Tại buổi họp báo chiều 3.10 về tình hình tội phạm ma tuý 9 tháng đầu năm, Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết: "Nếu trong năm 2018, Công an TP.Hồ Chí Minh phát hiện 1 vụ tàng trữ 445 kg ma túy thì trong 9 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra 4 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển số lượng tương đương, thậm chí có vụ thu giữ đến 1,1 tấn ma túy".
Theo công an các địa phương, trong thời gian vừa qua, bên cạnh việc tập trung đấu tranh, phòng ngừa tội phạm mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy, lực lượng công an cũng tập trung đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các vụ tụ tập sử dụng ma túy tập thể.
Thượng tá Phùng Văn Đẳng - Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hồ Chí Minh, cho hay: "Thủ đoạn bọn tội phạm ma túy hiện nay ngày càng biến tướng thường quy tụ đám con nghiện thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ vài chục đến hàng trăm thanh niên cùng thuê phòng khách sạn, chung cư và villa cao cấp... những căn hộ này đều được trang bị khóa từ, camera và chó dữ khiến việc thâm nhập, điều tra của các trinh sát hết sức khó khăn. Ngoài ra gần đây, Công an TP.Hồ Chí Minh còn phát hiện nhiều trường hợp bảo vệ chung cư, chủ nhà hàng quán bar có dấu hiệu cấu kết với các băng ma túy để báo động khi lực lượng chức năng tới làm việc khiến cho công tác đấu tranh phòng chống ma túy cũng gặp nhiều trắc trở".
Ông Đẳng cho biết thêm, hiện tại việc kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng quản lý về hoạt động ở lĩnh vực này còn chưa được chặt chẽ và ít hiệu quả đây cũng là điều kiện để tội phạm ma túy tổng hợp lợi dụng hoạt động, phát sinh phức tạp.
Ông Đẳng cũng đề nghị các cấp chính quyền từ địa phương tới thành phố nếu trong quá trình kiểm tra, rà soát các nhà hàng quán bar có tình trạng sử dụng ma túy thì cấm kinh doanh loại hình này có thời hạn ít nhất 1, 2 năm thì mới giảm thiểu được.