Bắt đối tượng làm giả nhiều loại giấy tờ chứng nhận đăng ký xe, CCCD

ĐÌNH TRỌNG |

Công an đã bắt giữ 1 đối tượng làm giả giấy tờ từ TPHCM mang về Bình Dương bán. Hiện Công an đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 6.3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tạm giữ đối tượng Trần Thanh Phong (sinh năm 1989, nơi cư trú tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Phong bị tạm giữ để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương phát hiện đối tượng Trần Thanh Phong có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một tiến hành triệt phá.

Khi Trần Thanh Phong đang dùng xe mô tô đi giao các loại giấy tờ giả đến khu vực khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, thì bị lực lượng thi hành nhiệm vụ kiểm tra hành chính thu giữ: 11 CCCD, 9 giấy chứng nhận đăng ký xe và một số giấy tờ khác nghi được làm giả.

Công an thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ, trong đó có cả CCCD. Ảnh: CABD
Công an thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ, trong đó có cả CCCD. Ảnh: CABD

Công an sau đó đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trần Thanh Phong tại Khu phố 3, phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM. Tại đây lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều loại máy móc, đồ vật và trên 1.000 loại phôi, giấy tờ, tài liệu dùng để làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua điều tra Trần Thanh Phong khai nhận đã tổ chức làm giấy tờ giả từ tháng 9.2023 cho đến nay. Mỗi loại giấy tờ làm giả Phong thu từ 600.000 - 1.500.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra làm rõ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Làm giả giấy phép lái xe, lãnh án 36 tháng tù

HOÀNG LỘC |

Toà án nhân dân huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) tuyên phạt 36 tháng tù giam đối với 2 bị cáo nhận làm giấy phép lái xe giả bán cho người dân có nhu cầu.

Đề xuất đóng bảo hiểm xã hội xuống 10 năm có làm giảm lương hưu?

Phương Minh |

Cử tri đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống 10 năm được hưởng lương hưu. Người lao động cho rằng, giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì lương hưu của người tham gia muộn sẽ thấp.

Làm giả nhiều giấy tờ để lừa đảo tiền của công ty tài chính

Nam Hiệp |

Công an TPHCM vừa bắt giữ người đàn ông làm giả nhiều hồ sơ, giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của công ty tài chính thông qua hoạt động cho vay.

Bị cáo Trương Huệ Vân nói về mối quan hệ đặc biệt với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên tòa sáng 7.3, bị cáo Trương Huệ Vân khai được bị cáo Trương Mỹ Lan nuôi, cho ăn học từ nhỏ và tạo công ăn việc làm nên coi cô ruột như mẹ ruột. Do đó, bị cáo Vân làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, giúp chiếm đoạt 1.088 tỉ đồng.

Công an vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động ở Đường Lâm

Xuyên Đông |

Ngày 7.3, ông Nguyễn Đăng Thạo, Trưởng Ban Quản lý Làng cổ Đường Lâm cho biết, lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã đề nghị công an vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long đồng loạt tăng các loại phí dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... bắt đầu từ ngày 1.4.2024. Theo các chủ tàu, việc các cảng tàu tăng giá dịch vụ cao và đột ngột vào thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.

Cận cảnh cầu treo 24 tỉ đồng tại Nghệ An sụp đổ sau gần 10 năm sử dụng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cây cầu treo bắc qua sông Hiếu tại huyện miền núi Quỳ Châu trị giá 24 tỉ đồng bị đổ sập sau gần 10 năm sử dụng gây xôn xao dư luận.

Bắt nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng vì gây hậu quả nghiêm trọng

NGUYÊN ANH |

Nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) và 2 bị can khác đã có hành vi Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho gói thầu với số tiền trên 8,7 tỉ đồng.

Làm giả giấy phép lái xe, lãnh án 36 tháng tù

HOÀNG LỘC |

Toà án nhân dân huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) tuyên phạt 36 tháng tù giam đối với 2 bị cáo nhận làm giấy phép lái xe giả bán cho người dân có nhu cầu.

Đề xuất đóng bảo hiểm xã hội xuống 10 năm có làm giảm lương hưu?

Phương Minh |

Cử tri đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống 10 năm được hưởng lương hưu. Người lao động cho rằng, giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì lương hưu của người tham gia muộn sẽ thấp.

Làm giả nhiều giấy tờ để lừa đảo tiền của công ty tài chính

Nam Hiệp |

Công an TPHCM vừa bắt giữ người đàn ông làm giả nhiều hồ sơ, giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của công ty tài chính thông qua hoạt động cho vay.