Bắt Trịnh Bá Phương và 3 đối tượng chống phá Nhà nước

Theo Bộ Công An |

Ngày 23.6.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 4 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, ngày 23.6.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 02 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

Trịnh Bá Phương, sinh ngày 26.01.1985; quê quán: Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội; hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12.

Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 28.9.1972; quê quán: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội; hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 5/10. Nguyễn Thị Tâm có 01 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 02 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

Cấn Thị Thêu, sinh ngày 15.12.1962; quê quán: Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội; hộ khẩu thường trú: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10. Cấn Thị Thêu có 02 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trịnh Bá Tư, sinh ngày 24.4.1989; quê quán: Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội; hộ khẩu thường trú: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: 04 bị can có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi của các bị can đã phạm vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình tống đạt các Quyết định, thi hành Lệnh bắt, khám xét với các đối tượng trên đảm bảo đúng quy định của Luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét của Cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Theo Bộ Công An
TIN LIÊN QUAN

Nghiêm cấm sử dụng khu vực biên giới Việt Nam để chống phá nước khác

T.VƯƠNG - C.NGUYÊN |

Một trong các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam là cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác.

Kích động chống phá chính quyền, lĩnh án 9 tháng tù

THÀNH NHÂN |

Ngày 11.5, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mã Phùng Ngọc Phú (sinh năm 1992, cư trú ở phường Tân An (phường An Lạc cũ), quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kích động chống phá chính quyền, Facebooker "Chương may mắn" lĩnh án

TRẦN LƯU |

Bị cáo thừa nhận đã đăng, chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc, kích động, thể hiện quan điểm chống phá chính quyền...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghiêm cấm sử dụng khu vực biên giới Việt Nam để chống phá nước khác

T.VƯƠNG - C.NGUYÊN |

Một trong các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam là cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác.

Kích động chống phá chính quyền, lĩnh án 9 tháng tù

THÀNH NHÂN |

Ngày 11.5, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mã Phùng Ngọc Phú (sinh năm 1992, cư trú ở phường Tân An (phường An Lạc cũ), quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kích động chống phá chính quyền, Facebooker "Chương may mắn" lĩnh án

TRẦN LƯU |

Bị cáo thừa nhận đã đăng, chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc, kích động, thể hiện quan điểm chống phá chính quyền...