Cập nhật bão số 9: Cuồng phong đổ bộ, nghìn nhà cửa tốc mái, hàng loạt đìa tôm cá bị vỡ

Nhóm PV |

Do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, những trận cuồng phong liên tiếp quét qua huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi - nơi được xem là tâm bão số 9. Ghi nhận dọc huyện ven biển chỉ thấy một màu trắng xóa, gió lớn đã gây đổ nhiều nhà dân...

Video do một người dân Đà Nẵng ghi lại cảnh mái nhà bị bão tốc bay trên đường

14h15: Một tàu câu mực ở Quảng Nam bị đứt dây neo, 2 ngư dân trên tàu cầu cứu

Một tàu câu mực ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị sóng đánh đứt dây neo và gió thổi vào vùng nước cạn, 2 ngư dân trên tàu cầu cứu.

Trưa 28.10, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9 khiến một tàu câu mực bị sóng đánh đứt dây neo.

Theo đó, vào khoảng 12h cùng ngày, tàu QNa 90956 TS, hành nghề câu mực, đang neo đậu tại âu thuyền Tam Quang, huyện Núi Thành thì bị sóng đánh đứt dây neo và gió đẩy trôi vào vùng nước cạn.

Trong khi đó, bão số 9 áp sát vào bờ mưa lớn, sóng mạnh đã làm đứt dây neo, khiến tàu QNa 90956 bị trôi và trên tàu có hai người gồm: Hồ Tấn Kha (chủ tàu) và Huỳnh Văn Công, cùng trú thôn Bình Trung, xã Tam Hải. Hiện tàu này đã nghiêng và đang bị chìm nước tràn vào.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, Đồn biên phòng Kỳ Hà đang khẩn trương cứu nạn hai người này và lai dắt tàu vào bờ.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 9 đã khiến hàng chục căn nhà trên địa bàn bị tốc mái, một số kính các công trình bị bể vỡ.

14h:

Sóng lớn ập vào nhà của hàng trăm hộ dân sống gần khu vực phá Tam Giang (thuộc thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Huế) khiến người dân luôn trong tư thế sẵn sàng di dời.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào trưa nay 28.10, tại tổ dân phố 1, 3, 4 và 5 của thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế), nơi tiếp giáp với phá Tam Giang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 nên tại đây có mưa rất lớn và gió mạnh.

Gia đình ông Lê Chiến (ở thị trấn Phú Lộc) chuẩn bị sẵn thuyền để di rời, trong trường sóng lớn, ngập nặng và không thể sinh sống. Ảnh: Q.D

Gió mạnh tạo nên những đợt sóng dữ dội ập vào nhà dân, làm hàng trăm hộ tại đây trong tình cảnh nhà ngập nặng. Hiện, trên địa bàn huyện Phú Lộc đã tiến hành cắt điện, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Ảnh: Quách Du
Ảnh: Quách Du
Ảnh: Quách Du
Ảnh: Quách Du

12h36: Phú Yên đã có thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 9

Từ 12 giờ trưa gió bắt đầu rất mạnh, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An, gió to khiến một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đổ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, thông đường, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông.

Ở Sông Cầu có 31 ngôi nhà bị sập, tốc mái. Hàng chục đìa tôm, cá bị vỡ gây thiệt hại, trong đó tập trung ở xã Xuân Hải. Ngoài ra, 2 ghe bị chìm ở các xã Xuân Cảnh, Xuân Hải.

PV Lao Động đang di chuyển đến thị xã Sông Cầu để ghi nhận thiệt hại của người dân.

12h20: Tâm bão số 9 đã chính thức tiếp cận Quảng Ngãi, phổ không rộng như dự báo

Lúc 12 giờ 20, bão số 9 đã gây gió rất to, giật trên cấp 13 đã càn quét từ Đà Nẵng đến Bình Định. Nặng nhất là khu vực Quảng Ngãi.

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Ngãi đã bị tốc mái, cây xanh ngã đổ la liệt. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video trực tiếp của dân phản ánh cảnh gió giật đỗ cây, tốc mái nhà ở khu vực huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Đã có 2 người dân ở Quảng Ngãi bị thương. Hiện người dân vẫn bị cấm không cho ra đường.

