Vụ giấu thi thể trong bê tông: Truy tố 4 bị can tội giết người

ĐÌNH TRỌNG |

Sau gần 1 năm điều tra, đến nay Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra cáo trạng vụ án giết người giấu thi thể trong bê tông. Một bị can bị truy tố tội giết người, 3 bị can khác cùng bị truy tố tội giết người thêm tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Truy tố 4 nữ bị can tội giết người

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ra cáo trạng vụ án hình sự giết người giấu thi thể trong bê tông gây xôn xao dư luận ngày 16.5.2019 tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thi thể 2 nạn nhân giấu trong bê tông là ông Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).

4 bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.
4 bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định truy tố ra trước Toà án Nhân dân tỉnh Bình Dương để xét xử các bị can Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) về tội Giết người, quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

Truy tố Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về tội Giết người và tội Che giấu tội phạm quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 và điểm b khoản 1 Điều 389 của Bộ luật hình sự.

Truy tố Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội Giết người và tội Không tố giác tội phạm, quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 390 của Bộ luật hình sự.

Thi thể nạn nhân bị giấu trong thùng bê tông. Ảnh: Đình Trọng
Thi thể nạn nhân bị giấu trong thùng bê tông. Ảnh: Đình Trọng

Vì sao truy tố thêm tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm?

Theo cáo trạng cả 2 nạn nhân và 4 bị cáo đều tu tập chung môn phái dưới sự hướng dẫn của Phan Thị Thiên Hà. Trong quá trình tu tập ở giai đoạn "tịnh cốc" (nhịn ăn, nhịn uống 14 ngày). Đến ngày thứ 10 (20.1.2019), ông Linh không chịu nổi nên nhảy cửa sổ căn nhà ở Vũng Tàu bỏ trốn bị ngã đau.

Biết ông Linh sức khỏe yếu nhưng Hà vẫn tát vào mặt, cùng Thành đấm đá dẫn đến bị hại Linh suy hô hấp và tử vong.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Đình Trọng
Hiện trường vụ án. Ảnh: Đình Trọng

Nhóm này đã đưa Linh về căn nhà ở Bàu Bàng, Bình Dương và tiếp tục “tịnh cốc”. Do thi thể của Linh bốc mùi hôi nên nhóm này bỏ vào thùng nhựa giấu xác bằng cách đổ bê tông lên và tiếp tục tu tập.

Tiếp đó nạn nhân Thành có biểu hiện không bình thường, trái với quy tắc tu tập nên bị yêu cầu “tịnh cốc” lần 2. Khi “tịnh cốc”, Thành la hét nên nhóm này cho là bị quỷ nhập. Nhóm đã bàn thống nhất giết Thành rồi chuẩn bị hung khí. Hà chích điện vào người nạn nhân, dùng giây siết cổ đến chết rồi cùng bỏ vào thùng nhựa phi tang.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đình Trọng
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đình Trọng

Quá trình điều tra, xác định Thảo biết Hà và Thành có hành vi đánh Linh dẫn đến hậu quả Linh chết rồi phi tang xác nhưng đã giúp xử lý mùi hôi thối từ xác của bị hại Linh, cố tình che giấu không trình báo với cơ quan chức năng. Tương tự Huyên và Hoa biết Linh tử vong là do bị Hà và Thành đánh nhưng cũng không trình báo với cơ quan chức năng.

Ngày 26.12.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục khởi tố điều tra thêm tội Che giấu tội phạm với Thảo, tội  Không tố giác tội phạm với Huyên và Hoa.

Sau khi ra cáo trạng, Viện kiểm sát sẽ chuyển hồ sơ sang tòa án. Dự kiến cuối tháng 4.2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ quyết định thụ lý xét xử vụ án.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyên phạt 11 năm tù bị cáo gây nổ tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi của bị cáo gây ra vụ nổ tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo này 11 năm tù giam.

Cuộc sống chật vật của những người lao động xa quê ở đất Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những người lao động từ tỉnh Hà Giang rời quê vào Bình Dương tìm việc làm sau Tết Nguyên đán, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên họ tạm nghỉ việc, ở phòng trọ nửa tháng nay, cuộc sống  khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ các ban, ngành địa phương.

Vì sao 2 lãnh đạo Công ty nhà nước ở Bình Dương bị khởi tố bắt giam?

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty 3/2 vì quản lý gây thất thoát cả 100 tỉ đồng khu đất 43ha ở vị trí "vàng" tại Bình Dương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyên phạt 11 năm tù bị cáo gây nổ tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi của bị cáo gây ra vụ nổ tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo này 11 năm tù giam.

Cuộc sống chật vật của những người lao động xa quê ở đất Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những người lao động từ tỉnh Hà Giang rời quê vào Bình Dương tìm việc làm sau Tết Nguyên đán, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên họ tạm nghỉ việc, ở phòng trọ nửa tháng nay, cuộc sống  khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ các ban, ngành địa phương.

Vì sao 2 lãnh đạo Công ty nhà nước ở Bình Dương bị khởi tố bắt giam?

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty 3/2 vì quản lý gây thất thoát cả 100 tỉ đồng khu đất 43ha ở vị trí "vàng" tại Bình Dương.