Cảnh báo cuộc gọi lừa đảo "doanh nghiệp phải cập nhật số CCCD"

THÙY TRANG |

Nhiều doanh nghiệp gọi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết có nhận được một số cuộc gọi lừa đảo yêu cầu cập nhật số căn cước công dân, nếu không sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong thời gian gần đây, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp cũng như một số thông tin trên mạng chia sẻ như sau: 

“Chậm nhất ngày 31.3.2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quá thời hạn trên, doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo Điều 44 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng”. “Doanh nghiệp bị phạt đến 7 triệu đồng nếu không thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi căn cước công dân”…

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết: “Thời gian qua chúng tôi nhận nhiều cuộc gọi của doanh nghiệp hỏi về vấn đề trên nên thấy bất thường. Trong khi quy định hoàn toàn không có”.

Cụ thể, hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được thông tin nào từ các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bắt buộc doanh nghiệp thực hiện thủ tục cập nhật số CCCD gắn chip của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như phản ánh.

Trước thực trạng trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản khuyến cáo doanh nghiệp không nên nghe theo một số thông tin không chính thống trên mạng xã hội, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo, liên quan đến việc bắt buộc doanh nghiệp thực hiện thủ tục cập nhật số CCCD gắn chip.

Anh Nguyễn Văn Bình (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết: “Nhận được thông tin từ Sở chúng tôi cũng bất ngờ vì cứ nghĩ các cuộc gọi lừa đảo chỉ nhắm vào phụ huynh, học sinh thời quan qua. Thế nhưng nay, các đối tượng còn gài bẫy doanh nghiệp để lấy thông tin cá nhân.

Trong khi đó, không ít doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế nên khi nghe bị xử phạt tận 30 triệu đồng thì ai cũng hốt hoảng và dễ dàng cung cấp số CCCD để tránh phiền phức sau này, ảnh hưởng đến việc kinh doanh”.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo bằng Deepfake: Giả mạo từ gương mặt đến giọng nói

Hải Danh - Linh trang |

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ việc lừa đảo bằng ứng dụng Deepfake với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Kẻ xấu có thể thực hiện cuộc gọi thoại, thậm chí cả video với giọng nói, hình ảnh giả mạo khiến người nhận rất khó phân biệt thật giả. Thực trạng này dấy lên hồi chuông cảnh báo đối với toàn xã hội trước nguy cơ trở thành nạn nhân của công nghệ mới này.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng công nghệ Deepfake

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi thông báo, đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng công nghệ Deepfake để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai phụ nữ bày mưu lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng

Quỳnh Trang |

Ngày 4.4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Trần Thị Hồng Giang (SN 1981), trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1988), trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tạm giữ hình sự tài xế, khởi tố vụ ôtô đâm liên hoàn trên đường Võ Chí Công

KHÁNH AN |

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với lái xe Hoàng Ngọc V (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) - người gây ra tai nạn liên hoàn vào chiều 5.4 về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Chung cư tiền tỉ không có suất gửi xe ôtô

THU GIANG |

Hầm gửi xe liên tục quá tải đang là tình trạng phổ biến tại nhiều chung cư khi mật độ phương tiện tăng cao. việc tìm nơi đỗ ôtô như một “cuộc chiến” khốc liệt với  cư dân tại các căn hộ chung cư ở Hà Nội. Thực tế này đang đặt yêu cầu phải quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về giải pháp về bãi đậu, đỗ xe phù hợp với tình hình hiện nay.

Phát hiện sai phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An có nhiều sai phạm về tài chính như kê khai, quyết toán thuế thiếu hơn 300 triệu đồng, thanh toán vượt mức cho nhà thầu hơn 160 triệu đồng...

Bản tin công đoàn: Chi tiêu đè nặng cuộc sống, công nhân khó mua nhà

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thiết chế công đoàn; công ty ở Đồng Nai hỗ trợ 0,8 tháng lương cho công nhân nghỉ việc; NLĐ dân tộc Khmer nghỉ 3 ngày dịp Tết Chôl Chnăm Thmây...

Gần 100% lượt xe buýt Hà Nội được chấm 5 sao, người dân bất ngờ

MINH HÀ - MINH TÂM |

Theo kết quả vừa công bố của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội, có gần 100% lượt xe buýt trên địa bàn được chấm điểm 5 sao. Điều này gây bất ngờ cho nhiều hành khách. Bởi theo những người thường xuyên sử dụng xe buýt, hiện nay chất lượng nhiều tuyến buýt vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng được kì vọng.

Lừa đảo bằng Deepfake: Giả mạo từ gương mặt đến giọng nói

Hải Danh - Linh trang |

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ việc lừa đảo bằng ứng dụng Deepfake với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Kẻ xấu có thể thực hiện cuộc gọi thoại, thậm chí cả video với giọng nói, hình ảnh giả mạo khiến người nhận rất khó phân biệt thật giả. Thực trạng này dấy lên hồi chuông cảnh báo đối với toàn xã hội trước nguy cơ trở thành nạn nhân của công nghệ mới này.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng công nghệ Deepfake

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi thông báo, đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng công nghệ Deepfake để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai phụ nữ bày mưu lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng

Quỳnh Trang |

Ngày 4.4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Trần Thị Hồng Giang (SN 1981), trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1988), trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.