Giấu các loại ma túy trong két sắt của khách sạn

Mai Hường |

Trần Anh Hà (29 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) mua thuốc lắc, ma túy đá... rồi thuê khách sạn cất giấu và làm nơi giao dịch, bán kiếm lời.

Ngày 3.10, Trần Anh Hà bị TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hà khai, sáng 21.4, đến phố Bà Triệu gặp thanh niên tên Tạo (không rõ lai lịch, địa chỉ) hỏi mua 50 triệu đồng các loại ma túy. Ngay sau đó, Hà nhận được "đặt hàng" từ người thanh niên tên Bờm, mua 10 viên thuốc lắc với giá 2,5 triệu đồng.

Hà mang ma túy đến bán cho Bờm, sau đó đến thuê phòng tại một khách sạn trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng). Tại đây,  Hà giấu ma túy trong két sắt của phòng khách sạn.

Sáng hôm sau, bị cáo gọi điện thoại cho bạn gái tên Phạm Ngọc Trâm Anh (19 tuổi), bảo mua đồ ăn sáng đến cho mình. Khi cô gái này tới phòng, Hà cho một gói ma túy để sử dụng.

Buổi trưa, khi cả hai đang trong phòng, cảnh sát kiểm tra bắt quả tang. Hà mang số ma túy giấu trong két sắt giao nộp cho lực lượng chức năng.

Tổng số ma túy đá, thuốc lắc, heroin cảnh sát thu giữ của Hà là gần 300 gram.

Đối với Trâm Anh, cơ quan chức năng cho rằng hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Tóm gọn đường dây dùng xe tang lễ mua bán ma túy

T.H |

Phương thức, thủ đoạn phạm tội số đối tượng này hết sức tinh vi và mới. Các đối tượng cho ma túy vào tiểu sành bỏ hài cốt và thuê xe tang lễ mang biển kiểm soát 27B – 003.66 để vận chuyển ma túy... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bắt kẻ ngang nhiên mua bán ma túy ngay gần trường học

P.Đ |

Ngang nhiên mua bán trái phép chất ma túy ngay tại nhà, lại gần trường học gây bức xúc cho nhân dân, "nữ quái" đã bị sa lưới.

“Đột nhập” quán internet, bắt quả tang 2 thanh niên mua bán ma túy

PV |

Chiều 21.12, Thượng tá Nguyễn Văn Dương – Phó trưởng Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và 2 vụ vận chuyển đường lậu tại địa bàn.

Vợ chồng mua bán ma túy, lãnh án 35 năm tù giam

Tân Văn |

Ngày 29.11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử hai vợ chồng Lê Xuân Quốc (SN 1988) và Nguyễn Thị Hoài Phương (SN 1991), cư ngụ tại KP 6, phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin pháp luật 24h: Tóm gọn đường dây dùng xe tang lễ mua bán ma túy

T.H |

Phương thức, thủ đoạn phạm tội số đối tượng này hết sức tinh vi và mới. Các đối tượng cho ma túy vào tiểu sành bỏ hài cốt và thuê xe tang lễ mang biển kiểm soát 27B – 003.66 để vận chuyển ma túy... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bắt kẻ ngang nhiên mua bán ma túy ngay gần trường học

P.Đ |

Ngang nhiên mua bán trái phép chất ma túy ngay tại nhà, lại gần trường học gây bức xúc cho nhân dân, "nữ quái" đã bị sa lưới.

“Đột nhập” quán internet, bắt quả tang 2 thanh niên mua bán ma túy

PV |

Chiều 21.12, Thượng tá Nguyễn Văn Dương – Phó trưởng Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và 2 vụ vận chuyển đường lậu tại địa bàn.

Vợ chồng mua bán ma túy, lãnh án 35 năm tù giam

Tân Văn |

Ngày 29.11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử hai vợ chồng Lê Xuân Quốc (SN 1988) và Nguyễn Thị Hoài Phương (SN 1991), cư ngụ tại KP 6, phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.