Giải bài toán học sinh bỏ học đại học, chọn xuất khẩu lao động

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng học sinh tốt nghiệp THPT bỏ học đại học đi xuất khẩu lao động không phải tín hiệu xấu. Tuy nhiên, ngoài thay đổi nhận thức của phụ huynh, học sinh, thì việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia thị trường xuất khẩu lao động cần được tăng cường hơn nữa.

Nợ nần vì đi xuất khẩu lao động

Không có tiền để trang trải học phí là nguyên nhân chính khiến anh Lương Ngọc Hải (SN 1999, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) chọn đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Để có tiền đóng các chi phí cho con trai đi làm, mẹ anh Hải đã vay ngân hàng với số tiền 170 triệu đồng vào tháng 12.2021.

Từ khi anh Hải đi xuất khẩu lao động, đến nay chưa được nửa năm, số tiền anh gửi về cho gia đình khoảng 30 triệu đồng. Số tiền này, mẹ anh dùng để trang trải những khoản vay nhỏ trước đó. Tháng 5.2023, đến hạn trả lãi ngân hàng, con trai chưa có tiền gửi về, mẹ anh lại phải xoay xở khắp nơi, từ họ hàng đến hàng xóm.

“Thời gian này ít việc, con ở bên Đài Loan (Trung Quốc) cũng ít việc, chưa có thu nhập nên tôi không dám gọi giục con gửi tiền, đành vay chỗ nọ đập chỗ kia...” - mẹ anh Hải tâm sự.

Phải tính đường dài

TS Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - cho biết, hiện nay, xuất khẩu lao động được phân loại lao động có nghề và lao động không có nghề.
Lao động không có nghề khi ra nước ngoài làm việc chưa được đào tạo nghề, thích hợp với công việc đơn giản, ngoại ngữ ở mức cơ bản, chi phí rẻ, thời gian đi xuất khẩu lao động nhanh… Nhóm này thường phải làm công việc tay chân, môi trường làm việc, mức lương và những chế độ đãi ngộ đi kèm cũng không đầy đủ.

Với mức lương thấp trong khi chi phí chi trả cho sinh hoạt, ăn uống tại nước ngoài cao nên khi trở về nước, họ không có nhiều tích lũy. Ông Khánh lấy ví dụ lao động làm được 20 triệu đồng/tháng thì họ sẽ có tổng thu nhập khoảng 600 triệu đồng trong vòng 3 năm. Trừ chi phí ban đầu là 200 triệu đồng, chi phí ăn, uống, sinh hoạt, số tiền mang về Việt Nam không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa, sau này, nếu trở về nước, họ không có kĩ năng nghề nghiệp rõ ràng, phải mất thời gian học nghề từ đầu.

Trong khi đó, lao động có nghề đã được đào tạo kĩ năng lao động, tay nghề sẽ tương ứng với mức lương mà lao động nhận được. Về nước, nhóm lao động này cũng rộng cửa hơn so với lao động không có nghề.

Về tình trạng nhiều học sinh tốt nghiệp THPT bỏ học đại học để xuất khẩu lao động, ông Khánh cho rằng, đó không phải tín hiệu xấu. Ông Khánh lí giải việc này gồm nhiều nguyên nhân: Học sinh tự ti về học lực, định hướng tương lai nghề nghiệp kém; thị trường lao động trong nước gặp nhiều khó khăn... Không chỉ vậy, điều kiện kinh tế hạn chế, gia đình có người ốm đau bệnh tật càng khiến phụ huynh lẫn học sinh đã chọn xuất khẩu lao động.

“Các nước phát triển luôn thiếu lao động có tay nghề. Tôi cho rằng, học sinh và phụ huynh cần tính đường dài cho con em mình trước khi nhìn cái lợi trước mắt”- ông Khánh cho hay.

TS Cao Xuân Liễu - Phó Trưởng khoa Tâm lí - Giáo dục, Học viện Quản lí giáo dục - cũng đưa ra lời khuyên, với học sinh lớp 12, rất cần sự định hướng và đồng hành cùng phụ huynh, thầy cô và xã hội. Các em cần tìm hiểu thật kĩ việc làm ở nước ngoài và tham khảo ý kiến của các bậc phụ huynh, chuyên gia, thầy cô trước khi quyết định.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

PODCAST: Khi người trẻ đứng trước ngã rẽ xuất khẩu lao động hay học đại học

Ngọc Ngọc - Văn Thắng |

Khi vừa tốt nghiệp THPT, nhiều bạn trẻ đứng trước ngã rẽ lựa chọn học đại học hay đi theo con đường xuất khẩu lao động. Khó có thể phủ nhận những mặt lợi ích khi đi xuất khẩu lao động, tuy nhiên, với những bạn trẻ chỉ vừa tròn 18 tuổi, vừa khép lại trang vở của những năm học phổ thông, việc một mình xoay xở kiếm tiền nơi đất khách quê người vẫn là việc quá khó khăn và có thể mất một thời gian dài để thích nghi.