Video người dân chia sẻ về cơn bão số 9 đang tàn phá phía nam Quảng Ngãi

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết:

Đến thời điểm này, tâm bão số 9 đã tiếp cận bờ biển Quảng Ngãi với sức gió cấp 11,12, giật cấp 14. Và dự kiến bão sẽ còn lưu ở Quảng Ngãi thêm 1 -2 giờ nữa.

Theo ông Cường thì bão số 9 khi vào đất liền, vẫn duy trì sức gió cấp 12 nhưng phổ đã bị thu hẹp lại từ nam Quảng Nam đến Quảng Ngãi chứ không rộng từ Đà Nẵng đến Phú Yên như dự báo ban đầu.

Bởi vậy, khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng, tầm 13h -14h chiều 28.10, tâm bão mới vào tới nhưng ở cấp thấp hơn là cấp 10, giật cấp 12.

Theo thống kê chưa đầy đủ, bão số 9 đã làm 447 nhà dân ở Quảng Ngãi bị tốc mái, hàng trăm cây xanh đường phố bị gãy đổ. Bão đã làm mất điện chủ động và bị động trên diện rộng với 360 xã, trong đó có 160 xã ở Quảng Ngãi.

12h: Quảng Nam gió mạnh thổi ngã đổ hàng loạt cây cối

Quảng Nam gió mạnh thổi ngã hàng loạt cây xanh. Video: Thanh Chung

Thời điểm này tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam gió rất mạnh. Tại các con đường của thành phố cây xanh, bảng hiệu bị gió thổi bay nằm đầy đường. Tại tuyến đường Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, cây xanh bị ngã đổ chắn ngang được, nhà chờ xe buýt bị gió quật ngã.

Hàng loạt cây xanh ở tuyến đường Trần Phú.
Hàng loạt cây xanh ở tuyến đường Trần Phú.
Hàng loạt cây xanh ở tuyến đường Trần Phú bị bật gốc.
Trên tuyến đường Hùng Vương gió mạnh thổi ngã nhiều người đi đường và cây xanh.
Trên tuyến đường Hùng Vương gió mạnh thổi ngã nhiều người đi đường và cây xanh.
Trên tuyến đường Hùng Vương gió mạnh thổi ngã nhiều người đi đường và cây xanh.

Hiện tại, lực lượng chức năng TP.Tam Kỳ vẫn túc trực, kiểm tra, sà soát tại các xã Tam Thanh, Tam Thăng đánh giá về tình hình bão số 9.

Nhiều người phải xuống xe dắt bộ về nhà.
Nhiều người phải xuống xe dắt bộ về nhà.

Tại huyện Nam Trà My cũng xảy ra tình hình sạt lở núi xuống nhà dân, một số cầu cống bị nước lũ tràn qua gây chia cắt giao thông.

Nhiều ngôi nhà ở huyện Núi Thành cũng bị thổi tốc mái.
Nhiều ngôi nhà ở huyện Núi Thành cũng bị thổi tốc mái.

Tại Cù Lao Chàm, theo Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, sáng nay, gió bão tại đảo Cù Lao Chàm mạnh cấp 11-12, giật cấp 13. Sóng biển cao 4 đến 6m, sóng biển đang phủ lên hàng chục nhà dân ven biển tại thôn Bãi Làng và Bãi Hương.

11h25

PV Lao Động đã đến bãi biển kè Phú Đông, Tuy Hòa, Phú Yên và chứng kiến một số người dân còn tranh thủ xuống bãi biển nhặt ve chai. Trong khi đó, phía bắc tỉnh này đã có gió to gây sập nhà dân, cây ngã đổ khắp nơi.

Trong khi đó, phía bắc Phú Yên ra Bình Định, Quảng Ngãi đã có gió rất to. Đã có hàng chục ngôi nhà dân bị tốc mái, cây ngã đổ khắp nơi. Nhiều địa phương phải cắt điện để đảm bảo an toàn cho dân.

