Cựu cán bộ công an nhận hối lộ làm căn cước công dân bị tuyên hơn 7 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 25.3, TAND quận Gò Vấp đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Minh (từng công tác tại Công an quận Gò Vấp) 7 năm 3 tháng tù về tội "nhận hối lộ". Theo đó, trong quá trình được phân công nhiệm vụ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, Minh đã cấu kết với các đối tượng môi giới để cấp thẻ nhanh cho người dân và nhận tiền chia nhau.

Liên quan vụ án, TAND quận Gò Vấp cũng tuyên phạt 5 bị cáo còn lại từ 6 tháng tù đến 3 năm 3 tháng tù về tội "môi giới hối lộ".

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 1.2022 đến tháng 5.2022, Lê Ngọc Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trong việc được phân công nhiệm vụ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Tiếp đó, Minh đã móc nối, liên hệ với các đối tượng Phạm Đăng Vinh, Lê Minh Hiếu, Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trần Nguyễn Lưu Đức Hòa, môi giới, nhận thông tin từ người dân để cấp căn cước công dân nhanh nhằm nhận tiền chia nhau tiêu xài.

Theo cáo buộc, hành vi của bị can Lê Ngọc Minh là thực hiện sai phạm quy trình được quy định tại Thông tư 60/2021/TT-BCA ngày 15.05.2021 của Bộ Công an quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Tính đến ngày bị phát hiện, tổng số tiền bị cáo Lê Ngọc Minh nhận hối lộ từ các bị cáo môi giới là 84 triệu đồng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng làm giả nhiều loại giấy tờ chứng nhận đăng ký xe, CCCD

ĐÌNH TRỌNG |

Công an đã bắt giữ 1 đối tượng làm giả giấy tờ từ TPHCM mang về Bình Dương bán. Hiện Công an đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hậu quả của việc sử dụng CMND sau khi đã đổi sang CCCD

Hoàng Xuyến |

Việc dùng Chứng minh nhân dân (CMND) cũ sau khi đổi Căn cước công dân (CCCD) là vi phạm quy định của pháp luật về cấp thẻ CCCD.

Cảnh báo cuộc gọi lừa đảo "doanh nghiệp phải cập nhật số CCCD"

THÙY TRANG |

Nhiều doanh nghiệp gọi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết có nhận được một số cuộc gọi lừa đảo yêu cầu cập nhật số căn cước công dân, nếu không sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

Bộ Công an nói về vụ nữ chủ tịch huyện ở Đồng Nai nghi bị lừa đảo 100 tỉ đồng

Việt Dũng |

Theo đại diện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cơ quan điều tra đang xác minh về vụ việc nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nghi bị lừa đảo 100 tỉ đồng trong tài khoản.

Hiện trạng vị trí xây cầu Cát Lái mà tỉnh Đồng Nai muốn khởi công năm 2025

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) chỉ cách TP Thủ Đức (TPHCM) bởi con sông Đồng Nai. Hiện nay, con đường ngắn nhất đi từ TP Thủ Đức qua huyện Nhơn Trạch là phà Cát Lái. Bên phía Đồng Nai, con đường nối vào bến phà thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch rất nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra kẹt xe vào các dịp nghỉ lễ.

Cựu giám đốc SCB phải nghỉ việc vì không nghe theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) cho biết, bị cáo Phương đã bị điều chuyển và phải xin nghỉ việc do không đồng ý với chỉ đạo sai phạm trong khoản vay tại Ngân hàng SCB.

Hình ảnh dự án giảm ùn tắc gần 900 tỉ đồng ở Hà Nội sau 12 năm thi công

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A, đoạn qua Văn Điển - Ngọc Hồi sau 12 năm thi công vẫn ngổn ngang, dang dở.

Bộ Công an thông tin vụ án sai phạm tại Bộ Công Thương, Tập đoàn EVN

Việt Dũng |

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an nhấn mạnh, vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng.

Bắt đối tượng làm giả nhiều loại giấy tờ chứng nhận đăng ký xe, CCCD

ĐÌNH TRỌNG |

Công an đã bắt giữ 1 đối tượng làm giả giấy tờ từ TPHCM mang về Bình Dương bán. Hiện Công an đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hậu quả của việc sử dụng CMND sau khi đã đổi sang CCCD

Hoàng Xuyến |

Việc dùng Chứng minh nhân dân (CMND) cũ sau khi đổi Căn cước công dân (CCCD) là vi phạm quy định của pháp luật về cấp thẻ CCCD.

Cảnh báo cuộc gọi lừa đảo "doanh nghiệp phải cập nhật số CCCD"

THÙY TRANG |

Nhiều doanh nghiệp gọi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết có nhận được một số cuộc gọi lừa đảo yêu cầu cập nhật số căn cước công dân, nếu không sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.