

H.L |

Ông Đàm Quang Trung - Giám đốc Sở TNMT Đắk Nông cho biết, qua rà soát, toàn tỉnh có 213 cán bộ, công chức, viên chức tham gia cấp "sổ đỏ" có nguồn gốc đất rừng bị lấn chiếm trái quy định cho 3.109 hộ gia đình.

Thông tin trên được ông Trung trả lời tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III diễn ra sáng 14.12.

Trước đó tháng 10.2014, sau khi rà soát diện tích đất bị lấn chiếm từ các lâm trường, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch về quản lý, bố trí sử dụng hơn 63.000ha (gọi tắt là KH 437) về các địa phương để cấp “sổ đỏ” cho người dân.

Hình ảnh tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III.
Hình ảnh tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III.

Qua quá trình rà soát lại, số đất bị lấn chiếm đủ điều kiện để cấp “sổ đỏ” chỉ còn khoảng 28.500ha. Đến nay, tỉnh chỉ mới cấp được 9.500ha.

Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu đặt nghi vấn có tiêu cực trong việc cấp “sổ đỏ” theo KH 437. Từ thực tế trên, đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ các sai phạm đối với những cá nhân, tập thể liên quan.

Về nội dung này, ông Trung cho biết, đến nay xác định có 7 huyện, thị xã “cầm đèn chạy trước ôtô”, đã cấp “sổ đỏ” đối với 3.222ha/9.500ha đất từ nguồn gốc lấn chiếm trước khi có kế hoạch 437 của UBND tỉnh.

Tại huyện Đắk R’Lấp có hơn 240ha, Tuy Đức gần 796ha, Đắk G’Long gần 376ha, Đắk Mil gần 141ha, Cư Jut 383ha, Đắk Song hơn 919ha và thị xã Gia Nghĩa 367ha. Đến nay, tổng số kinh phí để đo đạc, cấp “sổ đỏ” theo KH 437 là gần 24 tỉ đồng, trong đó số tiền truy cho việc cấp đất trước kế hoạch này chỉ hơn 251 triệu đồng…

H.L
TIN LIÊN QUAN

Chia nhỏ đất rừng phòng hộ, thu hồi từng đợt để khỏi xin phép Thủ tướng

Nhiệt Băng |

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra tại dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City (Công ty TNHH New City Việt Nam làm chủ đầu tư) với hàng loạt sai phạm, trong đó chỉ rõ việc UBND tỉnh Phú Yên chia nhỏ diện tích đất rừng phòng hộ (hơn 20ha) để không phải xin phép Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Phá rừng mở đường, chính quyền biết khi sự đã rồi

H.Long |

Sau khi được UBND tỉnh Đắk Nông giao đất rừng, Thiền viện trúc lâm Đạo Nguyên (xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song) đã đưa cưa máy, các phương tiện cơ giới vào phá rừng mở đường.

Một tờ A4, Sơn Trà mất 41% đất rừng

THUỲ TRANG |

Hôm qua (20.9), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao cho cơ quan Thanh tra Chính phủ chủ trì thanh tra toàn diện về công tác quản lý và sử dụng đất đai... xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà từ năm 2003 đến nay.

Hộ chiếu phổ thông gắn chip hoàn toàn không có việc định vị theo dõi

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử lưu trữ nhiều thông tin của công dân như mống mắt, khuôn mặt... và tính bảo mật cao, rất khó làm giả.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Chia nhỏ đất rừng phòng hộ, thu hồi từng đợt để khỏi xin phép Thủ tướng

Nhiệt Băng |

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra tại dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City (Công ty TNHH New City Việt Nam làm chủ đầu tư) với hàng loạt sai phạm, trong đó chỉ rõ việc UBND tỉnh Phú Yên chia nhỏ diện tích đất rừng phòng hộ (hơn 20ha) để không phải xin phép Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Phá rừng mở đường, chính quyền biết khi sự đã rồi

H.Long |

Sau khi được UBND tỉnh Đắk Nông giao đất rừng, Thiền viện trúc lâm Đạo Nguyên (xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song) đã đưa cưa máy, các phương tiện cơ giới vào phá rừng mở đường.

Một tờ A4, Sơn Trà mất 41% đất rừng

THUỲ TRANG |

Hôm qua (20.9), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao cho cơ quan Thanh tra Chính phủ chủ trì thanh tra toàn diện về công tác quản lý và sử dụng đất đai... xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà từ năm 2003 đến nay.