Nghiêm cấm sử dụng khu vực biên giới Việt Nam để chống phá nước khác

T.VƯƠNG - C.NGUYÊN |

Một trong các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam là cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác.

Sáng nay (16.6), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Theo tờ trình của Bộ Quốc phòng, hiện nay, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển là xu thế chung. Tuy nhiên tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến khá phức tạp, khó lường, nhất là vấn đề tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai...

Các thế lực thù địch tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam; vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy và các loại tội phạm có tính chất xuyên biên giới, di dịch cư tự do diễn biến phức tạp…

“Tình hình trên đặt ra nhiều yêu cầu đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và tư duy mới về hoạt động biên phòng để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, Tờ trình của Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Tờ trình của Bộ Quốc phòng khẳng định việc xây dựng dự án luật nhằm mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại.

Theo Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Luật Biên phòng Việt Nam nếu được Quốc hội thông qua là mong mỏi không chỉ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội biên phòng mà là mong mỏi của đồng bào, chiến sĩ cả nước. Trong đó đặc biệt là hơn 9,4 triệu đồng bào ở biên giới.

Các nội dung cụ thể của Luật sẽ giải quyết được các vấn đề về chính sách, nguyên tắc, biện pháp, nghiệp vụ biên phòng, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và các cơ chế phối hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững biên cương bờ cõi của Tổ quốc, tạo điều kiện xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và thật sự phát triển.

Dự thảo luật gồm 7 chương, 33 điều. Trong đó, điều 4 quy định các hành vi bị nghiêm cấm như: Sử dụng khu vực biên giới, cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ biên giới;

Mua chuộc, hối lộ, dụ dỗ, lôi kéo hoặc ép buộc lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng làm trái chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; Giả danh lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; trả thù, đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng...

T.VƯƠNG - C.NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu đề xuất trang bị máy bay cho lực lượng biên phòng

Vương Nguyên Chung |

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng khu vực biên giới, cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ biên giới.

Chống dịch COVID-19, nhiều chiến sĩ biên phòng hoãn tổ chức đám cưới

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng gác lại các công việc cá nhân, công việc gia đình như hoãn cưới… để chống dịch COVID-19.

Bộ đội Biên phòng trên tuyến đầu chống dịch

V.Dũng - Ph.Đông |

Với đường biên giới giáp với Trung Quốc dài hơn 231km, cùng với các lực lượng khác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn lập hàng chục chốt kiểm soát xuất nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19. Chiến sĩ ăn, ngủ tại chỗ để căng mình phòng, chống dịch từ nhiều tháng nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nghiên cứu đề xuất trang bị máy bay cho lực lượng biên phòng

Vương Nguyên Chung |

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng khu vực biên giới, cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ biên giới.

Chống dịch COVID-19, nhiều chiến sĩ biên phòng hoãn tổ chức đám cưới

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng gác lại các công việc cá nhân, công việc gia đình như hoãn cưới… để chống dịch COVID-19.

Bộ đội Biên phòng trên tuyến đầu chống dịch

V.Dũng - Ph.Đông |

Với đường biên giới giáp với Trung Quốc dài hơn 231km, cùng với các lực lượng khác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn lập hàng chục chốt kiểm soát xuất nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19. Chiến sĩ ăn, ngủ tại chỗ để căng mình phòng, chống dịch từ nhiều tháng nay.