Cô gái quyết lật tẩy kẻ đóng vai giám đốc lừa xin việc vào ngân hàng

Việt Dũng |

Sau thời gian dài đưa tiền để "giám đốc chi nhánh ngân hàng" Trần Gia Hòa (43 tuổi, Hà Nội) lo lót công việc song bị lừa đảo, tình cờ chị L. gặp "cố nhân" trên đường nên bám theo rồi biết nhà, cửa...

Từ kết quả điều tra bổ sung, vừa qua TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Tuyết (42 tuổi) và Trần Gia Hòa (43 tuổi, ở quận Hà Đông) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án xảy ra 7 năm trước song đến nay chưa có phán quyết cuối cùng. Ngoài việc trả hồ sơ điều tra bổ sung, cả hai bị cáo Tuyết và Hòa đều đang được điều trị về tâm thần.

Tại phiên tòa lần này tiếp tục bị trì hoãn, do bị cáo Hòa có đơn xin hoãn vì phải "điều trị tâm thần".

Theo bản cáo trạng, Tuyết và Hòa đều không có công ăn việc làm nhưng bàn nhau lừa đảo những người nhẹ dạ.

Theo đó, Tuyết thông tin có thể lo lót vào làm việc ở một số ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Hòa sẽ đóng giả làm giám đốc chi nhánh ngân hàng, còn Tuyết nhận tiền, hồ sơ của mọi người.

Mỗi khi đồng bọn đưa người có nhu cầu xin việc làm đến địa điểm mà các đối tượng nhắm trước.

Cuối tháng 3.2013, thông qua người quen, chị L.M.L. đặt vấn đề với Tuyết xin vào một ngân hàng làm việc, với chi phí 250 triệu đồng.

Trước khi ấn định ngày, giờ gặp chị L., Tuyết bàn với đồng bọn, Hòa vẫn làm giám đốc chi nhánh một ngân hàng tốp đầu, song phải lấy một cái tên khác nếu không rất dễ bị lộ.

Sáng 27.3.2013, khi Tuyết dẫn chị L. tới trụ sở một ngân hàng chi nhánh ở Thanh Xuân, đúng lúc Hòa bước ra. Tuyết giới thiệu nhanh với bị hại, Hòa là giám đốc chi nhánh.

Lúc đó, Hòa giả bộ xem hồ sơ xin việc, rồi lấy cớ phải lên hội sở họp nên hẹn gặp lại người đến xin việc vào ngày khác. Gần 1 tháng sau khi đưa 250 triệu đồng lo việc, chị L. liên tục giục vị giám đốc chi nhánh ngân hàng trên bố trí công việc.

Sau đó, chị L. liên hệ với kẻ lừa đảo thì điện thoại của Hòa không liên lạc được. Một ngày đầu tháng 5.2013, tình cờ thấy Hòa đi xe máy trên đường, chị L. bám theo anh ta về đến tận nhà.

Hỏi hàng xóm, chị L. mới hay, Hòa chưa bao giờ làm giám đốc hay công việc gì liên quan đến ngân hàng. Biết bị lừa, chị L. đã tố cáo hành vi của Hòa.

Hòa và Tuyết bị bắt, song trong thời gian ngắn, cả hai đã kịp lừa tiền của 4 bị hại tổng cộng gần 1 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu giáo viên lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Tuấn Quỳnh |

Nguyễn Lê Hải “nổ” mình là cán bộ công an đã nghỉ hưu, có khả năng lo lót, hứa sẽ “chạy án” để các bị can được tại ngoại. Theo đó, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 420 triệu đồng.

Vụ án lừa đảo qua 10 năm tố tụng chưa có hồi kết

Việt Dũng |

Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh - Nguyễn Đình Bang bị cáo buộc cùng với Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 22 tỉ đồng từ Dự án hợp tác nhà An Khánh (Hà Nội), song cho rằng mình bị oan.

Giả danh thạc sĩ kiêm giảng viên để lừa "chạy" việc vào ngành Công an

Bảo Trung |

Giả danh thạc sĩ kiêm giảng viên của một trường đại học có uy tín ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, đối tượng Phước đã "nổ" là mình có thể "chạy" việc làm vào ngành Công an nhằm chiếm đoạt tài sản...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cựu giáo viên lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Tuấn Quỳnh |

Nguyễn Lê Hải “nổ” mình là cán bộ công an đã nghỉ hưu, có khả năng lo lót, hứa sẽ “chạy án” để các bị can được tại ngoại. Theo đó, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 420 triệu đồng.

Vụ án lừa đảo qua 10 năm tố tụng chưa có hồi kết

Việt Dũng |

Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh - Nguyễn Đình Bang bị cáo buộc cùng với Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 22 tỉ đồng từ Dự án hợp tác nhà An Khánh (Hà Nội), song cho rằng mình bị oan.

Giả danh thạc sĩ kiêm giảng viên để lừa "chạy" việc vào ngành Công an

Bảo Trung |

Giả danh thạc sĩ kiêm giảng viên của một trường đại học có uy tín ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, đối tượng Phước đã "nổ" là mình có thể "chạy" việc làm vào ngành Công an nhằm chiếm đoạt tài sản...