Bão ở phía bắc tỉnh Phú Yên. Video: Hải Đỗ

10h30: Hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng ở Quảng Ngãi

Theo báo cáo nhanh về công tác ứng phó bão số 9 của Ban Chỉ huy PCTTTKCN Quảng Ngãi, đến 10h30 sáng nay đã có hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Ghi nhận tại tâm bão tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, gió hiện tại đã giật mạnh cấp 11, kèm mưa rất lớn. Hàng loạt cây xanh, bảng hiệu cùng nhà dân bị gió quật ngã.

Đi dọc đường bờ biển chỉ thấy một màu trắng xóa bởi những trận mưa và gió càn quét... Hiện tại, toàn bộ hơn 5.000 dân xã Bình Đông đã di tán vào nơi trú ẩn; chính quyền xã trực 24/24 để giúp dân trong mưa bão.

Những trận cuồng phong liên tiếp quét qua khu vực thuộc xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
Nhiều nhà dân ở xã Bình Đông đã bị tốc mái do khi những trận cuồng phong quét qua.
Nhiều nhà dân ở xã Bình Đông đã bị tốc mái do khi những trận cuồng phong quét qua.

Ghi nhận thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn TP. Quảng Ngãi:

Mưa bão gây tốc mái, hư hỏng nhiều nhà dân ở TP. Quảng Ngãi.
Mưa bão gây tốc mái, hư hỏng nhiều nhà dân ở TP. Quảng Ngãi.
Mưa bão gây tốc mái, hư hỏng nhiều nhà dân ở TP. Quảng Ngãi.
Mưa bão gây tốc mái, hư hỏng nhiều nhà dân ở TP. Quảng Ngãi.
Mưa bão gây tốc mái, hư hỏng nhiều nhà dân ở TP. Quảng Ngãi.

Quảng Trị: Sóng biển dâng đến bờ kè âu cảng đảo Cồn Cỏ

10h sáng 28.10, thiếu tá Nguyễn Đình Cường – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho hay, đến thời điểm này, ảnh hưởng bão số 9 tại đảo Cồn Cỏ đã xuất hiện mưa lớn.

Từ 9h30 ngày 28.10, tại đảo Cồn Cỏ xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh và sóng biển dâng cao.

Vào đầu giờ sáng, gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, nhưng từ 9h30 trở đi thì gió rít mạnh hơn. Đặc biệt, sóng biển ngày càng cao, dâng đến bờ kè âu cảng đảo Cồn Cỏ.

Sóng biển ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Ảnh: Đình Cường.
Sóng biển ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Ảnh: Đình Cường.

“Người dân trên đảo ở khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hiện trên đảo chưa có thiệt hại, chỉ một số cây yếu bị hư hại” – thiếu tá Nguyễn Đình Cường, cho biết.

Tây Nguyên có mưa lớn, gió giật mạnh, nước sông dâng cao

Rạng sáng 28.10, ở Gia Lai liên tục có mưa lớn, gió giật mạnh. Theo BCH PCTT và TKCN Gia Lai, trong 24 giờ tới địa phương có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, 8. Riêng khu vực phía đông, đông bắc của tỉnh có nơi lượng mưa ước đạt trên 200mm.

Đáng chú ý, mực nước ở các sông, suối của tỉnh này đang có xu thế tăng nhanh và dự báo sẽ có lũ đạt từ báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của bão số 9, từ sáng 28.10, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã có mưa lớn, gió giật cấp 4 -5. Video: B.T - T.T

Hiện, Sở GDĐT tỉnh Gia Lai đã cho học sinh trên địa bàn nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em. UBND các huyện, thị xã, thành phố đang tiến hành vận động người dân sống gần sông, suối... khẩn trương di tản đến nơi an toàn.

Chính quyền các cấp ở Gia Lai đã và đang lên hàng loạt các kế hoạch ứng phó nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

Đắk Lắk

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường vừa chỉ đạo Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức nhanh phương án phòng chống bão số 9 với phương châm ''4 tại chỗ''; kiên quyết di dời người dân vùng thấp, trũng, có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn; đảm bảo thông tin liên lạc, chủ động bố trí vật tư, phương tiện khi có sự cố xảy ra.

