Bị lừa đi lao động Hàn Quốc, mất trắng 720 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Nghe tin đi Hàn Quốc làm thợ hồ (thợ xây) thu nhập mỗi tháng từ 50 đến 80 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Lượm huy động người thân trong xóm gom 720 triệu đồng nộp cho bà Võ Thu Đông để được đi lao động Hàn Quốc. Nào ngờ, tiền trao xong nhưng đợi mãi không thấy bà Đông gọi. Nghi ngờ, anh điện thoại nhắn tin thì không liên lạc được.

Anh Nguyễn Văn Lượm - xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu - cho biết, anh và bà Võ Thu Đông quen nhau hơn 20 năm. Đầu năm 2023, bà Đông nói với anh cần thợ hồ làm tại Hàn Quốc - công ty của em chồng của con gái bà. Muốn đi, chỉ cần đăng kí, làm việc 3 tháng sau đó về nước gia hạn 6 tháng tiếp theo, lần 3 được gia hạn 3 năm; lương từ 50-80 triệu đồng/tháng.

Anh Lượm cho biết: “Tôi với bà Đông quen nhau hơn 20 năm, thấy con gái bà ở Hàn Quốc nên tin lời. Tôi đăng kí đi và huy động bà con bạn bè, chủ yếu bên thông gia, để cùng đi Hàn Quốc”.

Anh Lượm cho biết, bà Đông nói chi phí để đi Hàn Quốc phải nộp phí làm thủ tục 50 triệu đồng, 100 triệu đồng tiền thế chân. Anh Lượm đã huy động được 5 người, cả anh nữa là 6 người với tổng số tiền đã nộp là 720 triệu đồng. Theo lịch trình đã định, sau khi anh Lượm đã chuyển tiền cho bà Đông, ngày 16.4 đến TP Hồ Chí Minh kí giấy làm thủ tục, ngày 18.4 bay đi Hàn Quốc.

Ngày 13.4, mọi người làm tiệc chia tay để lên đường đi Hàn Quốc. Sáng 15.4, anh Lượm bất ngờ nhận điện thoại của bà Võ Thu Đông thông báo công trình bên Hàn Quốc xảy ra tai nạn nên dừng lại không đi được. “Mọi người ai cũng cho rằng, mình không may nên không đi được Hàn Quốc, nhất là sau đó 1 tuần, bà Đông xin số tài khoản của tôi để trả lại số tiền đã nhận - anh Lượm nói.

Ngày 3.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, anh Lượm rơm rớm nước mắt: “Bà ấy nói vậy chứ không chuyển trả đồng nào. Mấy ngày sau tôi gọi đòi tiền thì điện thoại của bà Đông không liên lạc được. Tôi tìm đến nhà thì gia đình cho biết bà Đông đã bỏ đi hơn tháng nay, tìm nhiều nơi mà bà ta thường tới cũng không thấy đâu”.

Bức xúc, anh Lượm làm đơn gửi đến các cơ quan pháp luật tố cáo hành vi lừa đảo của Võ Thu Đông.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 4.7, trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã nắm được tình hình và đang cùng với các cơ quan chức năng xác minh. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu Trần Yến Hòa khuyến cáo người dân muốn đi xuất khẩu lao động cần phải đăng kí những nơi có uy tín.

Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũng đã hướng dẫn anh Lượm gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, bởi số tiền lớn không thuộc thẩm quyền của công an cấp huyện.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bị giảm việc, công nhân mong chờ được xuất khẩu lao động

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng không được tăng ca, làm thêm kéo dài từ cuối tháng 12.2022 đến nay, anh Hùng đã tính đến việc đi xuất khẩu lao động Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài giải quyết nỗi lo chi phí hơn 100 triệu đồng, anh Hùng còn ái ngại việc học ngoại ngữ ở độ tuổi gần 40.

Bắt Hồ Minh Tiến về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lợi dụng nhu cầu của người dân muốn đi xuất khẩu lao động, Hồ Minh Tiến đã yêu cầu đặt cọc để làm thủ tục, sau đó chiếm đoạt tiền.

Lừa đảo 150 người muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt tiền tỉ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm giả con dấu, giấy tờ, 2 đối tượng đã lừa đảo 150 người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Xe ôtô con đối đầu xe tải khiến 7 người thương vong ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Xe ôtô con khi di chuyển hướng từ huyện Di Linh lên thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đi sai phần đường quy định, gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người thương vong.

Cháy nhà 4 tầng trên phố Khâm Thiên, 3 người mắc kẹt bên trong

Thế Kỷ - Phạm Đông |

Hà Nội - Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 5h sáng nay (8.7) tại một căn nhà dân trong ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 ngôi nhà 4 tầng sau đó nhanh chóng lan lên các tầng trên. Xe cứu thương và xe cứu hỏa đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường.

Mỹ phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này.

Tin sáng: Tình tiết mới vụ công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Phát hiện hàng tấn nguyên liệu giả làm trà sữa; Tình tiết mới vụ hàng trăm công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13; Cầu Vĩnh Tuy được trải thảm nhựa, hoàn thiện để thông xe...

Nghi vấn huy động nhân sự trái luật tại nhiều dự án do FSI trúng thầu

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động đã phản ánh các dấu hiệu bất thường liên quan đến các gói thầu chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước (do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI triển khai). Cùng vấn đề này, PV tiếp tục phát hiện thêm những bất thường liên quan đến việc điều động nhân sự giữa các dự án.

Bị giảm việc, công nhân mong chờ được xuất khẩu lao động

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng không được tăng ca, làm thêm kéo dài từ cuối tháng 12.2022 đến nay, anh Hùng đã tính đến việc đi xuất khẩu lao động Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài giải quyết nỗi lo chi phí hơn 100 triệu đồng, anh Hùng còn ái ngại việc học ngoại ngữ ở độ tuổi gần 40.

Bắt Hồ Minh Tiến về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lợi dụng nhu cầu của người dân muốn đi xuất khẩu lao động, Hồ Minh Tiến đã yêu cầu đặt cọc để làm thủ tục, sau đó chiếm đoạt tiền.

Lừa đảo 150 người muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt tiền tỉ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm giả con dấu, giấy tờ, 2 đối tượng đã lừa đảo 150 người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động với số tiền gần 2 tỉ đồng.