Đại án Việt Á, những bị cáo khắc phục tiền có được hưởng mức dưới khung?

Việt Dũng |

Trong số 38 bị cáo ở đại án Việt Á, nhiều người, trong đó có cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Phạm Xuân Thăng... đã nộp lại toàn bộ số tiền được hối lộ, cảm ơn.

Theo thông báo của chủ toạ phiên toà xét xử đại án Việt Á liên quan đến 38 bị cáo, chiều 12.1, Hội đồng xét xử (HĐXX) sẽ ra phán quyết với họ.

Dư luận quan tâm, ngoài tình tiết thành khẩn, ăn năn, khai nhận sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á, những bị cáo đã khắc phục toàn bộ hoặc phần lớn số tiền đã nhận hối lộ, cảm ơn có được xem xét giảm nhẹ hình phạt hơn so với Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Hà Nội đề nghị trước đó.

Trong số này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị Viện KSND cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu USD và đã đề nghị mức án với bị cáo này là 19-20 năm tù giam.

Với đề nghị trên của đại diện Viện KSND, luật sư của ông Long đã đưa ra các luận cứ bào chữa cho thân chủ trong đó có việc cho rằng, bị cáo không "gợi ý" Phan Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đưa tiền.

Cùng với các yếu tố khách quan khác, với nhiều bằng khen, giấy khen, thành tích trong công tác, luật sư đề nghị HĐXX xem xét để giảm án cho thân chủ.

Lời sau cùng, bị cáo Long cũng cho rằng, bản thân ân hận và mong muốn toà xem xét để ông được hưởng lượng khoan hồng.

Tương tự, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị Viện KSND đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", cũng thể hiện sự day dứt về sai phạm của mình.

Luật sư và bị cáo cùng đề nghị, mong muốn toà xem xét thái độ ăn năn, thành khẩn thừa nhận hành vi cũng như đã nộp lại số tiền do Phan Quốc Việt đưa "cảm ơn" (200.000 USD) để khoan hồng, giảm án cho cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bằng thời gian tạm giam.

Bị cáo Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương - cũng "nhận thức sâu sắc sai phạm của mình" trong vụ án. Khi nói lời sau cùng, bị cáo cho hay, bản thân tích cực hợp tác, thành khẩn, đồng thời tác động đến gia đình để nộp lại toàn bộ số tiền được Việt cảm ơn và do Phan Duy Tuyến - cựu Giám đốc CDC Hải Dương đưa.

Với các tình tiết trên, cùng với việc có hơn 100 giáo viên, cựu học sinh có đơn xin giảm nhẹ, liệu toà có tuyên mức án thấp hơn đề nghị của Viện KSND (5-6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ") cho bị cáo Phạm Xuân Thăng?

Phan Quốc Việt bị đề nghị mức án 30 năm tổng hợp hai tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Việt bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.200 tỉ đồng qua việc sản xuất, bán kit test Việt Á cho các tỉnh, thành với giá nâng khống. Trong đó, Nhà nước bị thiệt hại hơn 400 tỉ đồng. Song bị cáo Việt được xem xét thành khẩn khai nhận hành vi, khắc phục một phần hậu quả.

Tuy nhiên, bị cáo Việt đồng ý dùng hàng chục sổ tiết kiệm giá trị hàng trăm tỉ đồng của mình để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Phạm Duy Tuyến bị đề nghị 13-14 năm tù với cáo buộc "Nhận hối lộ" 27 tỉ đồng, sử dụng cho cá nhân hơn 16 tỉ đồng. Bị cáo được xem xét thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục được phần lớn số tiền hưởng lợi (hơn 12 tỉ đồng theo Viện KSND công bố).

Song, luật sư cho hay, khi bị bắt giam, bị cáo đã nộp hơn 14 tỉ đồng. Ở trong trại tạm giam, ông Tuyến tiếp tục tích cực tác động để vợ ông nộp đủ số tiền mà bị cáo đã nhận.

“Bị cáo đề nghị sử dụng tài sản kê biên để khắc phục số tiền chưa có điều kiện nộp”, lời luật sư.

Ngoài các bị cáo trên, nhiều người khác ở các tội danh cũng đã tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án.

Trong phần đối đáp, đại diện Viện KSND Hà Nội cho rằng, cơ quan công tố truy tố 38 bị cáo về 5 nhóm tội danh. Trong đó, tội nhận hối lộ có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.

