Chỉ đạo làm rõ nguồn gốc chiếc xe tông Trung tá cảnh sát ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Giám đốc Công an tỉnh vừa chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc của chiếc xe tông bị thương Trung tá Bùi Kim Ngọc.

Ngày 5.6, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh vừa đến thăm Trung tá Bùi Kim Ngọc - Phó đội trưởng đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Thị xã Phú Thọ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Tại đây, sau khi thăm hỏi sức khoẻ, tình trạng thương tích của Trung tá Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an Thị xã Phú Thọ cần khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc của chiếc xe vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định của Luật giao thông đường bộ điều khiển tham gia giao thông.

Trung tá Ngọc bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Trung tá Ngọc bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, củng cố chứng cứ, nếu đủ điều kiện sẽ xử lý hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km0 + 700 tỉnh lộ 315B, thuộc khu Vạn Thắng, xã Văn Lung (Thị xã Phú Thọ), tổ công tác của Công an Thị xã Phú Thọ phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển 2 xe môtô nhãn hiệu Honda Wave và Honda Winner di chuyển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không lắp gương chiếu hậu, trong đó chiếc xe Honda Wave không gắn biển kiểm soát.

Ngay sau đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng cả 2 đối tượng trên không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Chiếc xe môtô Wave đi phía sau đã va chạm vào Trung tá Bùi Kim Ngọc đang thực hiện nhiệm vụ ở lề đường, hậu quả làm Trung tá Ngọc bị thương.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng điều khiển xe Honda Wave là Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 2005, ở khu 5, xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ. Chiếc xe trên có BKS 19E1 – 039.97. Bản thân Quân không có giấy phép lái xe môtô theo quy định.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Xét xử lái xe tông chết người sau ẩu đả ở bờ kè Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tại phiên tòa xét xử Phạm Văn Nam lái ôtô Mercedes tông chết 1 người ở bờ kè Phan Thiết cùng 3 bị cáo khác, nhiều câu hỏi được đặt ra trong phần xét hỏi. Ban đầu bị cáo Nam không đồng ý mình thực hiện hành vi “giết người” nhưng sau khi được phân tích đã thừa nhận và cho là do vô ý, đề nghị HĐXX xem xét.

Hà Nội: Nữ tài xế nghi say rượu lái xe tông 3 người đi bộ

HỮU CHÁNH |

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 8.12 tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Ngân. Hậu quả khiến 1 người bị thương.

Hiện trường vụ 2 xe tông nhau khiến 4 người văng giữa đường ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng xảy ra tại Km4+700, đường trục phía Nam Hà Nội (đoạn qua xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) vào tối 9.11. Tại hiện trường các phương tiện đều hư hỏng nặng, biến dạng.

Đề nghị cơ quan Công an điều tra việc trốn đóng bảo hiểm

NHÓM PV |

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Khuyến khích chủ xe được gia hạn đăng kiểm nhường lịch cho xe đã hết hạn

LÂM ANH |

TP Hồ Chí Minh hiện còn nhiều xe ôtô đã hết hạn đăng kiểm từ mấy tháng nay nhưng vẫn chưa được đăng kiểm. Trong số đó, có nhiều phương tiện không nằm trong nhóm được giãn chu kì đăng kiểm nên chủ xe vẫn phải tiếp tục đặt lịch để kiểm định.

Hàng loạt cây xanh bị “tỉa trụi” giữa thời tiết nắng nóng

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Khoảng 100 cây xanh từ nhỏ đến lớn dọc 2 bên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩ Dạ, TP. Huế) đã bị “tỉa trụi” phơi mình giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Bà Rịa - Vũng Tàu chi 3,8 tỉ đồng xúc tiến du lịch dịp hè

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hàng loạt sự kiện sôi động hấp dẫn được ngành du lịch tỉnh lên kế hoạch tổ chức trong tháng 7.2023 để thu hút, phục vụ du khách.

Lộ nguyên nhân khiến Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái nâng cấp mãi không xong

Nhóm PV |

Không chỉ bị đội vốn, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái (dù bị Bộ Giao thông Vận tải cho vào diện theo dõi đặc biệt) còn phát sinh nhiều vấn đề trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, Phó Chủ tịch huyện Trấn Yên - ông Nguyễn Đức Mầu - còn bị người dân tố cáo đích danh đến các cấp chức năng.

Xét xử lái xe tông chết người sau ẩu đả ở bờ kè Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tại phiên tòa xét xử Phạm Văn Nam lái ôtô Mercedes tông chết 1 người ở bờ kè Phan Thiết cùng 3 bị cáo khác, nhiều câu hỏi được đặt ra trong phần xét hỏi. Ban đầu bị cáo Nam không đồng ý mình thực hiện hành vi “giết người” nhưng sau khi được phân tích đã thừa nhận và cho là do vô ý, đề nghị HĐXX xem xét.

Hà Nội: Nữ tài xế nghi say rượu lái xe tông 3 người đi bộ

HỮU CHÁNH |

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 8.12 tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Ngân. Hậu quả khiến 1 người bị thương.

Hiện trường vụ 2 xe tông nhau khiến 4 người văng giữa đường ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng xảy ra tại Km4+700, đường trục phía Nam Hà Nội (đoạn qua xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) vào tối 9.11. Tại hiện trường các phương tiện đều hư hỏng nặng, biến dạng.