Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại Phú Yên:

Chia nhỏ đất rừng phòng hộ, thu hồi từng đợt để khỏi xin phép Thủ tướng

Nhiệt Băng |

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra tại dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City (Công ty TNHH New City Việt Nam làm chủ đầu tư) với hàng loạt sai phạm, trong đó chỉ rõ việc UBND tỉnh Phú Yên chia nhỏ diện tích đất rừng phòng hộ (hơn 20ha) để không phải xin phép Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Ngày 27.3.2015, UBND tỉnh Phú Yên có Thông báo số 200 về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ khu vực An Phú thuộc dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City như sau: “… không đặt lại vấn đề trình Thủ tướng Chính phủ chuyển mục đích đất rừng phòng hộ. Nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư… cho phép thực hiện việc phân kỳ thu hồi đất rừng phòng hộ với diện tích đất thu hồi từng đợt nhỏ hơn 20ha” - thực chất là chia nhỏ để không phải xin phép Thủ tướng Chính phủ theo quy định..."

Đến thời điểm Thanh tra Chính phủ kiểm tra, khu đất tại An Phú chưa có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền và chưa bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Thực tế, nhà đầu tư đã triển khai san lấp, trồng cỏ một phần diện tích của dự án. Dự án cũng chưa được Bộ TNMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo Thanh tra Chính phủ, diện tích rừng thực tế bị chặt phá để tiến hành xây dựng sân golf, khách sạn, resort là 40ha, trong đó Công ty TNHH New City VN tự ý khai thác 2,7ha, UBND tỉnh cho phép khai thác không đúng quy định là 37,3ha.

Quá trình triển khai dự án cũng có nhiều sai phạm. Theo đó, việc UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH New City Việt Nam khai thác 5ha rừng để làm lễ động thổ và chỉ đạo Sở NNPTNT tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp giấy phép khai thác với diện tích 64,12ha khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng là vi phạm Điều 11, Thông tư 35 (ngày 20.5.2011) của Bộ NNPTNT.

Việc cho phép vừa triển khai xây dựng vừa hoàn tất các thủ tục khi chưa được Bộ TNMT phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa có quyết định cho thuê đất cũng như bàn giao đất trên thực địa, chưa có hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công và quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, chưa được cấp phép xây dựng là vi phạm các quy định của pháp luật.

Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam trước đây là dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên (100% vốn nước ngoài) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc vào tháng 8.2004.

Dự án sau khi được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu và giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 1 được đổi tên thành dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam với quy mô 357,52ha. Trong đó, khu vực An Phú 122,52ha (đang triển khai thực hiện, với diện tích 122,04ha), khu vực Bãi Súng 235ha (chưa thực hiện).

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Kỷ luật tập thể và nhiều cá nhân trong vụ phá rừng Tiên Lãnh

Lam Phương |

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã ra quyết định kỷ luật tập thể và nhiều cá nhân liên quan do để xảy ra tình trạng phá rừng.

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu tỉnh Quảng Nam xử lý vụ phá rừng Tiên Lãnh

Lam Phương |

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có công văn hỏa tốc yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng tự nhiên tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Sau bắt nguyên giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, 2 cấp dưới cũng bị tạm giam

Lam Phương |

Liên quan đến vụ bắt khẩn cấp nguyên Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, cơ quan Công an cũng bắt tạm giam 2 bị can đang công tác lại BQL rừng phòng hộ Sông Tranh vì có hành vi tham ô.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Nam: Kỷ luật tập thể và nhiều cá nhân trong vụ phá rừng Tiên Lãnh

Lam Phương |

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã ra quyết định kỷ luật tập thể và nhiều cá nhân liên quan do để xảy ra tình trạng phá rừng.

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu tỉnh Quảng Nam xử lý vụ phá rừng Tiên Lãnh

Lam Phương |

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có công văn hỏa tốc yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng tự nhiên tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Sau bắt nguyên giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, 2 cấp dưới cũng bị tạm giam

Lam Phương |

Liên quan đến vụ bắt khẩn cấp nguyên Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, cơ quan Công an cũng bắt tạm giam 2 bị can đang công tác lại BQL rừng phòng hộ Sông Tranh vì có hành vi tham ô.