Xét xử lái xe tông chết người sau ẩu đả ở bờ kè Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tại phiên tòa xét xử Phạm Văn Nam lái ôtô Mercedes tông chết 1 người ở bờ kè Phan Thiết cùng 3 bị cáo khác, nhiều câu hỏi được đặt ra trong phần xét hỏi. Ban đầu bị cáo Nam không đồng ý mình thực hiện hành vi “giết người” nhưng sau khi được phân tích đã thừa nhận và cho là do vô ý, đề nghị HĐXX xem xét.

Sáng 7.3, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Nam (44 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) bị truy tố về tội giết người và 3 bị cáo Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường về 2 tội danh cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

4 bị cáo tại phiên tòa sáng 7.3. Ảnh: Duy Tuấn
4 bị cáo tại phiên tòa sáng 7.3. Ảnh: Duy Tuấn

Tóm tắt diễn biến vụ án

Tại phiên tòa có mặt 4 bị cáo, trong đó Nam được công an dẫn giải đến tòa. Các bị cáo không mời luật sư bào chữa. Vợ của bị hại mang di ảnh chồng đến dự tòa. Công an thắt chặt việc bảo đảm an ninh trật tự tại tòa. Đây là vụ án gây chấn động dư luận hồi tháng 5.2022 do có camera ghi lại toàn cảnh vụ việc và báo Lao Động đã có nhiều bài thông tin về vụ việc.

Bị cáo Phạm Văn Nam trả lời tại tòa. Ảnh: Duy Tuấn
Bị cáo Phạm Văn Nam trả lời tại tòa. Ảnh: Duy Tuấn

Theo đó, khoảng 0h ngày 12.5.2022, Hà Xuân Hải (SN 1979, ngụ TP.Phan Thiết) cho rằng Phạm Văn Nam điều khiển xe ôtô suýt va chạm mình trên đường Phạm Văn Đồng, Phan Thiết nên dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh Nam. Cùng lúc, Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường là những người nhậu chung với Hải cùng xông vào đánh Nam.

Hội đồng xét xử vụ án. Ảnh: Duy Tuấn
Hội đồng xét xử vụ án. Ảnh: Duy Tuấn

Nguyễn Văn Xuyên là bạn của Nam vào can ngăn thì bị nhóm của Hải đánh phải bỏ chạy. Khi Phạm Văn Nam vào được xe ôtô khóa cửa lại thì bên ngoài bị nhóm của Hải dùng ly, chai thủy tinh, bàn ghế, gạch đá ném vào ôtô.

Nam lái xe chạy vòng quanh rồi tông thẳng vào nhóm người của Hải, tuy nhiên, những người này né tránh được. Hải tiếp tục nhặt bàn inox ném vào đầu xe và lao vào phía trước đầu ôtô thì Nam tông thẳng vào, cán qua người Hải gây tử vong sau đó.

Bị cáo Nam có đồng ý khi bị VKSND truy tố tội "giết người"?

Tại phiên tòa, khi được chủ tọa phiên tòa hỏi có đồng ý với việc VKSND tỉnh Bình Thuận truy tố tội “giết người” hay không thì Nam không đồng ý. Phạm Văn Nam cho rằng không cố ý giết chết Hải, do nạn nhân chủ động lao vào xe ôtô của Nam đang lao tới. Lúc đó Nam không thấy Hải trước xe nên đã cán qua.

Vị đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa. Ảnh: Duy Tuấn
Vị đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa. Ảnh: Duy Tuấn

Vị chủ tọa phiên tòa bác bỏ lập luận này và giải thích ôtô là nguồn nguy hiểm cao độ, tài xế lái xe phải tỉnh táo dù bất kỳ điều kiện nào, nếu không thấy người, không thấy chướng ngại vật phía trước thì đừng lái.

Đây không phải là sự việc bất ngờ, đủ điều kiện để bị cáo Nam lái xe rời khỏi chỗ vừa ẩu đả, đằng này bị cáo lại lái xe quay nhiều vòng, mũi xe hướng vào nhóm người đối phương, bị cáo bỏ mặc hậu quả để thực hiện hành vi trên. Tuy nhiên, HĐXX cũng cho rằng bị cáo Nam có bị tinh thần kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của nạn nhân Hải gây ra.

"Việc lái xe tông chết nạn nhân là vô ý", đề nghị HĐXX xem xét.

Sau khi giải thích các hành vi, động cơ của các bị cáo, chủ tọa hỏi bị cáo Nam có thống nhất với truy tố của VKSND không? Bị cáo Nam đồng ý nhưng cho rằng vô ý, đề nghị HĐXX xem xét. Chủ tọa phiên tòa cho biết VKSND, HĐXX sẽ đánh giá toàn diện động cơ, mục đích và nguyên nhân dẫn đến việc bị cáo phạm tội. Sự việc xuất phát từ hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra, có lỗi của nạn nhân nên VKSND đã truy tố Nam ở khoản 2, điều 123 BLHS.