Đến khi luận tội, Viện KSND Hà Nội đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho nhiều bị cáo, qua đó đề nghị mức án dưới khung cho một số bị cáo, có người còn bị đề nghị mức hình phạt chưa đến 18 tháng tù.

"Chúng tôi đã đánh giá công là công, tội là tội", đại diện Viện KSND Hà Nội nêu.

Chiều mai (12.1), toà sẽ có phán quyết với các bị cáo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Những ân hận, day dứt của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh ở vụ Việt Á

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thấy ân hận, xót xa và đau khổ khi vướng lao lý ở đại án Việt Á, còn cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh day dứt trong 581 ngày bị tạm giam khi nói lời sau cùng.

Viện Kiểm sát: Không thể xem xét Việt Á có công chống dịch

Việt Dũng |

Trong nhiều nội dung đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội (VKS) khẳng định, Việt Á tham gia phòng chống dịch là để thu lời bất chính nên không thể xem xét có công chống dịch.

Bị cáo không nhận tiền của Việt Á được luật sư bào chữa đề nghị cho miễn tội

Việt Dũng |

Nguyễn Thành Danh - cựu Giám đốc CDC Bình Dương được cơ quan công tố vụ Việt Á đề nghị mức án bằng thời gian tạm giam, song luật sư mong toà xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho thân chủ.

Thổn thức ngắm mai anh đào trên miền cao nguyên đá Hà Giang

Linh Boo |

Đầu năm mới, những triền núi, sườn đồi Hà Giang nhuộm sắc hồng rực rỡ của hoa mai anh đào nở rộ, bừng lên sức sống.

Nga chuẩn bị cuộc chiến pháp lý về tài sản bị phương Tây phong tỏa

Linh Nhi |

Các cuộc thảo luận về việc tịch thu hoàn toàn tài sản bị phong tỏa của Nga gần đây đã trở nên thường xuyên hơn ở các thủ đô phương Tây.

Bản tin công đoàn: Nhân viên y tế TPHCM sắp được nhận phụ cấp ưu đãi nghề

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn: Bãi bỏ thu nhập đặc thù, áp dụng chế độ tiền lương thống nhất; Nhân viên y tế TPHCM sắp được nhận phụ cấp ưu đãi nghề; Thiệt thòi của tài xế công nghệ khi không được tham gia BHXH bắt buộc...

Xê dịch thông minh trong kỷ nguyên bùng nổ kết nối

ANH VŨ |

Xu hướng xê dịch trong dịp nghỉ Tết đang ngày càng lan rộng, nhất là với thế hệ trẻ Việt Nam. Giữa cuộc sống đầy bận rộn, nhiều người trẻ chọn một chuyến du lịch như một bước khởi đầu năm mới thay vì đón Tết theo cách truyền thống.

Trò chuyện với ông Hồ Quang Cua - cha đẻ của loại gạo ngon nhất thế giới

BÍCH PHƯỢNG - PHONG LINH |

Vượt qua 30 mẫu gạo của 10 quốc gia tham dự, gạo ST25 mang thương hiệu Gạo Ông Cua của Việt Nam tiếp tục lần thứ 2 đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới vào cuối năm 2023. Ngay trên bờ ruộng thực nghiệm gạo ST25, kỹ sư Hồ Quang Cua, cha đẻ của giống gạo này, đã chia sẻ với Báo Lao Động về hành trình 20 năm kiên trì theo đuổi mục tiêu tạo ra những hạt gạo không chỉ ngon mà còn phải lành.

Những ân hận, day dứt của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh ở vụ Việt Á

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thấy ân hận, xót xa và đau khổ khi vướng lao lý ở đại án Việt Á, còn cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh day dứt trong 581 ngày bị tạm giam khi nói lời sau cùng.

Viện Kiểm sát: Không thể xem xét Việt Á có công chống dịch

Việt Dũng |

Trong nhiều nội dung đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội (VKS) khẳng định, Việt Á tham gia phòng chống dịch là để thu lời bất chính nên không thể xem xét có công chống dịch.

Bị cáo không nhận tiền của Việt Á được luật sư bào chữa đề nghị cho miễn tội

Việt Dũng |

Nguyễn Thành Danh - cựu Giám đốc CDC Bình Dương được cơ quan công tố vụ Việt Á đề nghị mức án bằng thời gian tạm giam, song luật sư mong toà xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho thân chủ.