Giả danh thạc sĩ kiêm giảng viên để lừa "chạy" việc vào ngành Công an

Bảo Trung |

Giả danh thạc sĩ kiêm giảng viên của một trường đại học có uy tín ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, đối tượng Phước đã "nổ" là mình có thể "chạy" việc làm vào ngành Công an nhằm chiếm đoạt tài sản...

Ngày 29.8, Toà án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bá Phước (37 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã buộc Phước bồi thường cho 2 bị hại số tiền hơn một tỉ đồng vì đã thuê xe ôtô rồi mang đi cầm cố. Nộp lại hơn 200 triệu đồng đã chiếm đoạt của những người nhờ “chạy” việc và xin biến số xe đẹp.

Đối tượng Nguyễn Bá Phước tại phiên tòa. Ảnh: Kim Hà.
Đối tượng Nguyễn Bá Phước tại phiên tòa. Ảnh: Kim Hà.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2017, do không có tiền tiêu xài cá nhân, Phước nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác nên tự xưng là thạc sĩ kiêm giảng viên của Trường Đại học Y dược Cần Thơ và quen biết nhiều người có chức vụ trong ngành Công an nên có thể xin "chạy" vào biên chế ngành này.

Do tin tưởng Phước nên 2 bị hại đã đưa cho Phước số tiền 180 triệu đồng. Nhận được tiền, Phước viết biên nhận và hứa không lâu sẽ có kết quả vào biên chế nhưng không thực hiện được mà chiếm đoạt số tiền trên rồi bỏ trốn.

Tiếp đó, Phước thuê lần lượt thuê 1 chiếc ôtô và đem cầm  với giá 200 triệu đồng. Sau đó, đối tượng trên cũng thuê một chiếc khác và bỏ trốn, chiếc xe này được định giá 750 triệu đồng.

Tháng 12.2017, Phước hứa xin biển số xe đẹp cho 1 người khác với giá 5.000 USD (tức hơn 110 triệu đồng), Phước yêu cầu đưa trước 60 triệu đồng. Sau đó, đối tượng trên  cũng đã cầm số tiền trên và bỏ trốn.

Tổng cộng bị cáo Phước đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng của các nạn nhân.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Nguyên cán bộ Tỉnh ủy Quảng Bình lừa hơn 7,5 tỉ đồng tiền chạy việc

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.5 tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, điều tra ban đầu cho thấy đã có hơn 30 người bị ông Lương Duy Tuyển - nguyên phó một phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình lừa chạy việc với số tiền hơn 7,5 tỉ đồng.

Hiệu trưởng nhận tiền chạy việc giáo viên rồi "biếu" lãnh đạo huyện?

Hữu Long |

Ông Huỳnh Bê giữ chức vụ hiệu trưởng, tự ý ký nhiều hợp đồng làm việc tại trường. Tại tòa, ông khai trong 1,5 tỉ đồng nhận xin việc đã chi trên 500 triệu đồng cho một số cán bộ lãnh đạo huyện lúc bấy giờ.

Lừa đảo tiền để chạy việc, nam thanh niên tự giác ra đầu thú

B.T |

Tháng 10.2017, Trung thực hiện hành vi hứa xin việc làm cho một cá nhân tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Nguyên cán bộ Tỉnh ủy Quảng Bình lừa hơn 7,5 tỉ đồng tiền chạy việc

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.5 tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, điều tra ban đầu cho thấy đã có hơn 30 người bị ông Lương Duy Tuyển - nguyên phó một phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình lừa chạy việc với số tiền hơn 7,5 tỉ đồng.

Hiệu trưởng nhận tiền chạy việc giáo viên rồi "biếu" lãnh đạo huyện?

Hữu Long |

Ông Huỳnh Bê giữ chức vụ hiệu trưởng, tự ý ký nhiều hợp đồng làm việc tại trường. Tại tòa, ông khai trong 1,5 tỉ đồng nhận xin việc đã chi trên 500 triệu đồng cho một số cán bộ lãnh đạo huyện lúc bấy giờ.

Lừa đảo tiền để chạy việc, nam thanh niên tự giác ra đầu thú

B.T |

Tháng 10.2017, Trung thực hiện hành vi hứa xin việc làm cho một cá nhân tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.