Có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công, những hồ đập nhỏ đã đầy nước, có nguy cơ mất an toàn; tổ chức cứu trợ lương thực, nước uống, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân không để cho bà con thiếu đói, không có chỗ ở...

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đi kiểm tra tình hình mưa bão, tính phương án di dời dân đến nơi an toàn. Ảnh T.X
Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đi kiểm tra tình hình mưa bão, tính phương án di dời dân đến nơi an toàn. Ảnh T.X

Hiện, địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhiều nơi đã xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh. Địa phương này đang có rất nhiều hồ đập đang hỏng hóc, xuống cấp chưa được tu sửa tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho dân.

Bình Định: Vẫn chưa liên lạc được với 2 tàu cá mắc kẹt

Do ảnh hưởng của bão số 9, lực lượng cứu hộ vẫn chưa liên lạc được với 2 tàu cá ở Bình Định đang mắc kẹt ngoài khơi.

Ban Chỉ đạo tiền phương cho biết, lực lượng cứu nạn vẫn chưa liên lạc được với 2 tàu cá của Bình Định bị mất tích. Hiện có 2 tàu kiểm ngư ra hỗ trợ kéo tàu, tìm kiếm ngư dân. Đặc biệt, ở khu vực Cảng Quy Nhơn, một vài chủ tàu cá đang neo đậu hiện vẫn có mặt tại đây để trông giữ tài sản.

Bão số 9 đang áp sát vào đất liền, toàn tỉnh trên đang có lượng mưa lớn. Khu vực huyện Hoài Nhơn đang ngập nặng và có nhiều điểm sạt lở. Riêng tại TP.Quy Nhơn, gió mạnh khiến cây xanh trên các tuyến đường bị quật đổ. Mực nước biển khoảng 0,5-1m. Hơn 2.000 người dân tại khu vực nguy hiểm đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi cư trú an toàn.

Phú Yên: Nhiều nơi mất điện

Hiện tại Phú Yên đã có mưa rất to và gió giật mạnh từng cơn liên tục đặc biệt phía bắc của tỉnh này. Hiện nhiều nơi ở thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa bị mất điện. Hiện lực lượng chức năng tỉnh đã điều động xe bọc thép đến khu vực vùng trũng để kịp thời ứng phó nếu có sự cố xảy ra

Đã có nhà sập, cây đổ do bão số 9 gây ra ở Phú Yên.

Lãnh đạo thị xã Sông Cầu, Phú Yên cho biết 1 ngôi nhà người dân ở thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu đã bị sập trong bão.

Trả lời phóng vấn nhanh với phóng viên, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, sẽ trực tiếp đi kiểm tra các địa điểm xung yếu như kè An Chấn, Xóm Rớ, An thủy, TP. Tuy Hòa trong hôm nay.

Lãnh đạo thị xã Sông Cầu, Phú Yên cho biết 1 ngôi nhà người dân ở thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu đã bị sập trong bão.

Chị Trà Thị Đào trả lời phỏng vấn Báo Lao Động. Video: Nhiệt Băng

Chị Trà Thị Đào (48 tuổi, khu phố 4 Đông Tác, phường Phú Đông, Tuy Hòa, Khánh Hòa) cho biết do cảm thấy ngôi nhà của mình đang ở không an toàn khi bão số 9 vào, nên từ tối qua, chị cùng các con đã chủ động đến đây trú tránh bão.

"Tôi không mang gì đến đây cả vì ở đây đã có thức ăn, mùng màn, chỗ ngủ rồi..." - chị Hoa tâm sự.

Thượng tá Lê Thanh Hoa - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn B888 cho biết, hiện Trung đoàn đoàn B888 đã tiếp nhận, lo chỗ ăn ở cho 14 hộ, 26 nhân khẩu cho đến khi hết bão số 9. Một số người dân muốn trở về nhà ngay lập tức bị lực lượng quân đội kêu gọi, vận động trở lại trú tránh, chờ bão qua.

