Trà Vinh: Bắt giữ cặp vợ chồng in tiền giả, tự tiêu thụ

Trần Lưu - Thành Nhân |

Chiều ngày 25.11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ Bùi Thị Đào (37 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Minh Tâm (35 tuổi, thường trú ở xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi làm tiền giả.

Thông tin ban đầu, chiều 24.11 Công an huyện Tiểu Cần phối hợp phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Trà Vinh) kiểm tra và bắt quả tang Bùi Thị Đào đang trả tiền thừa cho khách bằng tiền giả.

Đối tượng Bùi Thị Đào bị công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ có hành vi lưu hành tiền giả. Ảnh: CACC
Đối tượng Bùi Thị Đào bị công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ có hành vi lưu hành tiền giả. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10.2020, khi còn làm thuê ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tâm và Đào bàn bạc mua máy scan màu làm tiền giả để lưu hành.

Ngày 30.10, Đào và Tâm thuê nhà trọ ở ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử để ở và mua bán trái cây. Tại đây, Tâm sử dụng máy tính và máy scan màu làm tiền giả được khoảng 600 tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng. Sau đó, Đào đem tờ tiền có mệnh giá trên trả tiền dư cho khách mua trái cây khoảng 431 tờ.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Minh Tâm (áo thun đen, bên phải qua) khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Đối tượng Nguyễn Huỳnh Minh Tâm (áo thun đen, bên phải qua) khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 169 tờ tiền, 01 máy in màu, 01 máy tính xách tay, 01 USB, 13 giấy chứng minh nhân dân giả và một số dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Lưu - Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Lĩnh án 5 năm tù vì dùng tiền thật mua tiền giả về lưu hành

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

Ngày 17.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử đối với Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 2000 về tội lưu hành tiền giả.

Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam hai người sản xuất tiền giả

TRI LƯU |

Công an Cần Thơ đã phát hiện nhiều thiết bị, máy móc cùng các tờ giấy A4 in hình tiền mệnh giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, cùng với 4 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Cần Thơ triệt phá điểm sản xuất tiền giả

TRẦN LƯU |

Đối tượng khai nhận đã thực hiện việc làm tiền giả 3 lần, nhưng chưa đạt, trước khi bị công an triệt phá.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Lĩnh án 5 năm tù vì dùng tiền thật mua tiền giả về lưu hành

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

Ngày 17.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử đối với Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 2000 về tội lưu hành tiền giả.

Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam hai người sản xuất tiền giả

TRI LƯU |

Công an Cần Thơ đã phát hiện nhiều thiết bị, máy móc cùng các tờ giấy A4 in hình tiền mệnh giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, cùng với 4 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Cần Thơ triệt phá điểm sản xuất tiền giả

TRẦN LƯU |

Đối tượng khai nhận đã thực hiện việc làm tiền giả 3 lần, nhưng chưa đạt, trước khi bị công an triệt phá.