Lĩnh án 5 năm tù vì dùng tiền thật mua tiền giả về lưu hành

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

Ngày 17.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử đối với Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 2000 về tội lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, ngày 24.3, tại ấp Hòa Phú, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Thanh Phong nhận gói hàng do chị L.T.M.H là nhân viên Bưu điện xã Ngọc Hòa giao. Bên trong gói hàng có chứa 18 triệu tiền Việt Nam giả, mỗi tờ có mệnh giá 500.000 đồng.

Số tiền giả trên, Phong đã mua của Cao Văn Phương với giá 3 triệu tiền Việt Nam thật. Trong thời gian từ ngày 24 đến ngày 25.3, Phong đã lưu hành tiền giả nhiều nơi tại xã Ngọc Hòa và xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng. Trong đó có một lần tiêu thụ 6 tờ tiền giả, có mệnh giá mỗi tờ 500.000 đồng và một lần tiêu thụ 1 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, thu về tiền thật là 456.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Số tiền giả còn lại là 29 tờ, Phong mang ra phía sau nhà đốt bỏ.

Tại phiên tòa xét xử, Phong khai nhận, trong quá trình tham gia mạng xã hội đã phát hiện trang Facebook có tên “Tài chính Chí Linh” do Cao Văn Phương là người trực tiếp quản trị, giao dịch, rao bán tiền giả với tỷ lệ 1/6 (1 triệu tiền thật, mua được 6 triệu đồng tiền giả), kèm theo hình ảnh là tiền giả các loại mệnh giá.

Phong và Phương liên hệ bàn bạc cách thức mua bán và giao nhận tiền Việt Nam giả với nhau, thông qua ứng dụng tin nhắn Messenger, Phong đồng ý đặt mua và sau đó là thực hiện hành vi lưu hành tiền giả.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới trật tự quản lý của nhà nước trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Do vậy, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 5 năm tù về tội lưu hành tiền giả.

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN
TIN LIÊN QUAN

Bắt thanh niên sử dụng 14 triệu đồng tiền giả để tiêu dùng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một đối tượng khai dùng 5 triệu đồng tiền thật mua 14 triệu đồng tiền giả. Khi đang sử dụng số tiền giả để mua thẻ cào điện thoại thì bị người dân phát hiện báo công an bắt giữ.

Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam hai người sản xuất tiền giả

TRI LƯU |

Công an Cần Thơ đã phát hiện nhiều thiết bị, máy móc cùng các tờ giấy A4 in hình tiền mệnh giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, cùng với 4 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Cần Thơ triệt phá điểm sản xuất tiền giả

TRẦN LƯU |

Đối tượng khai nhận đã thực hiện việc làm tiền giả 3 lần, nhưng chưa đạt, trước khi bị công an triệt phá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bắt thanh niên sử dụng 14 triệu đồng tiền giả để tiêu dùng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một đối tượng khai dùng 5 triệu đồng tiền thật mua 14 triệu đồng tiền giả. Khi đang sử dụng số tiền giả để mua thẻ cào điện thoại thì bị người dân phát hiện báo công an bắt giữ.

Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam hai người sản xuất tiền giả

TRI LƯU |

Công an Cần Thơ đã phát hiện nhiều thiết bị, máy móc cùng các tờ giấy A4 in hình tiền mệnh giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, cùng với 4 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Cần Thơ triệt phá điểm sản xuất tiền giả

TRẦN LƯU |

Đối tượng khai nhận đã thực hiện việc làm tiền giả 3 lần, nhưng chưa đạt, trước khi bị công an triệt phá.