Bị cáo Trần Quốc Phong trả lời hội đồng xét xử. Ảnh: Duy Tuấn
Bị cáo Trần Quốc Phong trả lời hội đồng xét xử. Ảnh: Duy Tuấn
Bị cáo Nguyễn Thiện Khiêm cho rằng không nhìn thấy va chạm xe, chỉ nghe nạn nhân Hải nói lại rồi nhào vô ẩu đả. Ảnh: Duy Tuấn
Bị cáo Nguyễn Thiện Khiêm cho rằng không nhìn thấy va chạm xe, chỉ nghe nạn nhân Hải nói lại rồi nhào vô ẩu đả. Ảnh: Duy Tuấn

Về phần 3 bị cáo Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường được cho là đã tiếp nhận ý chí của nạn nhân Hải và lao vào đánh Nam, đánh Xuyên. Vị đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa xét hỏi Nguyễn Thiện Khiêm có thấy việc va chạm xe giữa ôtô bị cáo Nam và nạn nhân Hải không thì Khiêm trả lời không thấy và chỉ nghe Hải nói lại rồi do say không kiềm chế được nên lao vào ẩu đả.

Bị cáo Võ Lam Trường tại tòa. Ảnh: Duy Tuấn
Bị cáo Võ Lam Trường tại tòa. Ảnh: Duy Tuấn

Bị cáo Nam không yêu cầu xử lý 3 bị cáo còn lại về hành vi cố ý gây thương tích

Vị đại diện VKSND cho rằng đây là hành vi côn đồ, hung hãn, lợi dụng mâu thuẫn nhỏ nhặt để đánh nhau và cậy số lượng đông để ăn hiếp người ở tỉnh khác đến.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Nam và 3 bị cáo khác. Clip: Duy Tuấn

Tại phiên tòa, bị cáo Nam thay đổi yêu cầu, theo đó, không yêu cầu xử lý 3 bị cáo Phong, Khiên, Trường về hành vi cố ý gây thương tích. Tòa tiếp nhận và xem xét.

Về phía gia đình bị hại, vợ của nạn nhân cho rằng gia đình của Nam đã bồi thường số tiền 500 triệu đồng, đây là phần thỏa thuận bồi thường dân sự giữa 2 bên đã hoàn tất, không yêu cầu gì thêm. Về phần hình sự, vợ của nạn nhân Hải yêu cầu HĐXX xử đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.

Đến 11h30 cùng ngày, Tòa tạm nghỉ ở phần xét hỏi các bị cáo. Phiên xét xử sẽ tiếp tục vào chiều cùng ngày.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vụ lái xe Mercedes tông người sau ẩu đả: Sẽ xét xử 4 bị cáo

DUY TUẤN |

Theo lịch xét xử của TAND tỉnh Bình Thuận, sáng 7.3.2023, sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Văn Nam điều khiển xe ôtô Mercedes tông chết 1 người ở bờ kè Phan Thiết.

Khám nghiệm hiện trường vụ lái ôtô truy đuổi, tông chết người sau đánh nhau

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sáng ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tài xế điều khiển xe ôtô truy đuổi, xoay vòng xe loạn xạ rồi tông chết 1 người bên đối phương sau khi đánh nhau trước quán nhậu ở đường Phạm Văn Đồng, TP.Phan Thiết.

Kinh hoàng: Lái xe truy đuổi, tông chết đối phương sau khi đánh nhau

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một vụ đánh nhau rồi dùng ôtô truy đuổi, xoay vòng xe loạn xạ sau đó tông trúng 1 người khiến nạn nhân tử vong xảy ra vào rạng sáng nay tại TP.Phan Thiết.

Vấn đề tài chính đất đai cần được tập trung tháo gỡ căn cơ, toàn diện

Vũ Long |

Giá đất đai cần được xác định sát với giá thị trường và cần được chuẩn hóa để áp dụng vào thực tế thi hành.

TPHCM định hướng phát triển 5 huyện ngoại thành lên quận hoặc thành phố

MINH QUÂN |

5 huyện của TPHCM là Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè và Hóc Môn được định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh hiện đại, sinh thái, xanh.

Phó chủ tịch TP.HCM nêu định hướng mới về phát triển 5 huyện ngoại thành

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

Lý do khối ngành Kinh doanh và Quản lý được chuộng nhất năm 2022

Trang Hà |

Năm 2022, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học cao nhất lên tới 24,54%. Vậy tại sao khối ngành này lại được ưa chuộng?

Tuyến đường đi bộ sông Tô Lịch rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác

Phan Anh - Tuyết Lan |

Từng được kỳ vọng trở thành nơi đi bộ thư giãn lý tưởng cho người dân Hà Nội, chỉ sau một thời gian hoạt động, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã bị dừng hoạt động. Đến nay, tuyến đường này hoang tàn, nhếch nhác, trở thành nơi đổ rác, phóng uế, gây mất mỹ quan, lãng phí.

Vụ lái xe Mercedes tông người sau ẩu đả: Sẽ xét xử 4 bị cáo

DUY TUẤN |

Theo lịch xét xử của TAND tỉnh Bình Thuận, sáng 7.3.2023, sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Văn Nam điều khiển xe ôtô Mercedes tông chết 1 người ở bờ kè Phan Thiết.

Khám nghiệm hiện trường vụ lái ôtô truy đuổi, tông chết người sau đánh nhau

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sáng ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tài xế điều khiển xe ôtô truy đuổi, xoay vòng xe loạn xạ rồi tông chết 1 người bên đối phương sau khi đánh nhau trước quán nhậu ở đường Phạm Văn Đồng, TP.Phan Thiết.

Kinh hoàng: Lái xe truy đuổi, tông chết đối phương sau khi đánh nhau

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một vụ đánh nhau rồi dùng ôtô truy đuổi, xoay vòng xe loạn xạ sau đó tông trúng 1 người khiến nạn nhân tử vong xảy ra vào rạng sáng nay tại TP.Phan Thiết.