Người dân trú tránh bão số 9 tại Trung đoàn B888. Ảnh: Nhiệt Băng
Người dân trú tránh bão số 9 tại Trung đoàn B888. Ảnh: Nhiệt Băng

Gió mạnh ở các vùng ven biển Quảng Nam

Quảng Nam gió mạnh không ngừng tăng lên. Video: Thanh Chung

Ông Nguyễn Công Tiến – Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, hiện tại mưa to, gió mạnh lên khoảng cấp 6-7, rất may người dân ở vùng nguy hiểm trên địa bàn đã được di dời đến nơi an toàn trong hôm qua.

Các tàu thuyền ở huyện Núi Thành đã được neo đậu an toàn trong khu vực tránh bão.

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà cho hay, lực lượng chức năng túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân phòng chống bão đồng thời kiểm soát không cho người dân ra lại tàu thuyền.

Cây cối đổ ngã ven đường từ Tam Kỳ lên huyện Phú Ninh.
Cây cối đổ ngã ven đường từ Tam Kỳ lên huyện Phú Ninh.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho hay, tính đến 16h ngày 27.10, Quảng Nam có tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 58 tàu/2.285 lao động tại khu vực Trường Sa. Các tàu đã nhận được thông báo về diễn biến và hướng đi của bão số 9.

Đồn Biên phòng Cù Lào Chàm, TP.Hội An cho biết, hiện tại gió mạnh giật cấp 11 đến cấp 12 và kèm mưa lớn, khiến sóng biển dâng cao hơn 1m. Tại trên đảo Cù Lao Chàm xuất hiện tình trạng cây ngã đổ, chúng tôi không thể đi ra ngoài đường được.

Cập nhật tình hình mưa bão tại Quảng Ngãi.


Phú Yên, Khánh Hoà: Bão bắt đầu đổ bộ

Tại Phú Yên, tại trạm T99, lực lượng quân đội bắt đầu sử dụng 2 xe bọc thép xuất phát đi kiểm tra các điểm xung yếu và công tác phòng chống bão số 9 tại TP Tuy Hòa. Lực lượng đi kiểm tra có Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên...

Hình ảnh tại trạm T99, Phú Yên.
Hình ảnh tại trạm T99, Phú Yên.

Ông Ngô Văn Thảo - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa bắt đầu cấm xe lưu thông trên quốc lộ 1A. Theo đó, các lực lượng chức năng chốt chặn tại 2 khu vực TP Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa để hạn chế xe cộ di chuyển vào ra Nha Trang.

Tại Tuy Hòa, Phú Yên, PV Lao Động ghi nhận cây cối đã ngã đổ trên phố. Gió giật mạnh hơn và quần thảo từng hồi.

Cây cối nhã đổ ở Tuy Hòa.
Cây cối ngã đổ ở Tuy Hòa.

9h: Huế mưa to gió lớn, nhiều cây gẫy đổ

Phóng viên Phúc Đạt cập nhật tình hình bão số 9 tại thành phố Huế.

Do ảnh hưởng của bão số 9, từ rạng sáng ngày 28.10, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh TT-Huế đã có mưa kèm theo gió lớn. Trước tình hình trên, người dân ở đây đã chủ động và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống lụt bão.

Nhiều khu vực tại huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế đã bị ngập. Ảnh: QUÁCH DU
Nhiều khu vực tại huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế đã bị ngập. Ảnh: QUÁCH DU

Tại trung tâm thành phố Huế, hầu hết các tuyến đường, tuyến phố đều vắng bóng người và phương tiện qua lại. Tất cả các nhà hàng, quán ăn, các điểm kinh doanh, buôn bán... đều đóng kín cửa.

Người dân dùng nilon che đậy và kê ô tô lên cao chánh bị ngập nước. Ảnh: QUÁCH DU
Người dân dùng nilon che đậy và kê ôtô lên cao tránh bị ngập nước. Ảnh: Quách Du

Tại một số tuyến giao thông xung yếu, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế đã bố trí lực lượng để canh gác 24/24h để ngăn không cho người và phương tiện qua lại.

Nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố Huế đã bị gió quật đổ. Ảnh: PĐ
Nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố Huế đã bị gió quật đổ. Ảnh: PĐ

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế cũng đã có thông báo cho tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ chiều ngày 27.10 và ngày 28.10.

8h30:

Đảo Lý Sơn gió đạt cấp 10 giật cấp 11. Người dân ở đảo Lý Sơn cho hay, bên ngoài chỉ thấy một màn mưa trắng xóa, gió thổi rít xô đổ nhiều cây cối, nhà cửa.

Ảnh: CTV từ đảo Lý Sơn
Ảnh: CTV từ đảo Lý Sơn
Ảnh: CTV từ đảo Lý Sơn
Ảnh: CTV từ đảo Lý Sơn
Ảnh: CTV từ đảo Lý Sơn
Ảnh: CTV từ đảo Lý Sơn


8h: Bão giảm cấp

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, đến thời điểm này, bão số 9 đã giảm 2 cấp, từ cấp 14 xuống còn cấp 12, giật cấp 14, cách bờ biển Đà Nẵng 250km và đang tiến vào đất liền.

Ông Hoàng Đức Cường cho biết, thời điểm này, các đài nước ngoài vẫn dự báo là bão đang ở cấp 14 và giật cấp 17. "Sở dĩ có sự chênh lệch này là vì chúng tôi có dữ liệu rada gần bờ nên số liệu thực tế hơn", ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường thì Đà Nẵng thời điểm này đang có gió cấp 8 và đến 9h, khi tâm bão đổ bộ vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi thì gió sẽ lên cấp 10, giật cấp 12.

Đà Nẵng mưa nhỏ và yên ắng trước bão
Đà Nẵng mưa nhỏ và yên ắng trước bão

Thực tế ngoài trời, Đà Nẵng lúc này bắt đầu chuyển từ trạng thái yên lặng từ sáng sớm sang mưa lớn và gió giật, nhưng vẫn chưa có cảm giác là bão sắp đến.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định: Khoảng 1-2 giờ nữa, diềm ngoài của bão sẽ vào bờ.

"Chúng ta có thuận lợi là bão sẽ vào ban ngày nên dễ quan sát. Tuy nhiên, bất lợi là mưa toàn tuyến từ hôm qua đến giờ và sắp tới dự báo sẽ có mưa rất lớn. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng và lên phương án cho việc lũ lớn, sạt lở đất sẽ xuất hiện ngay sau bão", ông Cường nói.


7h:

Phú Yên đã có mưa to, gió mạnh dần

Hình ảnh ảnh hưởng bão số 9 tại Phú Yên. Ảnh: Nhiệt Băng.
Hình ảnh ảnh hưởng bão số 9 tại Phú Yên. Ảnh: Nhiệt Băng.

Từ sáng sớm nay, 28.10, bão số 9 đã áp sát bờ biển miền Trung. Trên đất liền đã có mưa lớn từng đợt, ngắt quãng, nhưng gió bắt đầu giật mạnh, cây cối rụng lá khắp nơi.

Từ đêm qua, chính quyền, quân đội đã gần như trắng đêm để vận động, kêu gọi, thậm chí cưỡng chế người dân trên các lồng bè, nhà ở tạm bợ, không được kiên cố... đến nơi trú ẩn.

Người dân vẫn ở yên nơi trú ẩn. Chính quyền khuyến cáo và tiếp tục áp dụng biện pháp cấm, không cho dân ra đường nếu không có nhiệm vụ.
Tại Phú Yên sóng biển cao 2-3m, liên tục vỗ dồn dập vào bờ. Dù chưa phải mưa to, gió lớn như thường lệ, nhưng với một cơn bão được dự báo quá lớn như bão số 9, mọi động thái của mưa, gió, ngã đổ... cũng đều làm người dân lo sợ. Chưa có thiệt hại đáng kể nào từ đêm qua đến nay, song người dân vẫn hoang mang, lo lắng chờ đợi và cầu mong cho cơn bão qua mau.

