3 Giám đốc công ty bị bắt giam vì mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng vì liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, vào ngày 1.6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã phá chuyên án, khởi tố vụ án "Mua bán trái phép hoá đơn", khởi tố 5 bị can, gồm: Nguyễn Đức Hậu, SN 1978, (trú tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) là Giám đốc công ty TNHH MTV Thương mại Linh Nhung; Nguyễn Đô Thành, SN 1962 (trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định) là Giám đốc Công ty TNHH Hà Trường Thành; Dương Quốc Trung, SN 1987 (trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định) là Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Mạnh Trường; Cao Văn Chung, SN 1964 (trú tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thịnh Mãi và Vũ Việt Cường, SN 1987 (trú tại phường Lộc Hạ, Nam Định) là Giám đốc Công ty TNHH Quốc Thịnh Vượng cùng về tội "Mua bán trái phép hoá đơn" theo khoản 1 và khoản 2 điều 203 Bộ Luật hình sự.

Đồng thời, tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc các bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Đô Thành và Dương Quốc Trung để điều tra làm rõ hình vi mua bán trái phép hóa đơn.

Quá trình điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến hết năm 2020, Nguyễn Đức Hậu đã mua trái phép tổng số 93 hoá đơn giá trị gia tăng khống của 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Nam Định với tổng giá trị hàng hoá dịch vụ trước thuế là trên 230 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp các vụ mua bán hóa đơn trái phép, làm sao để ngăn chặn?

Đình Trường |

Trong thời gian gần đây, liên tiếp các đường dây mua bán hóa đơn trái phép bị cơ quan chức năng triệt phá. Với tính chất, quy mô ngày càng chuyên nghiệp, các đối tượng phạm tội đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Thái Bình: Khởi tố Sơn "Lông" tội mua bán trái phép hóa đơn

Mai Dung |

Sau khi bị khởi tố tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, mới đây, Vũ Văn Sơn (tức Sơn “Lông”) tiếp tục bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hải Phòng: Bắt Giám đốc công ty xăng dầu mua bán trái phép hóa đơn

Đặng Luân |

Ngày 3.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Liên tiếp các vụ mua bán hóa đơn trái phép, làm sao để ngăn chặn?

Đình Trường |

Trong thời gian gần đây, liên tiếp các đường dây mua bán hóa đơn trái phép bị cơ quan chức năng triệt phá. Với tính chất, quy mô ngày càng chuyên nghiệp, các đối tượng phạm tội đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Thái Bình: Khởi tố Sơn "Lông" tội mua bán trái phép hóa đơn

Mai Dung |

Sau khi bị khởi tố tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, mới đây, Vũ Văn Sơn (tức Sơn “Lông”) tiếp tục bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hải Phòng: Bắt Giám đốc công ty xăng dầu mua bán trái phép hóa đơn

Đặng Luân |

Ngày 3.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.