Chủ cửa hàng điện thoại tương kế bắt kẻ dùng tiền giả mua hàng

Việt Dũng |

Ngày 8.12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Duy Phúc (19 tuổi) 7 năm tù, Trần Trung Đức (29 tuổi) 6 năm tù và Trần Công Thắng (23 tuổi) 4 năm tù cùng về tội “Lưu hành tiền giả”. Các bị cáo đều ở Hà Nội.

Theo bản án sơ thẩm, giữa tháng 4, Đức vào mạng xã hội Facebook tìm hiểu, mua tiền giả để sử dụng. Bị cáo đã nhắn tin cho tài khoản Facebook tên “Nhung Sói” thỏa thuận mua 4 triệu đồng tiền thật lấy 10 triệu đồng tiền giả.

Ngày 16.4, Đức lên mạng xã hội dùng tài khoản Facebook tên “Trần Trung Hiếu” đặt mua chiếc iPhone 6S của cửa hàng anh Đỗ Bình D. (25 tuổi) ở Nam Từ Liêm. Khi nhận hàng, Đức thanh toán bằng tiền giả.

Trong khi đó, khi nhận tiền, anh D. phát hiện đó là tiền giả nên đã trình báo công an. Tối cùng ngày, anh D. tiếp tục nhận được đơn đặt hàng mua điện thoại, từ tài khoản Facebook "Mai Van Trung".

Nghi ngờ người này chính là kẻ dùng tiền giả để thanh toán chiếc iPhone 6S lúc trước, anh D. đã tương kế, vừa nhận lời bán, giao hàng vừa báo công an. Đức bị bắt giữ, và thừa nhận là thủ phạm của vụ lừa trước đó.

Sau khi bị bắt, Đức đã cung cấp số điện thoại của người bán tiền giả. Cảnh sát đã lần ra Phúc - người bán tiền giả trên cho Đức.

Phúc khai, ngày 11.4, mua 16 triệu đồng tiền giả với giá 4 triệu đồng từ tài khoản Facebook tên “Gì Tôi Tên”. Phúc đã bán lại 10,5 triệu đồng tiền giả cho Đức và 4 triệu đồng tiền giả cho Thắng.

Với những người liên quan khác trong vụ án, cơ quan công an đã tách rút, điều tra, xử lý sau.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh: Bắt giữ cặp vợ chồng in tiền giả, tự tiêu thụ

Trần Lưu - Thành Nhân |

Chiều ngày 25.11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ Bùi Thị Đào (37 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Minh Tâm (35 tuổi, thường trú ở xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi làm tiền giả.

Lĩnh án 5 năm tù vì dùng tiền thật mua tiền giả về lưu hành

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

Ngày 17.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử đối với Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 2000 về tội lưu hành tiền giả.

Bắt thanh niên sử dụng 14 triệu đồng tiền giả để tiêu dùng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một đối tượng khai dùng 5 triệu đồng tiền thật mua 14 triệu đồng tiền giả. Khi đang sử dụng số tiền giả để mua thẻ cào điện thoại thì bị người dân phát hiện báo công an bắt giữ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trà Vinh: Bắt giữ cặp vợ chồng in tiền giả, tự tiêu thụ

Trần Lưu - Thành Nhân |

Chiều ngày 25.11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ Bùi Thị Đào (37 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Minh Tâm (35 tuổi, thường trú ở xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi làm tiền giả.

Lĩnh án 5 năm tù vì dùng tiền thật mua tiền giả về lưu hành

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

Ngày 17.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử đối với Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 2000 về tội lưu hành tiền giả.

Bắt thanh niên sử dụng 14 triệu đồng tiền giả để tiêu dùng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một đối tượng khai dùng 5 triệu đồng tiền thật mua 14 triệu đồng tiền giả. Khi đang sử dụng số tiền giả để mua thẻ cào điện thoại thì bị người dân phát hiện báo công an bắt giữ.