Kích động chống phá chính quyền, lĩnh án 9 tháng tù

THÀNH NHÂN |

Ngày 11.5, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mã Phùng Ngọc Phú (sinh năm 1992, cư trú ở phường Tân An (phường An Lạc cũ), quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, ngày 25.2.2020, Đội An ninh Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) phát hiện tài khoản Facebook “Jame Ng” đăng bài viết về việc có người chết vì virus Corona ở Việt Nam.

Bị cáo Mã Phùng Ngọc Phú tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Mã Phùng Ngọc Phú tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Đây là nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận nên công an đã tiến hành kiểm tra và làm việc với chủ tài khoản facebook “Jame Ng” về việc đã chia sẻ 14 bài viết thể hiện thông tin không đúng sự thật về dịch COVID-19 và nói xấu Nhà nước Việt Nam.

Kết luận giám định ngày 23.3.2020 của Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ cho biết, nội dung trên các bài viết mà tài khoản facebook “Jame Ng” thể hiện rõ nội dung tuyên truyền quan điểm, thông tin chống đối, chống phá, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng và Nhà nước Việt Nam,…

Sau nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Mã Phùng Ngọc Phú 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Kích động chống phá chính quyền, Facebooker "Chương may mắn" lĩnh án

TRẦN LƯU |

Bị cáo thừa nhận đã đăng, chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc, kích động, thể hiện quan điểm chống phá chính quyền...

Bình luận xuyên tạc, một facebooker bị phạt 7,5 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Bình luận sai sự thật trên một thông tin đăng trên facebook liên quan đến vụ án Đường “Nhuệ” ở Thái Bình, Đinh Văn Huynh, trú tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh bị phạt 7,5 triệu đồng.

Sử dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước, nhận án 6 năm tù

NHẬT HỒ |

Ngày 26.11, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Vững, 38 tuổi, ngụ ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, Bạc Liêu về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kích động chống phá chính quyền, Facebooker "Chương may mắn" lĩnh án

TRẦN LƯU |

Bị cáo thừa nhận đã đăng, chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc, kích động, thể hiện quan điểm chống phá chính quyền...

Bình luận xuyên tạc, một facebooker bị phạt 7,5 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Bình luận sai sự thật trên một thông tin đăng trên facebook liên quan đến vụ án Đường “Nhuệ” ở Thái Bình, Đinh Văn Huynh, trú tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh bị phạt 7,5 triệu đồng.

Sử dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước, nhận án 6 năm tù

NHẬT HỒ |

Ngày 26.11, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Vững, 38 tuổi, ngụ ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, Bạc Liêu về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".