Cục trưởng CSGT: Xây dựng lực lượng với phương châm "ba xây, ba chống"

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng CSGT - C08, Bộ Công an, nhấn mạnh tinh thần chống quan liêu, không bao che cho chủ phương tiện vi phạm...

Ngày 21.2, lực lượng CSGT Việt Nam tròn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1946-2021).

Trong ngày thành lập ngành, thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cục CSGT - C08, Bộ Công an nhấn mạnh vấn đề cải cách hành chính trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng ngành như: Xây dựng hệ thống giám sát, hoàn thiện, liên thông các hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông; Hoàn thiện các trung tâm chỉ huy giao thông ở Trung ương và địa phương…

Mục tiêu nhằm giảm đến mức thấp nhất lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường cao tốc, đường quốc lộ; nâng cao hiệu quả phối hợp, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông nói chung và xử lý vi phạm nói riêng.

Cục trưởng C08 cũng đề cập đến vấn đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, với phương châm "ba xây, ba chống".

“Ba xây” là xây dựng tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; xây dựng đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy; xây dựng quan điểm quần chúng Nhân dân đúng mực.

“Ba chống” là chống tiêu cực, chống bao che, dung túng cho chủ phương tiện và người vi phạm; chống hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu Nhân dân; chống vô ý thức tổ chức kỷ luật, vi phạm quy chế, quy trình công tác, lối sống buông thả, thực dụng, tác phong không đúng mực và lười học tập.

Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông thời kỳ trước. Ảnh tư liệu C08.
Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông thời kỳ trước. Ảnh tư liệu C08.

Nhắc lại chặng đường 75 năm qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho hay, từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám, chống thực dân Pháp xâm lược, cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ hay thời kỳ đổi mới…, lực lượng CSGT luôn chứng tỏ là nòng cốt trong công tác bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Điển hình, năm 2020, lực lượng CSGT vừa triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa tham gia cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tại tại nhiều địa phương...

Đặc biệt, trong năm 2020, toàn quốc xảy ra 14.977 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.857 người, bị thương 11.161 người, giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là năm đầu tiên trong 10 năm qua, số người chết vì tai nạn giao thông dưới 7.000 người...

Đặc biệt, lực lượng có hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ nêu gương “người tốt, việc tốt”; có những cán bộ đã anh dũng hy sinh, hàng chục CSGT bị thương, nhiều người mưu trí, dũng cảm và kiên quyết khi trấn áp tội phạm.

Với những thành tích xuất sắc trong 75 năm, toàn lực lượng CSGT có 16 tập thể, 12 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, 53 Huân chương chiến công và hàng nghìn huân, huy chương khác.

Riêng C08 vinh dự tám lần được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương. Năm 2019 và 2020, Thủ tướng Chính phủ hai lần có thư khen vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Năm 2021, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho hay, lực lượng sẽ xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm, chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông;

Tổ chức triển khai phương án dẫn đoàn phục vụ các hội nghị, sự kiện quan trọng, trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cục CSGT khuyến cáo phương tiện không đi vào vùng bão số 9 đổ bộ

Việt Dũng |

Cơn bão số 9 đang đổ bộ vào miền Trung với sức tàn phá khó lường, nên Cục CSGT khuyến cáo các phương tiện không đi từ Đà Nẵng vào Phú Yên.

Cục CSGT tăng cường lực lượng, vận chuyển lương thực vào Rào Trăng 3

VIỆT DŨNG |

Mới đây, Thủy đoàn I, Cục CSGT - Bộ Công an tăng cường lực lượng, vận chuyển xăng dầu, thực phẩm lên Rào Trăng 4 bằng đường thủy để vào Rào Trăng 3 phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phó Cục trưởng CSGT Đỗ Thanh Bình: Sát hạch viên chuẩn theo quốc tế

Việt Dũng |

Dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông qui định việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, sát hạch viên phải đạt tiêu thuẩn theo quốc tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cục CSGT khuyến cáo phương tiện không đi vào vùng bão số 9 đổ bộ

Việt Dũng |

Cơn bão số 9 đang đổ bộ vào miền Trung với sức tàn phá khó lường, nên Cục CSGT khuyến cáo các phương tiện không đi từ Đà Nẵng vào Phú Yên.

Cục CSGT tăng cường lực lượng, vận chuyển lương thực vào Rào Trăng 3

VIỆT DŨNG |

Mới đây, Thủy đoàn I, Cục CSGT - Bộ Công an tăng cường lực lượng, vận chuyển xăng dầu, thực phẩm lên Rào Trăng 4 bằng đường thủy để vào Rào Trăng 3 phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phó Cục trưởng CSGT Đỗ Thanh Bình: Sát hạch viên chuẩn theo quốc tế

Việt Dũng |

Dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông qui định việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, sát hạch viên phải đạt tiêu thuẩn theo quốc tế.