Hình ảnh PV Lao Động ghi lại tại hiện trường:

Sóng biển cao từ 2-3m tại vùng biển Tuy Hòa, Phú Yên.
Sóng biển cao từ 2-3m tại vùng biển Tuy Hòa, Phú Yên.
Ảnh: Nhiệt Băng
Ảnh: Nhiệt Băng
Ảnh: Nhiệt Băng
Ảnh: Nhiệt Băng
Ảnh: Nhiệt Băng

6h:
Vẫn còn 46 tàu cá với 368 ngư dân trên biển Bình Định

Đến thời điểm này vẫn còn 46 tàu cá ở Bình Định chưa ra vùng an toàn. Ảnh: Mai Hương.
Đến thời điểm này vẫn còn 46 tàu cá ở Bình Định chưa ra vùng an toàn. Ảnh: Mai Hương.

Báo cáo của Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 tại Đà Nẵng lúc 4h30 ngày 28.10 cho biết: Đến thời điểm này, riêng tỉnh Bình Định vẫn còn 46 tàu cá với 368 ngư dân còn trên biển và đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cũng ở Bình Định, con số này lúc 23h đêm 27.10 là 92 tàu với 668 lao động còn ở trên biển và đang đi ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, hai tàu cá bị chìm trên biển tối qua với 26 lao động, đến thời điểm này vẫn chưa liên lạc được và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm.

Với các địa phương khác, đến thời điểm này, toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bão số 9 đã áp sát bờ, chuẩn bị đổ bộ vào miền Trung

Người dân ven biển miền Trung vẫn phải bám trụ nơi trú tránh an toàn do nhà nước bố trí. Ảnh Hữu Long.
Người dân ven biển miền Trung vẫn phải bám trụ nơi trú tránh an toàn do nhà nước bố trí. Ảnh Hữu Long.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, lúc 6h ngày 28.10, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 300 km, cách Quảng Nam 220 km, cách Quảng Ngãi 190 km, cách Phú Yên 180 km; gió cấp 13, giật cấp 16.

Thời điểm này, gió thực đo ở Quảng Ngãi: Lý Sơn cấp 9, giật cấp 11, Bình Châu cấp 8, giật cấp 9; Quảng Trị: Cồn Cỏ cấp 7, giật cấp 9; Quảng Nam: Cù Lao Chàm cấp 4, giật cấp 7; Đà Nẵng: cấp 3; Bình Định: An Nhơn cấp 4; Các nơi khác gió dưới cấp 4.

Về mưa thực đo. Từ 19h00 ngày 27.10 đến 4h ngày 28.10, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa 50-150mm, riêng Quảng Ngãi có nơi mưa trên 200mm một số trạm mưa lớn như: Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 253mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 242mm, Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 154mm, Tam Trà (Quảng Nam) 139mm.

Sóng và nước dâng từ 7,5 – 9,5m vùng biển Đà Nẵng đến Phú Yên.

Bão số 9 giật cấp 16 di chuyển nhanh

Vị trí và đường đi của bão số 9. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão số 9. Ảnh: TTDBKTTVQG.

Hồi 4 giờ ngày 28.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 28.10: Bão số 9 Molave gây mưa rất to gió giật ở Trung Bộ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.10, do ảnh hưởng của bão số 9 Molave khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Bão số 9 Molave giật cấp 16 ngoài khơi Đà Nẵng-Phú Yên

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Bão số 9 đã áp sát bờ, chuẩn bị đổ bộ vào miền Trung

Tường Minh - Mai Hương |

Đến thời điểm này, tâm bão số 9 ở cách bờ biển thành phố Đà Nẵng 300km, cách Quảng Nam 200km.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dự báo thời tiết 28.10: Bão số 9 Molave gây mưa rất to gió giật ở Trung Bộ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.10, do ảnh hưởng của bão số 9 Molave khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Bão số 9 Molave giật cấp 16 ngoài khơi Đà Nẵng-Phú Yên

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Bão số 9 đã áp sát bờ, chuẩn bị đổ bộ vào miền Trung

Tường Minh - Mai Hương |

Đến thời điểm này, tâm bão số 9 ở cách bờ biển thành phố Đà Nẵng 300km, cách Quảng Nam 200km.