Bộ Công an sẵn sàng vào cuộc nếu tiêu cực thi cử xảy ra ở các tỉnh khác

CAO NGUYÊN |

Nếu phát hiện tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua tại các điểm thi ở tỉnh khác thì Bộ Công an sẽ tham mưu cho Bộ Giáo dục và sẵn sàng để vào cuộc điều tra.

Những ngày qua, dư luận cả nước xôn xao về thông tin gian lận thi cử tại Hà Giang. Vụ việc đã dần sáng tỏ, kết quả điều tra ban đầu khiến họ đi từ kinh ngạc, tức giận đến phẫn nộ.

Sau 3 ngày rà soát, đoàn công tác của Bộ GDĐT phối hợp với Ban chỉ đạo thi của tỉnh Hà Giang đã xác định ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Giang là người đã “thao túng” kết quả thi của 114 thí sinh ở Hà Giang theo hướng tăng điểm lên.

Toàn bộ số bài thi bị thay đổi là hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Trong đó, có 102 bài thi Toán; 85 bài thi Vật lý; 56 bài thi Hoá học; 8 bài thi Sinh học; 9 bài thi Lịch sử; 3 bài thi Địa lý; 52 bài thi Tiếng Anh.

Song song với việc gian lận thi cử tại Hà Giang, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều thông tin và cho rằng tại một số tỉnh khác cũng có tình trạng tương tự. Về việc này, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ (A83- Bộ Công an) cho biết, Bộ Công an sẽ tham mưu cho đơn vị chủ trì là Bộ Giáo dục và sẵn sàng vào cuộc để điều tra làm rõ.

Lãnh đạo này cho biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia, phía A83 chỉ tham gia với tư cách thành viên phối hợp. Chính vì vậy, nếu có dấu hiệu yêu cầu điều tra như thế nào thì tổ trưởng tổ công tác báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Sau đó, phía A83 mới chỉ đạo đơn vị cụ thể để vào cuộc.

“Nếu nhận được tiêu cực thì gửi cho Bộ Giáo dục Đào tạo và đồng thời gửi cho Bộ công an để vào cuộc điều tra”, lãnh đạo này nói thêm.

Khi được hỏi thêm về việc khởi tố trong vụ việc tiêu cực ở Hà Giang, lãnh đạo này cho hay nếu xét thấy đủ yếu tố, hay cần phải làm rõ thêm thì Bộ Công an sẽ kiến nghị lên Viện kiểm sát để khởi tố vụ án. Còn trong trường hợp mà đã rõ ràng thì nên xử lý hành chính.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bí ẩn 3 bài thi được tăng điểm đột biến sau khi chấm thẩm định

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Hàng trăm thí sinh ở Hà Giang đã bị hạ hàng chục điểm, thậm chí gần 30 điểm sau khi được chấm rà soát. Tuy nhiên, cá biệt có một số thí sinh lại có điểm tăng đáng kể so với kết quả thi đã công bố trước đó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang lên tiếng về thông tin con cháu lãnh đạo được nâng điểm thi

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Thừa nhận tham gia kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang năm nay có những thí sinh là con cháu lãnh đạo, nhưng ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - cho rằng không lãnh đạo nào lại “chỉ đạo” phải đưa con cháu họ vào được trường nọ, trường kia.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Nếu cha mẹ học sinh dùng tiền nhờ sửa điểm, xử lý thế nào?

Vân Trường |

Theo Luật sư La Văn Thái, trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, nếu cha mẹ học sinh dùng tiền nhờ Vũ Trọng Lương sửa điểm cho con có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hối lộ và đối mặt mức án cao nhất đến 20 năm tù.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bí ẩn 3 bài thi được tăng điểm đột biến sau khi chấm thẩm định

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Hàng trăm thí sinh ở Hà Giang đã bị hạ hàng chục điểm, thậm chí gần 30 điểm sau khi được chấm rà soát. Tuy nhiên, cá biệt có một số thí sinh lại có điểm tăng đáng kể so với kết quả thi đã công bố trước đó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang lên tiếng về thông tin con cháu lãnh đạo được nâng điểm thi

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Thừa nhận tham gia kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang năm nay có những thí sinh là con cháu lãnh đạo, nhưng ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - cho rằng không lãnh đạo nào lại “chỉ đạo” phải đưa con cháu họ vào được trường nọ, trường kia.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Nếu cha mẹ học sinh dùng tiền nhờ sửa điểm, xử lý thế nào?

Vân Trường |

Theo Luật sư La Văn Thái, trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, nếu cha mẹ học sinh dùng tiền nhờ Vũ Trọng Lương sửa điểm cho con có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hối lộ và đối mặt mức án cao nhất đến 20 năm tù.