Bị giảm việc, công nhân mong chờ được xuất khẩu lao động

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng không được tăng ca, làm thêm kéo dài từ cuối tháng 12.2022 đến nay, anh Hùng đã tính đến việc đi xuất khẩu lao động Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài giải quyết nỗi lo chi phí hơn 100 triệu đồng, anh Hùng còn ái ngại việc học ngoại ngữ ở độ tuổi gần 40.

Thời tiết Thủ đô những ngày này lên đến gần 40 độ C, đứng nấu cơm trưa ngày 5.7, khuôn mặt anh Lê Mạnh Hùng - công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) ướt đẫm mồ hôi. Phòng trọ của anh có giá 700.000 đồng/tháng, nằm ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Dù xung quanh nhiều cây xanh và cửa phòng trọ đã mở tung nhưng không khí oi bức trong phòng cũng không giảm đi là bao.

Anh Hùng đã có hơn 10 năm làm công nhân tại đây. Hiện mức lương cơ bản của anh là hơn 8 triệu đồng/tháng. Anh cho biết, bắt đầu từ cuối tháng 12.2022, anh không còn được tăng ca, làm thêm thường xuyên.

Ngoài 8 triệu đồng tiền lương, anh nhận thêm chút ít tiền phụ cấp nhà ở, xăng xe… Cuộc sống bắt đầu trở nên khó khăn hơn từ thời điểm ấy.

“Tôi không dám lập gia đình vì chưa đủ tự tin lo cho vợ con đủ đầy” - anh Hùng nói. Đó cũng là lí do khiến nam công nhân tính đến chuyện đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc).

Anh đã nung nấu ý định này từ lúc đột ngột bị cắt giảm việc làm. Tuy nhiên, ngoài nỗi lo chi phí hơn 100 triệu đồng, anh Hùng còn ái ngại việc học ngoại ngữ ở độ tuổi gần 40.

Khi vừa học xong cấp 3, anh đã lăn lộn từ Bắc vào Nam, ở các công ty, nhà máy khác nhau để có tiền trang trải cuộc sống. Việc học dừng lại từ sớm, đôi bàn tay miệt mài với những con ốc, vít trong nhà máy thời gian dài khiến anh bối rối nếu bắt đầu lại với bút, vở.

Anh Hùng là 1 trong hơn 500.000 lao động thiếu việc làm, bị cắt giảm giờ làm trong thời gian vừa qua.

Tại phiên họp Chính phủ thường kì ngày 4.7, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã đề cập đến nhiều nội dung “nóng” từng được đưa ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội liên quan đến tình hình lao động việc làm, rút bảo hiểm xã hội một lần.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ ra rằng, trong quý vừa qua vẫn tồn tại tình trạng thiếu việc làm (2,06%). So với quý I, tình trạng cắt giảm đơn hàng dẫn đến thiếu việc làm diễn ra trong quý II cao hơn.

“Có trên 500.000 người thiếu việc làm, bị cắt giảm giờ làm. Trong đó, số bị cắt giảm việc làm dẫn đến thất nghiệp là 172.000 người, chủ yếu rơi vào khu vực FDI và khu vực Đông Nam Bộ” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Lãnh đạo Bộ LĐTBXH cũng đưa ra 4 vấn đề các bộ, ngành và địa phương cần quan tâm, trong đó có tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh con người, an sinh và an dân.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bắt 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm về hành vi nhận hối lộ.

Chuyện về giải bóng đá nữ VĐQG vắng khán giả, hơn 10 năm chưa tìm được nhà tài trợ mới

NHÓM PV |

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang ở giai đoạn thăng hoa và chuẩn bị bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Nhưng chúng ta phải đối diện với nghịch lí khi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia những năm qua luôn trong tình trạng vắng khán giả và hơn 10 năm vẫn chưa tìm được nhà tài trợ mới. Góc nhìn thể thao số 118 cùng Nhà báo Minh Tiến - người có hơn 20 năm tác nghiệp, theo dõi bóng đá nữ, có những góc nhìn về vấn đề này.

Làng chài cổ đẹp như tranh giữa vịnh Hạ Long chờ cứu

Nguyễn Hùng |

Hầu hết hạng mục các công trình phục vụ du khách ở làng chài Cửa Vạn giữa vịnh Hạ Long - một trong những làng chài đẹp nhất thế giới - đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu nhưng các cơ quan liên quan hiện vẫn tiếp tục… bàn và phát văn bản.

Loạt dự án trọng điểm chậm giải phóng mặt bằng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian qua, tại tỉnh Đồng Nai, giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là ở TP Biên Hoà gần như “giậm chân tại chỗ” ảnh hưởng lớn không chỉ tiến độ dự án, mà còn khiến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh mới chỉ đạt 15% so với kế hoạch.

Blackpink đến Việt Nam có phải vì tiền?

Hào Hoa (thực hiện) |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Tiến sĩ Văn hóa Đặng Thiếu Ngân – chuyên gia hàng đầu về Hallyu cho rằng, thị trường biểu diễn tại Việt Nam đã được Kpop nhắm đến từ lâu.

Tổng thống Belarus Lukashenko tiết lộ điều kiện tiếp nhận lính Wagner

Thanh Hà |

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, lính Wagner có thể được dùng để bảo vệ Belarus sau khi lực lượng này chuyển từ Nga đến sau cuộc nổi dậy vào tháng trước.

Gia cố tạm bợ, bờ bao lại bị "ngoạm" ngay tại vị trí đang khắc phục sạt lở

HOÀNG LỘC |

Vĩnh Long - Trong lúc địa phương đang tiến hành gia cố tạm vụ sạt lở bờ bao xảy ra vào ngày 21.6 thì tại vị trí này lại tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

Mạnh Cường |

Rời công ty vì môi trường độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe, chị Phạm Thị Nguyệt (49 tuổi, Nam Định) cảm thấy mệt mỏi mỗi khi cầm hồ sơ đi tìm việc mới.