Gian lận thi cử ở Hà Giang: Nếu cha mẹ học sinh dùng tiền nhờ sửa điểm, xử lý thế nào?

Vân Trường |

Theo Luật sư La Văn Thái, trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, nếu cha mẹ học sinh dùng tiền nhờ Vũ Trọng Lương sửa điểm cho con có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hối lộ và đối mặt mức án cao nhất đến 20 năm tù.

Nghi vấn điểm thi THPT cao bất thường ở Hà Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải thành lập Hội đồng chấm thẩm định. Sau nhiều ngày kiểm tra, chiều 17.7, đại diện A83 (Bộ Công an) cho biết: "Qua xác minh ban đầu, ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Hà Giang là người sửa chữa, thêm vào bài làm của thí sinh, làm hàng loạt bài thi có điểm cao "đột biến".

Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc được phân công dùng máy tính quét bài thi trắc nghiệm, vị phó phòng đã tải toàn bộ đáp án thi về máy tính và chuyển vào phần mềm. Nhận các tin nhắn gửi vào điện thoại cá nhân, ông này nhập số báo danh vào máy tính và sửa điểm. Tổng cộng, ông Lương đã sửa hơn 330 bài thi trắc nghiệm của 114 thí sinh. Đáng chú ý, vị phó phòng chỉ mất 6 giây để sửa điểm cho một thí sinh.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư La Văn Thái - Giám đốc Cty Luật TNHH Tầm Nhìn & Thịnh Vượng (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, với  hành vi sửa điểm của Vũ Trọng Lương, có thể bị truy cứu về tội Giả mạo trong công tác, theo Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Luật sư La Văn Thái, nếu cơ quan chức năng mở rộng điều tra và làm rõ được đường dây sửa bài thi, mua điểm, phạm tội có tổ chức thì có thể khởi tố thêm ít nhất 4 tội danh.

"Trong trường hợp, cha mẹ học sinh dùng tiền (trực tiếp hoặc qua trung gian) để nhờ ông Lương sửa điểm cho con có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hối lộ và đối mặt mức án cao nhất đến 20 năm tù", luật sư Thái phân tích.

Người trung gian, môi giới đưa tiền sửa điểm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Môi giới hối lộ với hình phạt cao nhất là 15 năm tù.

Nếu trường hợp này xảy ra, ông Lương cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Nhận hối lộ và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn ảnh hưởng đến người khác để trục lợi, với mức hình phạt cao nhất đến chung thân, tử hình (nếu của hối lộ có trị giá một tỷ đồng trở lên).

“Đây là vụ việc vô cùng nghiêm trọng vì ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tất cả thí sinh trên cả nước trong việc xét tuyển vào các trưởng Đại học, Cao đẳng, Trung cấp... khiến các trường không chọn đúng được "người tài" để đào tạo. Vì vậy, cơ quan chức năng nhất định phải làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật tránh gây bức xúc, hoang mang cho nhân dân cả nước”, Luật sư La Văn Thái đề nghị.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Kết quả kiểm tra thi tốt nghiệp THPT điểm cao bất thường ở Hà Giang: Một cá nhân không thể “hô biến” hơn 330 bài thi

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trong số 5.500 thí sinh dự thi tại cụm thi số 5 (tỉnh Hà Giang) có tới 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có sự chênh lệch điểm sau khi chấm thẩm định. Đáng nói, có thí sinh được “phù phép” tăng 29,95 điểm so với tổng điểm thi thật; có bài thi từ 0,75 điểm thật được sửa lên 9,5 điểm. Đoàn công tác của Bộ GDĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ về sự việc này.

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang

Thành Trung |

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong gian lận điểm thi Hà Giang.

Điểm thi cao bất thường ở Hà Giang: Đừng đánh đồng thí sinh đều "mua điểm"

Nguyễn Hà |

Chuyên gia cho rằng cần phân định rõ ai sai, ai đúng. Không thể đánh đồng tất cả các thí sinh trong lùm xùm điểm cao bất thường ở Hà Giang.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Kết quả kiểm tra thi tốt nghiệp THPT điểm cao bất thường ở Hà Giang: Một cá nhân không thể “hô biến” hơn 330 bài thi

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trong số 5.500 thí sinh dự thi tại cụm thi số 5 (tỉnh Hà Giang) có tới 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có sự chênh lệch điểm sau khi chấm thẩm định. Đáng nói, có thí sinh được “phù phép” tăng 29,95 điểm so với tổng điểm thi thật; có bài thi từ 0,75 điểm thật được sửa lên 9,5 điểm. Đoàn công tác của Bộ GDĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ về sự việc này.

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang

Thành Trung |

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong gian lận điểm thi Hà Giang.

Điểm thi cao bất thường ở Hà Giang: Đừng đánh đồng thí sinh đều "mua điểm"

Nguyễn Hà |

Chuyên gia cho rằng cần phân định rõ ai sai, ai đúng. Không thể đánh đồng tất cả các thí sinh trong lùm xùm điểm cao bất thường ở Hà Giang.