Không học đại học để đi xuất khẩu lao động - một hướng lập nghiệp mới?

Hoàng Văn Minh |

Ở Hà Tĩnh, chưa hết xôn xao chuyện 3 giáo viên bỏ dạy đi xuất khẩu lao động, nay lại đến chuyện nhiều học sinh giỏi, thậm chí đỗ đại học các trường top đầu nhưng lại chọn ra nước ngoài làm việc thay vì học lên đại học.

Lý do nhiều học sinh lựa chọn xuất khẩu lao động sau khi tốt nghiệp THPT

LƯƠNG HẠNH |

Xuất khẩu lao động cũng là một trong những lựa chọn của không ít học sinh sau khi tốt nghiệp THPT, song học sinh cũng cần cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định này.

Khi thầy giáo bỏ việc, tìm lối thoát bằng xuất khẩu lao động

Hoàng Văn Minh |

Dư luận đang sốc với việc 3 thầy giáo, cùng ở huyện Kỳ Anh của Hà Tĩnh, đồng loạt viết đơn xin nghỉ việc với lý do “khám bệnh” nhưng lại sang tìm việc mới ở tận Hàn Quốc.

Lịch thi và những lưu ý về kỳ thi riêng của Bộ Công an năm 2023

Bích Hà |

Kỳ thi riêng của Bộ Công an được tổ chức vào sáng 3.7, thời gian làm bài là 180 phút.

3 năm đóng băng, cửa khẩu đầu tiên ở Cao Bằng nối lại xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.

Đại biểu Quốc hội: Đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua nhà giá hợp lý

Cường Ngô - Phạm Đông |

Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, việc để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, người lao động là đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua, thuê, thuê mua nhà có giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của công nhân lao động.

Tỉnh 4 không về hạ tầng, chật vật thu hút đầu tư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu xa trung tâm các thành phố lớn và không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Chính vì vậy việc mời gọi đầu tư, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế còn khó khăn.

PODCAST: Khi người trẻ đứng trước ngã rẽ xuất khẩu lao động hay học đại học

Ngọc Ngọc - Văn Thắng |

Khi vừa tốt nghiệp THPT, nhiều bạn trẻ đứng trước ngã rẽ lựa chọn học đại học hay đi theo con đường xuất khẩu lao động. Khó có thể phủ nhận những mặt lợi ích khi đi xuất khẩu lao động, tuy nhiên, với những bạn trẻ chỉ vừa tròn 18 tuổi, vừa khép lại trang vở của những năm học phổ thông, việc một mình xoay xở kiếm tiền nơi đất khách quê người vẫn là việc quá khó khăn và có thể mất một thời gian dài để thích nghi.

Không học đại học để đi xuất khẩu lao động - một hướng lập nghiệp mới?

Hoàng Văn Minh |

Ở Hà Tĩnh, chưa hết xôn xao chuyện 3 giáo viên bỏ dạy đi xuất khẩu lao động, nay lại đến chuyện nhiều học sinh giỏi, thậm chí đỗ đại học các trường top đầu nhưng lại chọn ra nước ngoài làm việc thay vì học lên đại học.

Lý do nhiều học sinh lựa chọn xuất khẩu lao động sau khi tốt nghiệp THPT

LƯƠNG HẠNH |

Xuất khẩu lao động cũng là một trong những lựa chọn của không ít học sinh sau khi tốt nghiệp THPT, song học sinh cũng cần cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định này.

Khi thầy giáo bỏ việc, tìm lối thoát bằng xuất khẩu lao động

Hoàng Văn Minh |

Dư luận đang sốc với việc 3 thầy giáo, cùng ở huyện Kỳ Anh của Hà Tĩnh, đồng loạt viết đơn xin nghỉ việc với lý do “khám bệnh” nhưng lại sang tìm việc mới ở tận Hàn Quốc.